Doanh nghiệp Việt tại ASG có vai trò quan trọng để khai thác thị trường lẫn nhau
Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 18/1 (theo giờ địa phương), trong chương trình thăm chính thức Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Trung tâm Thương mại ASG ở thủ đô Vácsava - được cho là một trong những Trung tâm thương mại của người Việt lớn nhất ở châu Âu như Trung tâm thương mại Sapa ở Cộng hoà Séc hay khu Đồng Xuân ở Đức.
Ông Hoàng Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị ASG cho biết ASG là trung tâm thương mại đầu tiên của cộng đồng người Việt, một trong những trung tâm lớn nhất do người Việt Nam làm chủ tại Ba Lan. Phần lớn các gian hàng tại đây cũng do người Việt sở hữu.
Là trung tâm thương mại hiện đại, được xây dựng đồng bộ theo tiêu chuẩn Liên minh châu Âu (EU) trên mặt bằng khoảng 120.000 m2, ASG hiện có hơn 400 cửa hàng xuất nhập khẩu, bán buôn. ASG còn nằm sát trục đường chính nối thủ đô Vácsava và cố đô Krakow, có vị trí rất thuận lợi cho việc đi lại.
Các doanh nghiệp tại đây đóng góp hàng chục triệu USD tiền thuế mỗi năm cho địa phương và tạo hàng nghìn việc làm cho người Việt. Hiện các doanh nghiệp tại đây đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử.
Vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, ông Hoàng Xuân Bình đề nghị các cơ quan chức năng, các địa phương trong nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt kiều tham gia vào chuỗi giá trị hàng Việt Nam với tinh thần “người Việt Nam bán hàng Việt Nam”, xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới; với hy vọng Ba Lan sẽ trở thành cửa ngõ quan trọng để đưa nhiều hơn nữa hàng Việt Nam vào khu vực Trung Đông Âu và EU.
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để đa dạng hóa thị trường, đa dạng hoá sản phẩm và chuỗi cung ứng, trong những năm qua, Thủ tướng đã có nhiều chỉ đạo rất cụ thể về tăng cường trao đổi, kết nối giữa các doanh nghiệp, cơ quan trong và ngoài nước.
Gửi lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp đến cộng đồng người Việt Nam tại Trung tâm ASG, Thủ tướng bày tỏ vui mừng về kết quả hoạt động của trung tâm nói riêng, là một chỗ dựa của đồng bào tại Ba Lan, cũng như sự thành công, phát triển khá toàn diện đáng tự hào của người Việt Nam trên đất nước Ba Lan nói chung; đồng thời đánh giá cao tinh thần yêu nước thương nòi, đùm bọc, đoàn kết của bà con, nhất là trong những lúc khó khăn, hoạn nạn như đại dịch COVID-19, cuộc chiến xảy ra trong lòng châu Âu, hay vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava.
Thông tin tới cộng đồng nội dung chính kết quả hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU đã được thực thi, phía Ba Lan cũng cho biết sẽ sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU; trong trao đổi, Thủ tướng cũng đã đề nghị phía Ba Lan xem xét công nhận cộng đồng người Việt Nam là dân tộc thiểu số của nước này.
Ba Lan hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với quan hệ chính trị - ngoại giao rất tốt đẹp.
Thủ tướng cho rằng các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp tại ASG có vai trò rất quan trọng để khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh giữa hai nước, góp phần khai thác hiệu quả thị trường Ba Lan, các thị trường Trung Đông Âu là thị trường truyền thống đã hơn 70 năm qua và có tiềm năng lớn.
Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam nói chung và bà con làm ăn, buôn bán tại Trung tâm thương mại ASG nói riêng tiếp tục làm việc, kinh doanh đúng luật pháp để phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả; góp phần kết nối hai nền kinh tế qua các chuỗi cung ứng, khai thác các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như nông sản, may mặc, điện tử, giày dép…, thúc đẩy quảng bá sản phẩm Việt Nam nhập khẩu chính ngạch, tiếp cận vào thị trường Ba Lan và châu Âu; góp phần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, phấn đấu sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD/năm.
Thủ tướng cũng mong bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và tự cường, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động kinh doanh và đời sống, như giúp đỡ về nguồn vốn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn pháp lý…; tạo công ăn việc làm cho bà con, đưa người thân quen trong nước sang làm việc.
Đề nghị đẩy mạnh thương mại điện tử, đồng thời vẫn phải chú trọng vấn đề logistics để giảm giá thành, tăng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, Thủ tướng cho biết trong nước đang thúc đẩy tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng kết nối với Trung Quốc và châu Âu, đề nghị Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác vận chuyển hàng không, nhất là với tập đoàn hàng không quốc gia LOT của Ba Lan và có hình thức giảm giá phù hợp với hàng Việt Nam vận chuyển sang đây…
Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối trong và ngoài nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kết nối đổi mới sáng tạo, các địa phương trong nước tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp của kiều bào; đồng thời các doanh nghiệp tại Ba Lan cần duy trì tốt quan hệ với chính quyền và các đối tác ở sở tại, cạnh tranh lành mạnh, xây dựng văn hóa kinh doanh, giữ gìn và phát huy thương hiệu Việt Nam.
Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Ba Lan. Trưa cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Vácsava của Ba Lan để tới thủ đô Praha, bắt đầu thăm chính thức Cộng hoà Séc theo lời mời của Thủ tướng Cộng hoà Séc Petr Fiala.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Praha, bắt đầu thăm chính thức Cộng hoà Séc
20:24' - 18/01/2025
Vào lúc 13h ngày 18/1, giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới sân bay Václav Havel, thủ đô Praha, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Séc từ ngày 18-20/1
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân dự chương trình Xuân quê hương với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan
08:46' - 18/01/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân đã dự chương trình “Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025”, chung vui với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan - Việt Nam
08:26' - 18/01/2025
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ba Lan, chiều 17/1 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan-Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Sản xuất của khu vực Eurozone suy giảm
21:22' - 02/01/2026
Hoạt động sản xuất tại khu vực đồng euro (Eurozone) khép lại năm 2025 với trạng thái ảm đạm, khi chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) giảm xuống mức thấp nhất trong 9 tháng.
-
Kinh tế Thế giới
Indonesia nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ bị tác động bởi lũ lụt
14:18' - 02/01/2026
Bộ Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) Indonesia đặt mục tiêu khôi phục hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và sạt lở đất tại Sumatra trong vòng một năm.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản: Các nhà bán lẻ chạy đua cung cấp hàng hóa giá rẻ do lạm phát
11:57' - 02/01/2026
Các nhà bán lẻ Nhật Bản đang cạnh tranh cung cấp hàng hóa giá rẻ bằng cách sử dụng nguyên liệu và thành phần rẻ hơn, do người tiêu dùng tiếp tục thắt chặt chi tiêu trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
-
Kinh tế Thế giới
Nỗi lo mất việc tại Đức lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính 2008-2009
11:04' - 02/01/2026
Trong bối cảnh kinh tế Đức tiếp tục suy yếu và nhiều doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, nỗi lo mất việc làm trong xã hội đã tăng lên mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
-
Kinh tế Thế giới
Đưa thương mại quốc tế thành động lực tăng trưởng bền vững
10:27' - 02/01/2026
Với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 920 tỷ USD, thương mại quốc tiếp tục là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của Việt Nam.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc: Chính sách đổi hàng cũ lấy hàng mới đạt kết quả rõ rệt
09:46' - 02/01/2026
Năm 2025, Trung Quốc đã triển khai chính sách "đổi cũ lấy mới" đối với hàng tiêu dùng, qua đó đã đạt được doanh thu trên 2.600 tỷ NDT (khoảng 372 tỷ USD), mang lại lợi ích cho hơn 360 triệu người.
-
Kinh tế Thế giới
Nhiều chính sách mới có hiệu lực tại Đức và EU từ năm 2026
09:02' - 02/01/2026
Năm 2026, hàng loạt thay đổi quan trọng về kinh tế-xã hội và chính sách của Đức cũng như EU chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giới
Khu vực sử dụng đồng euro đón thêm thành viên mới
13:01' - 01/01/2026
Vào đúng khoảnh khắc giao thừa bước sang ngày 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
-
Kinh tế Thế giới
Thế giới khởi đầu chu kỳ tăng trưởng mới
11:01' - 01/01/2026
Sau một năm 2025 nhiều sóng gió, đoàn tàu kinh tế thế giới năm 2026 nhiều khả năng sẽ chậm lại và không đồng đều ở mỗi quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chúc mừng cộng đồng người Việt Nam đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại ASG. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chúc mừng cộng đồng người Việt Nam đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại ASG. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính với cộng đồng người Việt Nam đang kinh doanh tại Trung tâm thương mại ASG. Ảnh: Dương Giang-TTXVN