BNEWS Các nhà sản xuất và kinh doanh rượu của Pháp đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn nguy cơ thuế nhập khẩu vào Mỹ tăng 200%.
Mức thuế này, nếu được áp dụng, sẽ gây ra hậu quả kinh tế thảm khốc cho ngành rượu vang và rượu mạnh Pháp.
Chỉ một tuần sau lời đe dọa áp thuế 200% của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các vùng trồng nho trên khắp nước Pháp đã đồng loạt lên tiếng. Từ Cognac, Reims, Bordeaux, Bourgogne đến Alsace, các nhà sản xuất, kinh doanh rượu đều hiểu rằng họ đang là mục tiêu trong chính sách thương mại cứng rắn của ông Trump, nhưng mức thuế được đề xuất cao bất ngờ đã gây sốc cho các doanh nghiệp trong ngành.
Sau khi Mỹ áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu hồi đầu tháng Ba, Uỷ ban châu Âu (EC) lên kế hoạch áp thuế đáp trả đối với một số hàng hoá nhập khẩu của Mỹ từ ngày 1/4, nhưng hiện đã lùi thời hạn thực thi đến giữa tháng Tư. Hành động của EC đã dẫn tới việc Tổng thống Trump đe doạ áp thuế đối với rượu - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của châu Âu sang Mỹ.
Nếu thuế quan được thiết lập, giá rượu của châu Âu bán tại Mỹ có thể tăng gấp ba lần, tương đồng với việc thị trường này sẽ “đóng cửa” với hàng châu Âu. Trong khi đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rượu vang và rượu mạnh của Pháp, chiếm tới 22% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trước tình thế cấp bách, các bên liên quan trong ngành, từ thương nhân, người trồng nho, nhà thầu phụ đến các tập đoàn lớn, đã và đang dốc toàn lực vận động hành lang. Các nỗ lực vận động diễn ra trên nhiều mặt trận.Ngày 19/3, các chuyên gia trong ngành rượu mạnh vùng Charente, nơi 97% sản lượng là dành cho xuất khẩu, đã tập trung lại để bàn bạc và gửi thông điệp tới Thủ tướng Pháp François Bayrou.
Người phát ngôn của ngành công nghiệp rượu vang Pháp cũng tích cực xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để vận động hành lang, nhằm bảo vệ lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu trong ngành. Trước khi Brussels công bố danh sách các sản phẩm của Mỹ bị nhắm mục tiêu, các doanh nghiệp trong ngành đã lên tiếng cảnh báo về những tác động “dội lưới nhà” nếu EC quyết định tấn công rượu bourbon của Mỹ. Đại diện công đoàn một doanh nghiệp Pháp cho biết ưu tiên hàng đầu hiện nay là thuyết phục Chính phủ Pháp về mức độ nghiêm trọng của tình hình, để các nhà chức trách có thể trình bày vấn đề này tại Brussels.Các cuộc biểu tình, vận động hành lang đã diễn ra tại văn phòng của nhiều quan chức cấp cao, với một câu hỏi lớn: Tại sao lại trừng phạt một ngành công nghiệp châu Âu xuất khẩu gần 9 tỷ euro (9,79 tỷ USD) sang Mỹ, trong khi Mỹ chỉ xuất khẩu ngược lại lượng rượu bourbon trị giá 600 triệu euro?
Các doanh nghiệp trong ngành rượu vang Pháp còn đang hợp lực với các "ông lớn" trong ngành mỹ phẩm. Ngành mỹ phẩm châu Âu, với thặng dư thương mại 2,4 tỷ euro với Mỹ vào năm 2024, cũng lo ngại về các biện pháp trả đũa của Tổng thống Trump. Tổng Giám đốc điều hành của L'Oréal, Nicolas Hieronimus, cho rằng EC nên tập trung các biện pháp trả đũa vào danh mục sản phẩm mà châu Âu là nước nhập khẩu chính, thay vì xuất khẩu ròng. Ông Hieronimus nhấn mạnh ngành công nghiệp làm đẹp của châu Âu, với doanh thu 180 tỷ euro (bao gồm 26 tỷ euro xuất khẩu), cần được bảo vệ khỏi các cuộc chiến thương mại. Ngoài việc vận động các bộ ngành và chính phủ, các liên đoàn nông nghiệp Pháp như FNSEA đã gửi thư tới Tổng thống và Thủ tướng Pháp. Một doanh nghiệp rượu cognac nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm mọi cách vì thời gian không còn nhiều". Các cuộc thảo luận giữa các bên, kể cả giữa các đối thủ cạnh tranh, đang được đẩy mạnh để tạo ra một mặt trận thống nhất. Trên thực tế, đã có những biến động tiêu cực xảy ra đối với ngành công nghiệp rượu châu Âu. Mặc dù lượng hàng xuất khẩu rượu từ châu Âu sang Mỹ đã tăng 12% trong tháng 1/2025, nhưng các nhà nhập khẩu Mỹ đã "đóng băng" phần lớn đơn đặt hàng rượu vang và rượu mạnh châu Âu kể từ ngày 14/3 vì lo ngại thuế tăng đột ngột. Ngoài việc đối mặt với áp lực từ Mỹ, ngành công nghiệp rượu cognac Pháp cũng đang phải đối phó với nguy cơ Trung Quốc áp thuế vĩnh viễn lên rượu Charente kể từ ngày 5/4. Các nhà sản xuất rượu cognac đặc biệt lo lắng khi doanh số của họ tại Trung Quốc, thị trường lớn thứ hai sau Mỹ, đã giảm tới 60% sau khi nước này áp thuế lên rượu mạnh châu Âu vào mùa Thu năm ngoái.- Từ khóa:
- pháp
- thuế nhập khẩu của mỹ
- rượu
- sản xuất rượu
Tin liên quan
Các nhà sản xuất Brazil yêu cầu tăng thuế đối với ô tô Trung Quốc
Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Brazil (Anfavea) đã yêu cầu Chính phủ khôi phục mức thuế 35% đối với ô tô điện và xe hybrid nhập từ Trung Quốc, nhằm giảm bớt những khó khăn cho ngành ô tô trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNVietnam Airlines được vinh danh "Dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu"
Vietnam Airlines được vinh danh "Dấu ấn thương hiệu Việt hàng đầu" tại Made by Vietnam 2026.
-
Chuyển động DNCà Mau khởi động dự án điện gió Khánh Bình Tây 2.500 tỷ đồng
Ngày 11/8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Công ty cổ phần Năng lượng Sông Lam - Cà Mau tổ chức lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Khánh Bình Tây tại xã Khánh Hưng.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines cán mốc 35.000 chuyến bay đến Australia
Vietnam Airlines kỷ niệm 35 năm đường bay Việt Nam – Australia, khẳng định vai trò kết nối chiến lược giữa hai quốc gia.
-
Chuyển động DNHòa nhạc Toyota 2026: Khi những kiệt tác âm nhạc kinh điển cất vang tại Nhà hát Hồ Gươm
Hòa nhạc Toyota tiếp tục trở lại với khán giả bằng một chương trình được đầu tư công phu, quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu và các tác phẩm kinh điển của thế giới.
-
Chuyển động DNThu hút vốn nước ngoài đầu tư phát triển hạ tầng điện
Một số nhóm dự án được EVN quan tâm và mong muốn thu hút đầu tư nước ngoài gồm hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS), mở rộng các nhà máy thủy điện hiện hữu.
-
Chuyển động DNEVN bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hoá và Công ty cổ phần EVNGENCO2
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây đã tổ chức Lễ bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và Công ty cổ phần Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2).
-
Chuyển động DNHàn Quốc: Chuỗi cửa hàng GS25 nhập chuối từ trang trại được chỉ định ở Việt Nam
Thông qua việc gia công đóng gói tại Việt Nam, GS25 sẽ không phải nhập lô lớn và có thể đặt hàng theo từng đơn vị dựa trên lượng tiêu thụ của từng cửa hàng.
-
Chuyển động DNStartup tái định hình quy trình sản xuất chip bán dẫn tại Mỹ
Source Foundry đang thu hút sự chú ý lớn từ giới công nghệ khi huy động được hàng trăm triệu USD để thực hiện sứ mệnh tái định hình toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn.
-
Chuyển động DNKhởi công Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý
Ngày 8/8, tại phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, Công ty TNHH AEON Việt Nam tổ chức Lễ khởi công Trung tâm thương mại AEON Phủ Lý.











