BNEWS Trong lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm.
Ngày 21/8, tại Tokyo, Bộ Tài chính đã phối hợp với Tập đoàn Daiwa Nhật Bản tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tài chính với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp Nhật Bản.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đánh giá cao quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong những năm gần đây.
Nhật Bản đã trở thành đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam cũng đã trở thành đối tác quan trọng của Nhật Bản tại Đông Nam Á.
Trong bối cảnh quan hệ hai nước tốt đẹp, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Nhật Bản tháng 6 vừa qua đã làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực; thúc đẩy liên kết giữa hai nền kinh tế cả ở cấp trung ương và địa phương thông qua tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, thương mại, viện trợ phát triển chính thức (ODA), lao động, nông nghiệp, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm vì hòa bình, ổn định và sự phồn vinh chung tại khu vực và trên thế giới nói chung.
Ghi nhận và đánh giá cao sự hiện diện của các tập đoàn tài chính, các nhà đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh đầu tư gián tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam hiện nay còn khá khiêm tốn so với tiềm năng của Nhật Bản và so với khả năng hấp thụ vốn đầu tư của thị trường Việt Nam.
Như vậy, lĩnh vực thị trường tài chính vẫn còn nhiều dư địa mới cho hợp tác giữa hai nước, và còn nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư Nhật Bản.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết Việt Nam là một nền kinh tế tăng trưởng nhanh với tốc độ bình quân khoảng gần 6%/năm trong 30 năm qua.
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 6 tháng đầu năm nay ước tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) do Nikkei công bố đạt mức cao trong 22 tháng vừa qua và cao nhất trong ASEAN, thể hiện sức mua và năng lực sản xuất tăng ổn định, liên tục.
Về hướng đi của nền kinh tế, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam kiên định phát triển kinh tế xã hội theo cơ chế thị trường, xác định ba lĩnh vực đột phá bao gồm: Phát triển nguồn nhân lực; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; Phát triển hạ tầng.
Do đó, để thực hiện các mục tiêu chiến lược này, nhu cầu về vốn là rất lớn, đặc biệt là các nguồn vốn đi kèm với chuyên môn và kinh nghiệm phát triển.
Trong lĩnh vực cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Năm 2017 đã hoàn thành cổ phần hóa 44 doanh nghiệp và năm 2018 dự kiến hoàn thành cổ phần hóa 64 doanh nghiệp.
Chính phủ cũng vừa khai trương thị trường chứng khoán phái sinh, với sản phẩm giao dịch đầu tiên là hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Thị trường chứng khoán tiếp tục là điểm đến hấp dẫn thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ủy viên Hội đồng Quản trị tập đoàn chứng khoán Daiwa Keiko Tashiro đánh giá cao hội thảo lần này với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản.
Khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển ngày càng ổn định, minh bạch, bà Keiko cho biết tập đoàn chứng khoán Daiwa sẽ tiếp tục đầu tư vào Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) và mong muốn hỗ trợ tích cực hơn nữa trong các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán.
Phát biểu tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ lo lắng về tính minh bạch, khách quan đối với quá trình cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp nhà nước, cũng như diễn biến tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo liên quan của Bộ Tài chính đã lần lượt trả lời các câu hỏi doanh nghiệp tham gia, giải tỏa thắc mắc cho doanh nghiệp.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng hy vọng các tập đoàn lớn về tài chính của Nhật Bản sẽ tham gia đầu tư gián tiếp vào Việt Nam, trở thành nhà đầu tư chiến lược, đưa vốn, công nghệ quản lý, công nghệ cao vào Việt Nam.
Cùng ngày, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng có cuộc gặp với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Imaeda Soichiro.
Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã gửi lời chúc mừng tới Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso vừa được tái bổ nhiệm và đánh giá cao vai trò tích cực của Bộ Tài chính Nhật Bản đối với vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam thông qua nguồn vốn ODA trong những năm qua.
Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về thúc đẩy quan hệ hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác tài chính APEC và khuôn khổ hợp tác tài chính ASEAN+3./.
Xem thêm:
>>>Tăng thuế giá trị gia tăng: Cân nhắc để tránh gây thêm sức ép cho doanh nghiệp
>>>Thu thuế kinh doanh qua mạng xã hội: Cách nào để xác định số thuế phải nộp?
Tin liên quan
Nhật Bản diễn tập hệ thống cảnh báo tên lửa
Cuộc diễn tập diễn ra tại 4 tỉnh Shimane, Hiroshima, Ehime và Kochi, những tỉnh mà Bình Nhưỡng cảnh báo nằm trên đường bay của các tên lửa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9
Tối 28/8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 28/8/2026
Hà Nội khởi công hai dự án đường sắt; Tây Ninh thu hút 59 dự án quan tâm với tổng vốn 28 tỷ USD; nhiều địa phương đẩy mạnh đầu tư, sản xuất và xuất khẩu là những thông tin nổi bật ngày 28/8/2026.
-
Kinh tế Việt NamTạo động lực đưa quan hệ Việt Nam - Đức vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả
Chiều 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau tăng cường giải pháp về giải phóng mặt bằng
Cà Mau yêu cầu các địa phương làm rõ vướng mắc, đề xuất giải pháp đột phá trong giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án và giải ngân đầu tư công.
-
Kinh tế Việt NamĐiều chỉnh nguồn vốn ngân sách dự án đường từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4
HĐND thành phố Đồng Nai điều chỉnh nguồn vốn thực hiện tuyến đường nối cầu Mã Đà - Vành đai 4 TP.HCM, trong đó ngân sách Trung ương dự kiến hỗ trợ 3.210 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt NamHải Phòng có 9/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kịch bản
Sau 8 tháng năm 2026, Hải Phòng có 9/10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu dự kiến vượt kịch bản, trong đó thu ngân sách đạt gần 147.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội khởi công hai dự án đường sắt quốc gia, mở hành lang vận tải liên vùng
Hai dự án đường sắt Ngọc Hồi - Kim Sơn và Phú Xuyên - Ngọc Hồi được kỳ vọng tổ chức lại đầu mối đường sắt phía Nam, tăng kết nối vùng và năng lực logistics.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội khởi công, khánh thành 17 công trình tiêu biểu, tổng vốn hơn 397.000 tỷ đồng
Hà Nội đồng loạt khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng vốn 401.234 tỷ đồng, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.
-
Kinh tế Việt NamĐối thoại, gỡ vướng về xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đang được tập trung đẩy nhanh với kỳ vọng đạt được tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 10%.















