Doanh số ô tô ở Nhật Bản tăng 3,3% trong tài chính 2023

07:47' - 02/04/2024
BNEWS Doanh số bán ô tô tại Nhật Bản trong năm tài chính 2023, kết thúc vào tháng 3 vừa qua, đã tăng 3,3% lên 4,53 triệu xe cho dù tổng số ô tô bán ra vẫn chưa bằng mức trước đại dịch COVID-19.

Ngày 1/4, Hiệp hội đại lý ô tô Nhật Bản (JADA) công bố số liệu cho thấy, doanh số bán ô tô, xe buýt và xe tải đã tăng 2 năm liên tiếp trong tài khóa 2023 trong bối cảnh nguồn cung vi mạch (chip) cho các nhà sản xuất ô tô được cải thiện sau khi chịu tác động từ tình trạng khan hiếm nguồn cung do đại dịch COVID-19.

 

Doanh số ô tô trong nước, không bao gồm doanh số bán ô tô cỡ nhỏ có dung tích động cơ từ 660 cc trở xuống, đã tăng 7,8% lên 2,9 triệu xe.

Trong khi đó, Hiệp hội mô tô hạng nhẹ và xe máy Nhật Bản cho biết doanh số bán xe mini giảm 4% xuống còn 1,63 triệu xe do công ty con Daihatsu Motor Co. chuyên sản xuất ô tô cỡ nhỏ của tập đoàn Toyota Motor Corp. tạm dừng sản xuất trong nước do bê bối gian lận dữ liệu liên quan các cuộc thử nghiệm an toàn của xe.

Các số liệu cập nhật nói trên phản ánh mức tăng ổn định so với mốc 4,22 triệu xe được bán ra trong tài khóa 2021, khi doanh số giảm xuống mức thấp nhất 45 năm do thiếu chip và các linh kiện khác. Dù vậy, mức tăng này vẫn thấp hơn so với 5,04 triệu xe bán ra trong năm tài chính 2019, trước thời điểm bùng phát dịch COVID-19.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục