BNEWS Trải qua nhiều thăng trầm trong năm 2020 do dịch COVID-19, từ phong tỏa, gỡ phong tỏa, giới nghiêm rồi đến tái phong tỏa, các công ty lớn của Pháp khởi đầu năm 2021 với sự quyết tâm và tự tin.
Việc làm, hoạt động, đầu tư... sẽ là một trong những sức bật cho các công ty lớn của "đất nước hình lục lăng".
Theo Gilles Bonnenfant, Chủ tịch tập đoàn Eurogroup Consulting, năm 2021 sẽ là năm của sự phục hồi. Gần 7 trong số 10 nhà quản lý đều tỏ ra lạc quan. Sự lạc quan này dựa trên cơ sở Nhà nước đã thiết lập các mạng lưới an toàn hiệu quả. Hơn nữa, trước cuộc khủng hoảng hầu hết các công ty lớn đều ở trong tình trạng tài chính an toàn và dư thừa. Thậm chí, các nhà quản lý còn coi đây là cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và môi trường của doanh nghiệp của mình.Triển vọng thoát khỏi khủng hoảng từ mùa Hè Đây chính là vấn đề đặt điều kiện cho quỹ đạo phục hồi của nền kinh tế Pháp, vì chỉ khi cuộc khủng hoảng y tế được kiểm soát các doanh nghiệp mới xem xét đến các dự án tuyển dụng lao động và đầu tư từng bị quên lãng. Gần một nửa số giám đốc điều hành dự đoán doanh nghiệp của họ có thể thoát khỏi khủng hoảng vào mùa Hè năm 2021. Trong khi đó, chỉ 8% công ty Pháp dự báo nền kinh tế sẽ thoát khỏi khủng hoảng trong năm nay. 10% công ty dự đoán sẽ không có sự cải thiện nào trước năm 2023. Đây là những công ty thuộc các lĩnh vực thực sự bị ảnh hưởng do khủng hoảng như: khách sạn, nhà hàng, sự kiện, du lịch, vận tải, giải trí và văn hóa...). Số còn lại dự báo chỉ trong năm 2022, nền kinh tế Pháp nói chung mới thoát khỏi cuộc khủng hoảng.Đầu tư giảm nhưng không đóng băng hoàn toànBằng chứng là số đơn đặt hàng vẫn tương đối nhiều và biến động tùy thuộc vào từng lĩnh vực. Triển vọng về hoạt động trong năm 2021 sáng sủa hơn nhiều so với sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cuộc khủng hoảng châu Âu năm 2011 và cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2015.Hoạt động sản xuất ở Pháp bị suy giảm nhiều hơn ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhờ các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế (thất nghiệp một phần, các khoản vay được nhà nước bảo lãnh...), lợi nhuận ở Pháp sẽ ít bị suy giảm hơn so với các nước còn lại trên thế giới. Kết quả là các dự án đầu tư hầu như ít tham vọng hơn so với năm 2018 và 2019, kể cả các dự án trên lãnh thổ Pháp.Gia tăng sự nhanh nhạy và đề phòng rủi roCuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm nổi bật những rủi ro đối với doanh nghiệp không thực hiện các biện pháp phòng ngừa đầy đủ. Đặc biệt là những điểm yếu khi các chuỗi sản xuất bị phá vỡ. Các rủi ro địa chính trị được đề cập hàng năm (chiến tranh, đảo chính, đình công và biểu tình, thay đổi quy định...) luôn được chú ý đến. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công mạng hiện được coi là nguy hiểm hơn đối với sự bền vững của doanh nghiệp. Cứ 2 doanh nghiệp thì có hơn 1 coi rủi ro mạng là nhân tố chính gây bất ổn. Và doanh nghiệp càng lớn thì yếu tố này càng quan trọng. Điều đáng lo ngại trong năm nay không chỉ là dịch COVID-19, mà còn là những tác động kinh tế, tài chính và xã hội của dịch bệnh này. Mong muốn đề phòng các nguy cơ về y tế có thể làm gián đoạn chuỗi sản xuất quốc tế kéo theo tình trạng tập trung vào các lĩnh vực an toàn và ổn định nhất. Đó không phải là sự kết thúc của toàn cầu hóa mà là sự di dời các hoạt động sản xuất và nhà thầu phụ trên quy mô toàn châu lục.Nhìn chung, quản lý sự không chắc chắn và mối lo về lợi nhuận sẽ chi phối tất cả các thách thức khác. Do đó, ưu tiên hàng đầu là giảm chi phí, đặc biệt là bất động sản và tăng cường khả năng phản ứng với rủi ro của tổ chức, thông qua số hóa.Chuyên gia Luc Bretonnes, nhà tổ chức Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp quốc tế Nextgen 2020 tại Pháp, nhấn mạnh điều quan trọng nhất là, từ CEO đến nhân viên, các mục tiêu và giá trị đều thống nhất để duy trì sự phát triển nhanh chóng của doanh nghiệp, ngay cả khi doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào làm việc từ xa.Sẽ không thể quay lại trạng thái như trước đâyLàm việc từ xa, quản lý từ xa dựa trên sự tin tưởng và ủy quyền, bán hàng trực tuyến, thủ tục đơn giản hóa và quy trình ra quyết định rút gọn trở nên ngày càng phổ biến. Cứ 8 trong số 10 nhà quản lý coi sự thích nghi trước đại dịch COVID-19 là bền vững.Một điều chắc chắn là thế giới sẽ không trở lại trạng thái trước đây. Gilles Bonnenfant, người đứng đầu Eurogroup Consulting, cho rằng bài học đầu tiên mà các ông chủ rút ra từ cuộc khủng hoảng y tế này trước hết là tổ chức trước khi đưa ra chiến lược.
Còn Thierry Malleret, Phó giám đốc của Monthly Barometer và kiêm đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, cho rằng, nhiều người đứng đầu ngành công nghiệp coi COVID-19, ngoài thảm họa kinh tế năm 2020, là cơ hội để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế mới bền vững hơn, kỹ thuật số hơn, xanh hơn.../.Tin liên quan
Pháp kêu gọi Anh đạt thỏa thuận về phân phối vaccine của AstraZeneca
Ngày 26/3, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho rằng Anh đang gây sức ép với Liên minh châu Âu (EU) do nước này bị thiếu vaccine ngừa COVID-19 để tiêm phòng cho người dân.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnĐại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nỗ lực thúc đẩy tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Trong tiến trình khắc phục hậu quả chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đặc biệt quan tâm và tích cực thúc đẩy.
-
Ý kiến và Bình luậnHSBC: Điều hành linh hoạt để cân bằng tăng trưởng và ổn định vĩ mô
Kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều động lực tăng trưởng, nhưng bài toán điều hành sẽ trở nên thách thức hơn khi tỷ giá, lãi suất, lạm phát và thanh khoản ngày càng liên kết chặt chẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnHạn hán nghiêm trọng có thể đẩy giá nguyên liệu tại Đức tăng
Tình trạng hạn hán và mực nước thấp trên các con sông lớn tại Đức, đặc biệt là sông Rhine, đang làm gia tăng nguy cơ gián đoạn vận tải hàng hóa...
-
Ý kiến và Bình luậnMua bán điện trực tiếp (DPPA): Giải pháp chuyển dịch xanh, nâng tầm cạnh tranh quốc gia
Không chỉ là "nam châm" hút dòng vốn ngoại, DPPA còn là chiếc phao cứu sinh cho các doanh nghiệp sản xuất nội địa.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Ấn Độ vươn lên trên bản đồ hàng không châu Á - Thái Bình Dương
Các dự án sân bay quy mô lớn đang được triển khai tại châu Á - Thái Bình Dương sẽ góp phần thúc đẩy lưu lượng hàng không, trong đó Việt Nam và Ấn Độ nổi lên là những thị trường có tiềm năng lớn.
-
Ý kiến và Bình luận
Khôi phục Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí giúp chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp
Chia sẻ với báo giới, Đại biểu quốc hội Bùi Thị Kim Tuyến (Đoàn Phú Thọ) cho rằng, khôi phục Quỹ rủi ro tìm kiếm, thăm dò dầu khí có thể tạo cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam - trụ cột chiến lược trong 5 nền kinh tế xuất sắc ASEAN
5 nền kinh tế gồm Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Philippines đang định vị lại Đông Nam Á trên bản đồ vốn toàn cầu cũng như chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của ASEAN.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát triển bán dẫn: Kinh nghiệm từ Pháp và hướng đi cho Việt Nam
Pháp tập trung vào các mắt xích có lợi thế như chip tiết kiệm năng lượng, chiplet, đóng gói tiên tiến; đây là những hướng Việt Nam có thể nghiên cứu để nâng năng lực bán dẫn.
-
Ý kiến và Bình luậnBáo chí Australia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia từ ngày 9-12/8 đang thu hút sự quan tâm đặc biệt và nhận được những đánh giá rất tích cực từ các cơ quan truyền thông.










