Doanh thu ngành khách sạn Đức giảm mạnh do dịch COVID-19

14:31' - 23/03/2021
BNEWS Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis) ngày 22/3 thông báo doanh thu (đã điều chỉnh giá) ngành nhà hàng và khách sạn của Đức giai đoạn từ tháng 3/2020-1/2021 giảm 47,1% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Destatis, ngành nhà hàng và khách sạn thua lỗ nặng nhất vào tháng 4 và tháng 12 năm ngoái, với doanh thu lần lượt giảm khoảng 75% và 71%.

Trong các giai đoạn trên, các nhà hàng ở Đức bị đóng cửa trong khi các khách sạn chỉ được phép phục vụ khách doanh nhân.

Destatis cho hay dù các hạn chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong những tháng mùa Hè năm ngoái được nới lỏng song điều đó cũng không mang lại sự phục hồi hoàn toàn cho ngành công nghiệp không khói.

Tháng 8/2020 là tháng có doanh thu cao nhất trong năm ngoái của ngành khách sạn ở Đức, tuy nhiên doanh thu vẫn thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.

Văn phòng Thống kê Đức cho biết thêm rằng do doanh nghiệp đóng cửa và doanh thu giảm bởi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng dịch COVID-19, khoảng 1/5 việc làm trong ngành du lịch của Đức đã bị cắt giảm trong giai đoạn từ táng 3/2020 đến 1/2021.

Hiệp hội Nhà hàng và khách sạn Đức (DEHOGA) đã kêu gọi chính phủ đưa ra một lịch trình cụ thể để mở lại các hoạt động kinh doanh trong ngành “một cách an toàn và có trách nhiệm”.

Tuần trước, Chủ tịch DEHOGA Guido Zoellick cho biết: “Đây là việc đảm bảo tương lai của ngành công nghiệp với 220.000 doanh nghiệp khách sạn và 2,4 triệu nhân viên”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục