Doanh số bán hàng miễn thuế tại Nhật Bản đạt kỷ lục

15:29' - 25/11/2023
BNEWS Theo Hiệp hội cửa hàng tiện lợi Nhật Bản, doanh số bán hàng miễn thuế tại các cửa hàng này trong tháng 10/2023 tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt kỷ lục 38,3 tỷ yen (258 triệu USD).

Con số trên vượt mức 34,4 tỷ yen từ tháng 4/2019, khi du khách nước ngoài đổ vào nước này, làm tăng lượng khách tại các cửa hàng tiện lợi.

 

Đồng yen yếu đã làm tăng mức tiêu thụ các hàng hóa giá trị lớn như các thương hiệu xa xỉ. Các cửa hàng ở bên ngoài Tokyo cũng hưởng lợi từ sự phục hồi của lĩnh vực du lịch.

Khách du lịch từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Đông Nam Á chiếm phần lớn lượng khách hàng là người nước ngoài.

Tổng doanh thu của các cửa hàng tiện lợi tăng 6,1%, lên 453,1 tỷ yen, đánh dấu tháng tăng thứ 20 liên tiếp. Doanh số bán đồ dùng cá nhân như các thương hiệu xa xỉ tăng 12,7%.

Các cửa hàng tiện lợi tiếp tục tăng mạnh doanh thu trong tháng 11, với doanh thu tại các cửa hàng lớn tính đến ngày 16/11 tăng khoảng 7%.

Theo Giám đốc quản lý của Hiệp hội trên, Yoko Yasuda, lượng khách du lịch nước ngoài vẫn lớn và nhu cầu về các mặt hàng xa xỉ vẫn cao. Hiệp hội cho rằng động lực này vẫn tiếp tục từ nay đến hết năm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục