Doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài “ăn nên làm ra” trong năm 2021

09:06' - 12/12/2021
BNEWS Theo kết quả khảo sát trực tuyến mới đây của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), có tới 62,6% số chi nhánh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản dự kiến báo lãi trong năm 2021.

Theo kết quả khảo sát trực tuyến mới đây của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), có tới 62,6% số chi nhánh ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản dự kiến báo lãi trong năm 2021, phục hồi từ mức thấp kỷ lục 48% trong năm ngoái, dù vẫn là mức thấp thứ hai trong 10 năm trở lại đây.

Tỷ lệ này cho thấy hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản ở nước ngoài đã "tăng lên trên phạm vi toàn cầu nhưng đà phục hồi còn thiếu sự mạnh mẽ", sau khi giảm đáng kể trong năm 2020 do tác động của đại dịch COVID-19.

Tính theo khu vực, 57,1% số doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động ở 10 nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự báo có lãi, trong khi lợi nhuận của những doanh nghiệp Nhật Bản ở châu Âu và Bắc Mỹ chưa thể phục hồi về mức của năm 2019, thời điểm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Cũng theo khảo sát, 85% số doanh nghiệp Nhật Bản ở Hàn Quốc dự kiến báo lãi, xếp sau là các tỷ lệ 72,2% tại Trung Quốc, 66,3% tại Đức, 63,4% tại Indonesia (In-đô-nê-xi-a), 62,6% tại Thái Lan, 59,2% tại Mỹ và 54,3% tại Việt Nam.

Theo lĩnh vực, 82% số doanh nghiệp được hỏi làm việc trong ngành ngân hàng và 79% trong ngành máy móc chính xác bày tỏ tin tưởng thu được lợi nhuận, trong khi 85,1% những ý kiến trong các doanh nghiệp khách sạn và du lịch có dự báo khác.

Đánh giá về triển vọng trong tương lai gần, 48,3% số doanh nghiệp tham gia khảo sát trên khắp thế giới tin tưởng khoản lợi nhuận của họ sẽ tăng vào năm 2022 so với năm nay, trong khi 42,1% cho rằng lợi nhuận không thay đổi và 9,6% có ý kiến là lợi nhuận sẽ giảm.

JETRO thực hiện cuộc khảo sát trên từ ngày 24/8-30/9 năm nay, trước khi Nam Phi xác nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 hồi tháng 11 vừa qua.

Cuộc khảo sát có sự tham gia của tổng cộng 18.932 công ty con ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản, cũng như các chi nhánh và văn phòng của các công ty Nhật Bản, tại 82 quốc gia và vùng lãnh thổ./.                                                                                                                    

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục