Doanh nghiệp Nhật Bản nhận định về chính sách năng lượng hậu bầu cử tổng thống Mỹ
Điều này đồng nghĩa với việc khi người dân Mỹ đi bỏ phiếu thì kết quả của cuộc bầu cử này có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và người dân ở những khu vực cách xa nước Mỹ.
Và các nhà sản xuất Nhật Bản cũng không ngoại lệ khi họ đều có kỳ vọng và quan ngại riêng về kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Trong các cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên về chính sách năng lượng với câu hỏi hóc búa là làm thế nào để tạo ra ngành công nghiệp mới giúp tạo việc làm mới nhưng không gây nhiều tác động tới môi trường.Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra câu trả lời là cuộc cách mạng đá phiến và đà tăng trưởng mạnh mẽ trong sản xuất năng lượng của Mỹ.
Theo ông, quá trình phá hủy để khai thác khí dầu và khí đốt tự nhiên thông qua cách khoan các lớp đá phiến đang tạo ra việc làm, bảo vệ môi trường và duy trì giá năng lượng ở mức thấp.
Tập đoàn KUREHA của Nhật Bản được xem là hưởng lợi từ quá trình khai thác dầu đá phiến kể từ năm 2012.Tập đoàn vốn là nhà sản xuất màng bọc thực phẩm hàng đầu Nhật Bản, đã mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra khắp nước nước Mỹ trước khi ông Trump lên nắm quyền. KUREHA đã tiếp thị sản phẩm của mình đến các công ty khoan dầu mỏ.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và giá dầu giảm trong thời gian gần đây nhưng công ty lo ngại có thể có nhiều thay đổi hơn nữa trong thời gian tới.Mặc dù ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đã rất “đau đớn” khi nói rằng ông không hoàn toàn chống lại hoạt động khai thác dầu đá phiến nhưng việc ông Biden thúc đẩy năng lượng tái tạo gây quan ngại cho ngành khai thác dầu đá phiến.
Trong khi đó, Biden đã cố gắng thích ứng với ngành công nghiệp năng lượng lâu đời và đầy ảnh hưởng về mặt chính trị cũng như thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch.Trong cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22/10, ứng cử viên đảng Dân chủ đã nói: “Tôi sẽ chuyển đổi từ ngành công nghiệp dầu mỏ".
Sau đó, ông làm rõ tuyên bố trên khi nói rằng đó chỉ là về trợ cấp liên bang. Nhưng các công ty như KUREHA đã nghe ông ta nói và nhận ra một thông điệp rằng họ nên chuẩn bị cho các quy định chặt chẽ hơn.
Nhiều công ty khác của Nhật Bản theo dõi các bài phát biểu trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, đặc biệt là các phát biểu về tương lai của năng lượng sạch.Các kế hoạch về năng lượng sạch và giao thông là động lực trong chiến dịch tranh cử của ông Biden. Chính trị gia này cam kết chi 600 tỷ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng.
Một trong số các biện pháp khuyến khích năng lượng sạch bao gồm việc mở rộng mạng lưới các trạm sạc cho xe ô tô điện.
Công ty Odawara Engineering của Nhật Bản chuyên chế tạo máy quấn dây cho động cơ trong thiết bị điện gia dụng và cả dụng cụ điện. Xu hướng ô tô điện hiện nay đang giúp công ty này tăng trưởng nhanh bởi họ đã thâm nhập vào thị trường ngay khi nhu cầu về xe ô tô điện tăng lên ở châu Âu và châu Á, và sản phẩm của họ có trong nhiều loại ô tô điện hoặc xe hybrid (sử dụng hai loại động cơ điện và động cơ đốt trong) đang chạy trên các xa lộ ở Mỹ. Cũng giống như KUREHA, Odawara Engineering đã đặt mục tiêu mở rộng sản xuất. Công ty này đã xây dựng một nhà máy mới tại Nhật Bản vào năm ngoái và hy vọng sẽ thiết lập dây chuyền sản xuất tại Mỹ. Mặc dù hai công ty trên đều không nói rõ hy vọng kết quả bầu cử ở Mỹ, song họ đều theo dõi sát sao cuộc bầu cử tổng thống Mỹ để đánh giá ảnh hưởng các chính sách của chính quyền Mỹ trong nhiệm kỳ tới đối với các chiến lược phát triển công ty trong tương lai./.Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Tác động của bầu cử tổng thống Mỹ tới các thị trường tài chính
14:54' - 03/11/2020
Theo đài truyền hình NHK, các chuyên gia tài chính trên khắp thế giới đang nóng lòng chờ đợi kết quả bầu cử tổng thống ở Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Bầu cử Mỹ: Ẩn số chưa có lời giải
09:13' - 03/11/2020
Nhìn lại lịch sử Mỹ, chưa có cuộc bầu cử tổng thống nào mà không gay cấn và trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của cử tri Mỹ cũng như dư luận thế giới.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới phiên 2/11 phục hồi trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
08:31' - 03/11/2020
Chốt phiên 2/11, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2020 tăng 1,02 USD, lên 36,81 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent giao tháng 1/2021 tăng 1,03 USD, lên 38,97 USD/thùng.
-
Chứng khoán
Phố Wall đi lên phiên đầu tuần trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ
08:24' - 03/11/2020
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 2/11, trước thêm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
VPI đề xuất các định hướng mới đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia
09:52' - 12/12/2025
Tại hội thảo điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia, VPI đề xuất loạt định hướng mới cho phân ngành dầu khí, từ thăm dò - khai thác đến LNG và chế biến, nhằm củng cố an ninh năng lượng.
-
Ý kiến và Bình luận
Ấn Độ, Mỹ tái khẳng định sự đồng thuận chiến lược trong nhiều lĩnh vực trọng yếu
09:10' - 12/12/2025
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 12/11 đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó tập trung vào việc đánh giá tổng thể tiến trình phát triển quan hệ chiến lược giữa hai nước.
-
Ý kiến và Bình luận
Nghị quyết 70-NQ/TW tạo đột phá bảo đảm an ninh năng lượng
17:15' - 11/12/2025
Bên lề Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng) đã trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về những điểm mới, nội dung thể chế hóa từ Nghị quyết 70-NQ/TW.
-
Ý kiến và Bình luận
Maybank nhận định tích cực về cơ hội cho ngành bán lẻ Việt Nam năm 2026
14:14' - 11/12/2025
Tổng hợp các yếu tố từ vĩ mô, lợi nhuận, cải cách cấu trúc tới triển vọng nâng hạng, Maybank duy trì quan điểm tích cực đối với ngành bán lẻ Việt Nam trong năm 2026.
-
Ý kiến và Bình luận
IMF nâng dự báo tăng trưởng của Trung Quốc
08:26' - 11/12/2025
Theo Tổng Giám đốc IMF Georgieva, IMF dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong năm 2025 sẽ đạt 5%, trong đó xuất khẩu ròng đóng góp tới 1,1% trong tổng mức tăng trưởng này.
-
Ý kiến và Bình luận
Tạo hành lang pháp lý mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo
15:11' - 10/12/2025
Các đại biểu đánh giá Quốc hội khóa XV đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn thể chế, thông qua số lượng lớn luật, nghị quyết, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho nhiệm kỳ tới, cho mục tiêu phát triển đất nước.
-
Ý kiến và Bình luận
Mỹ đe dọa tăng thuế qua nếu Mexico không cung cấp thêm nước
08:54' - 10/12/2025
Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Mexico cung cấp thêm nước cho Mỹ và đe dọa tăng thuế nhập khẩu thêm 5% nếu Mexico không mở van nước trước cuối năm.
-
Ý kiến và Bình luận
Triển vọng thương mại toàn cầu trong năm 2026
08:47' - 10/12/2025
Thương mại toàn cầu vào năm 2025 dự kiến tăng lên trên 35 nghìn tỷ USD, nhưng triển vọng cho năm 2026 lại ảm đạm hơn.
-
Ý kiến và Bình luận
Cục Thống kê: Cú hích đột phá nào để về đích mục tiêu tăng trưởng trên 8%
10:37' - 09/12/2025
Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm tài chính 2025, mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% là một thách thức song cũng là yêu cầu về sức bật mạnh mẽ tạo nền tảng cho các năm tiếp theo.

Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump (phải) trong cuộc vận động tranh cử tại Green Bay, bang Wisconsin ngày 30/10/2020 và ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc vận động tranh cử ở Coconut Creek, bang Florida, ngày 29/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN