Bê bối khí thải: Volkswagen phải chi tiếp 2,9 tỷ euro

11:10' - 23/12/2018
BNEWS Nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới Volkswagen (VW) của Đức dự kiến tổn thất 5,5 tỷ euro (6,25 tỷ USD) trong năm 2018 và khoảng 2 tỷ euro trong năm 2019 để giải quyết bê bối gian lận khí thải.
Đức mở rộng điều tra bê bối gian lận khí thải của hãng xe Volkswagen. Ảnh: reuters

Trả lời phỏng vấn tuần báo Boersen-Zeitung của Đức, Giám đốc tài chính Frank Witter của Volkswagen cho biết đến năm 2020, Volkswagen vẫn sẽ mất thêm khoảng 1 tỷ euro liên quan tới vụ bê bối gian lận khí thải từng làm rung chuyển ngành sản xuất ô tô hồi năm 2015.

Tuy nhiên, ông Witter cũng cho rằng VW sẽ đẩy mạnh phát triển và niêm yết mảng xe tải trong năm 2019, và tiếp tục chứng kiến tiềm năng tăng trưởng ở Trung Quốc, thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất thế giới.

Cuối năm 2015, nhà chức trách Mỹ phát hiện Volkswagen sử dụng một phần mềm để giúp các xe ô tô lắp động cơ chạy bằng dầu diesel phát thải quá mức quy định vượt qua các bài kiểm tra chất lượng không khí mà không bị phát hiện.

Các vụ điều tra tiến hành sau đó chỉ ra khoảng 11 triệu xe sử dụng động cơ chạy dầu diesel trên toàn thế giới, trong đó có 600.000 chiếc ở Mỹ phát thải gấp nhiều lần so với mức cho phép song đã được che giấu trong các cuộc kiểm tra.

Volkswagen phải trả giá quá đắt và đã tổn thất hơn 27 tỷ USD vì phải trả tiền nộp phạt, các thỏa thuận kiện tụng và bồi thường môi trường liên quan vụ bê bối khí thải kể trên.

Theo một nghiên cứu công bố tháng 5/2017, khí thải vượt mức cho phép từ các phương tiện chạy dầu diesel là nguyên nhân gây ra khoảng 38.000 trường hợp chết sớm trên khắp thế giới năm 2015.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục