Thị trường ô tô Mỹ khởi sắc cuối năm 2020

06:38' - 07/01/2021
BNEWS GM và Toyota, hai hãng sản xuất xe hơi hàng đầu tại Mỹ tính theo thị phần, đều ghi nhận doanh số bán hàng tăng trong quý IV/2020 dù tính cả năm, doanh số giảm ở mức 2 con số.

Doanh số bán hàng của hai hãng xe hơi khổng lồ General Motors (GM) và Toyota tăng mạnh giai đoạn cuối năm 2020, phản ánh nhu cầu khách hàng bất ngờ tăng mạnh giúp cải thiện báo cáo doanh số cả năm 2020 vốn ảm đạm vì tác động của cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID-19.

GM và Toyota, hai hãng sản xuất xe hơi hàng đầu tại Mỹ tính theo thị phần, đều ghi nhận doanh số bán hàng tăng trong quý IV/2020 dù tính cả năm, doanh số giảm ở mức 2 con số.

Theo GM, các mặt hàng xe hơi chủ lực của hãng gồm xe bán tải, xe thể thao đa dụng và những chiếc xe kích cỡ lớn. Trong 3 tháng cuối năm 2020, doanh số bán hàng của hãng này tăng 4,8%, tương đương với 771.323 chiếc, vượt dự báo của các nhà phân tích.

Tuy nhiên, tổng doanh số bán hàng của GM năm 2020 giảm 11,8% so với năm 2019 xuống còn 2,5 triệu chiếc do tác động của giai đoạn phong tỏa gần 2 tháng đợt bùng phát dịch COVID-19 hồi đầu năm 2020.

Toyota cũng công bố doanh số bán hàng trong quý IV/2020 tăng 9,4% lên 660.715 xe. Tuy nhiên, doanh số cả năm 2020 là 1,2 triệu xe, giảm 11,3% so với năm 2019.

Trước đó, tháng 12/2020, hãng kinh doanh xe hơi của Mỹ Cox Automotive dự báo doanh số bán hàng ô tô tại thị trường Mỹ nói chung sẽ giảm 15,3% trong năm 2020 xuống còn 14,4 triệu chiếc, thấp nhất kể từ năm 2012.

Tuy nhiên, mức dự báo này cũng đã tốt hơn nhiều so với lo ngại của các nhà phân tích sau khi thị trường xe hơi của Mỹ gần như bị đóng băng hoàn toàn trong giai đoạn áp dụng lệnh phong tỏa vào mùa Xuân 2020 nhằm ứng phó với dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Chuyên gia kinh tế cấp cao của Cox Automotive, Charles Chesbrough nhận định người dân ngày càng tin tưởng vào những tín hiệu tốt của thị trường và thực tế thị trường thời gian qua đã được cải thiện, hoạt động kinh doanh đang trở lại trạng thái bình thường nhanh hơn dự kiến.

Ông Chesbrough cho rằng, mặc dù đại dịch COVID-19 khiến số người thất nghiệp gia tăng, ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của người dân nhưng cũng thúc đẩy nhu cầu mua ô tô do không thể đi du lịch và mua sắm những mặt hàng đắt tiền khác. 

Theo ông, ngành công nghiệp xe hơi có thể đạt triển vọng tốt từ giữa năm 2021 do kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi khi có vaccine ngừa COVID-19 và gia tăng chi tiêu liên bang. Tuy nhiên, doanh số bán hàng có thể giảm trong quý I/2021 trong trường hợp dịch bệnh diễn biến xấu đi tác động đến nhu cầu của các khách hàng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục