Doanh nghiệp Trung Quốc ngừng nhập khẩu thịt lợn Mỹ?

21:05' - 24/05/2019
BNEWS Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng cho hay căng thẳng thương mại Mỹ - Trung “leo thang” đã làm gián đoạn việc nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ.

Phát biểu trước báo giới, ông Gao Feng cho rằng các công ty và doanh nghiệp Trung Quốc tự đưa ra quyết định về việc liệu có nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ hay không.

Bình luận của ông Gao Feng được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Trung Quốc đã hủy đơn đặt hàng ước lên tới 1.000 tấn thịt lợn nhập từ Mỹ.
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh không có biện pháp giới hạn hay quản lý nào đối với nguồn thịt lợn nhập khẩu, ngoại trừ việc nguồn hàng nhập khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm dịch của nước này.

Các công ty Trung Quốc có thể tự đưa ra quyết định kinh doanh và tự do buôn bán tùy theo tình hình cung cầu của thị trường, giá cả và chất lượng.
Trung Quốc tăng cường nhập khẩu thịt kể từ giữa năm 2018, do sự sụt giảm trong chăn nuôi và sản lượng thịt lợn.

Theo ông Gao, lượng thịt lợn nhập khẩu trong quý I/2019 đạt 1,11 triệu tấn, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường nhập khẩu thịt trong thời gian từ nay đến hết năm nay.
Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Canada, Đan Mạch, Brazil, Hà Lan và Pháp là những nước chính xuất khẩu thịt lợn cho Trung Quốc.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục