Doanh số bán ô tô ở Mexico xuống mức thấp nhất trong 9 năm qua

09:36' - 30/01/2021
BNEWS Viện thống kê và địa lý Mexico cho biết trong năm 2020 doanh số bán xe hạng nhẹ ở nước này đã giảm 28% so với năm trước đó, ghi dấu mức thấp nhất trong 9 năm qua do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Thị trường ô tô Mexico đã bán được 949.353 xe trong năm 2020 so với mức 1.317.931 xe năm 2019. Đây là con số hàng năm thấp nhất kể từ năm 2011. 

Theo Hiệp hội các nhà phân phối ô tô Mexico, doanh số bán xe của thị trường này trong năm 2021 sẽ đạt 1.065.000 chiếc, tăng 12,6% so với năm 2020.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế Mexico, lớn thứ hai ở khu vực Mỹ Latinh sau Brazil, có thể giảm 9% trong năm 2020 do đại dịch COVID-19 và là mức giảm tồi tệ nhất kể từ thập niên 1930./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục