BNEWS Công viên công nghiệp có diện tích 12 km2 nằm bên bờ Ấn Độ Dương tại hải cảng Duqm của Oman đã chính thực được khởi công với tổng giá trị đầu tư lên tới gần 11 tỷ USD.
Ngày 19/4, một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc đã chính thức khởi công xây dựng hạ tầng công viên công nghiệp ở thành phố cảng Duqm, thuộc miền Nam Oman, theo một kế hoạch phát triển trị giá 10,7 tỷ USD mà Chính phủ Oman đang kỳ vọng.
Năm 2016, một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc và đại diện Chính phủ Oman đã ký kết thỏa thuận xây dựng hạ tầng công viên công nghiệp tại thành phố cảng Duqm. Công viên công nghiệp có diện tích 12 km2 nằm bên bờ Ấn Độ Dương, cách thủ đô Muscat khoảng 550 km về phía Nam. Chủ tịch Cơ quan Quản lý Phát triển Duqm thuộc Chính phủ Oman, ông Yahya al-Jabri, cho biết, công viên công nghiệp Duqm sẽ thu hút hơn 10 tỷ USD vốn đầu tư vào năm 2020, bao gồm 370 triệu USD kinh phí xây dựng hạ tầng công viên công nghiệp của các nhà đầu tư Trung Quốc.Oman kỳ vọng khu công nghiệp, thương mại và hậu cần này sẽ góp phần quan trọng giúp quốc gia vùng Vịnh này đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ. Trước đó năm 2008, Chính phủ Oman đã thông báo các kế hoạch xây dựng một cảng và một xưởng đóng tàu ở Duqm để đón các tàu chở dầu cỡ lớn và có thể cạnh tranh với khu hỗn hợp thương mại và hậu cần Jebel Ali của Dubai.
Công ty Dầu mỏ Oman và Công ty Dầu mỏ Quốc tế Kuwait tuần trước đã ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy lọc dầu trị giá khoảng 7 tỷ USD tại Duqm. Khi đi vào hoạt động nhà máy sẽ có công suất 230.000 thùng/ngày.
Theo các số liệu chính thức, đầu tư của Trung Quốc vào Oman năm 2015 đã đạt gần 2 tỷ USD và trao đổi thương mại giữa hai nước ghi nhận mức 17,2 tỷ USD. Với sản lượng khai thác dầu chỉ khoảng 1 triệu thùng/ngày, nguồn thu từ dầu mỏ đóng góp tới 79% ngân sách của Oman. Cũng giống như các nước vùng Vịnh khác, Oman đã lâm vào cảnh khó khăn về ngân sách do giá dầu giảm mạnh kể từ tháng 6/2014.Hầu hết các quốc gia trong khu vực đã áp dụng các giải pháp "thắt lưng buộc bụng" và triển khai nhiều kế hoạch để đa dạng hóa nền kinh tế và giảm sự phụ vào các nguồn thu từ dầu mỏ.
Tin liên quan
Công ty bất động sản Trung Quốc mua tòa nhà cao nhất London
Công ty bất động sản CC Land của Trung Quốc vừa mua tòa nhà cao nhất London Leadenhall Building hay còn gọi là “Cheesegrater”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHành lang hàng hải tạm thời giúp nối lại vận tải qua eo biển Hormuz
Chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI ngày 1/7 dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển cho biết cuối tuần trước, một số đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển qua hành lang phía Nam của eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giớiÁp phí mới, EU gây sức ép lên Shein và Temu
Động thái tiếp tục gây sức ép đối với các nền tảng thương mại điện tử vốn tận dụng cơ chế miễn thuế hải quan đối với hàng hóa giá trị thấp để bán sản phẩm với giá rẻ.












