BNEWS Theo KBA, trong năm ngoái, có tổng cộng 3,44 triệu ôtô mới được đăng ký lưu hành, giảm 0,2% so với năm 2017.
Ngày 4/1, Cục Giao thông vận tải liên bang Đức (KBA) công bố số liệu cho thấy doanh số tiêu thụ ôtô tại nước này trong năm 2018 đã giảm do ngành công nghiệp xe hơi chịu những tác động mạnh của các biện pháp đánh giá tiêu chuẩn khí thải mới được áp dụng từ ngày 1/9/2018.
Theo KBA, trong năm ngoái, có tổng cộng 3,44 triệu ôtô mới được đăng ký lưu hành, giảm 0,2% so với năm 2017. Con số này biến động mạnh trong các đợt giao hàng theo tháng.
Cụ thể, các hãng sản xuất ôtô Đức đã xuất xưởng nhiều nhất ôtô có thể vào những tháng trước khi Liên minh châu Âu (EU) áp dụng quy định kiểm định khí thải mới mang tên Quy trình Kiểm tra đồng bộ mới dành cho xe hạng nhẹ toàn cầu (WLTP) vào tháng 9/2018.
Trong tháng này, số ôtô đăng ký đã sụt giảm trước khi hồi phục vào quý IV/2018 mặc dù số lượng đăng ký trong tháng 12/2018 là 237.000 xe vẫn thấp hơn 6,7% so với cùng kỳ năm trước đó.
Trong khi đó, doanh số tiêu thụ ôtô chạy dầu diesel trong năm ngoái lại càng khốn đốn hơn, với tỷ lệ 32,3% số ôtô được tiêu thụ tại Đức, so với 38,8% năm 2017 và 48% năm 2015.
Các ôtô chạy dầu diesel có nguy cơ bị cấm hoạt động tại các khu vực trung tâm ở các thành phố ô nhiễm nghiêm trọng như Frankfurt và Stuttgart, trong khi các mẫu xe mới nhất và không gây ô nhiễm nhất được cho là sẽ thay thế loại xe này.
Năm 2018 là một năm kinh doanh "bên được, bên mất" của các hãng sản xuất ôtô Đức. Cụ thể, hãng Volkswagen (VW) và BMW ghi nhận doanh số tiêu thụ ôtô tại thị trường nội địa tăng lần lượt là 1,5% và 1,2%, trong khi doanh số của hãng Mercedes-Benz và Opel sụt giảm lần lượt là 2,2% và 6,5%.
KBA công bố các dữ liệu trên trong bối cảnh các hãng xe hơi Đức đang chịu áp lực nặng nề trong việc đáp ứng các đòi hỏi khắt khe của WLTP, được ban hành sau vụ bê bối gian lận khí thải của hãng Volkswagen hồi năm 2015.
Trong vụ bê bối này, các nhà lập pháp Mỹ phát hiện hãng sử dụng một phần mềm để giúp các xe chạy bằng dầu diesel phát thải quá mức quy định vượt qua các bài kiểm tra chất lượng không khí mà không bị phát hiện.
Các điều tra tiến hành sau đó chỉ ra khoảng 11 triệu xe chạy bằng dầu diesel trên toàn thế giới, trong đó có 600.000 xe ở Mỹ phát thải gấp 40 lần so với mức cho phép song đã được che giấu trong các cuộc kiểm tra.
Tính đến nay, giới chức Mỹ đã buộc tội 9 người liên quan vụ bê bối của Volkswagen, trong đó có 2 kỹ sư đã bị phạt tù sau khi nhận tội. Hãng đã tổn thất 30 tỷ USD vì trả tiền phạt, các thỏa thuận kiện tụng và bồi thường môi trường liên quan vụ bê bối này.
Theo một nghiên cứu công bố tháng 5/2017 khí thải vượt mức cho phép từ các phương tiện chạy diesel là nguyên nhân gây ra khoảng 38.000 trường hợp chết sớm trên khắp thế giới năm 2015./.
>>> Bê bối khí thải: Volkswagen phải chi tiếp 2,9 tỷ euro
- Từ khóa:
- ô tô đức
- xe hơi đức
- quy định về khí thải
Tin liên quan
EU đồng ý cắt giảm 37,5% lượng khí thải CO2 từ ô tô
Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện châu Âu (EP) ngày 17/12 đã đạt được thỏa thuận đồng ý cắt giảm 37,5% lượng khí thải CO2 (carbon dioxide) từ ô tô mới vào năm 2030.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á hạ nhiệt khi nguồn cung "vàng đen" gia tăng
Trong phiên chiều 31/7 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn giảm 1,44 USD, xuống 87,59 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,59 USD, xuống 82 USD/thùng.
-
Hàng hoáHỗ trợ 13.400 cây giống sâm Ngọc Linh cho bà con vùng núi
Ngày 31/7, trong khuôn khổ Lễ hội sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, UBND xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức nghi lễ Cúng thần Sâm và trao tặng giống sâm Ngọc Linh.
-
Hàng hoáKhai mạc “Lạng Sơn Corner” trên phố Tràng Tiền
Chương trình Sức sống hàng Việt số 10 với chủ đề "Lạng Sơn Corner" mang đến đặc sản, sản phẩm OCOP và tinh hoa xứ Lạng góp phần quảng bá sản phẩm địa phương và đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng.
-
Hàng hoáVĩnh Long rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP
Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long vừa chỉ đạo các sở, ngành và UBND các xã, phường tăng cường rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
-
Hàng hoáKim ngạch xuất khẩu tỉnh Cà Mau tăng gần 13%
Kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau đạt gần 1,57 tỷ USD sau 7 tháng, tăng 12,9% so với cùng kỳ, trong đó thủy sản tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của kinh tế địa phương.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm sau phiên biến động mạnh
Giá dầu thế giới khép phiên giao dịch ngày 30/7 với đà giảm sau một phiên biến động mạnh, khi giới đầu tư đánh giá tác động từ đề xuất thành lập liên minh hàng hải do Saudi Arabia dẫn dắt.
-
Hàng hoáGỡ điểm nghẽn để xuất khẩu nông, lâm, thủy sản vượt mục tiêu 74 tỷ USD
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục là trụ đỡ của nền kinh tế nhưng đang đối mặt với nhiều rào cản về thị trường và thủ tục hành chính.
-
Hàng hoáBắc Ninh: Vụ vải thiều 2026 đạt doanh thu gần gấp đôi năm trước
Doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ ước đạt trên 9.000 tỷ đồng (tăng 44,2% so với năm 2025); trong đó, doanh thu từ vải thiều ước đạt trên 7.260 tỷ đồng (tăng 95,2% so với năm 2025).
-
Hàng hoáẤn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng Việt Nam
Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Ấn Độ đã chính thức cho phép nhập khẩu quả sầu riêng tươi của Việt Nam để tiêu dùng.









