Doanh thu xuất khẩu khí đốt của Iran đạt gần 4 tỷ USD chỉ trong 4 tháng

07:32' - 28/07/2022
BNEWS Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Javad Owji cho biết doanh thu xuất khẩu khí đốt của Iran trong 4 tháng (từ ngày 21/3 đến ngày 21/7/2022) đã đạt gần 4 tỷ USD.

Nước này có trữ lượng khí đốt lớn thứ hai thế giới sau Nga, nhưng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã cản trở Iran tiếp cận công nghệ và làm chậm đà xuất khẩu khí đốt.

Bộ trưởng Owji cho biết Iran đã thu về gần 4 tỷ USD xuất khẩu khí đốt trong thời gian bốn tháng trên, gần bằng với mức đạt được trong cả năm trước đó.

Iran chủ yếu xuất khẩu khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq (I-rắc) nhưng việc vận chuyển không phải lúc nào cũng đều đặn do các vấn đề thanh toán nợ với Iraq, nhu cầu tiêu dùng nội địa của Iran và các vấn đề kỹ thuật khiến nước này đôi lúc buộc phải tạm dừng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong mùa Đông.

Chính phủ Iran đã tìm mọi cách để thu hồi vốn từ việc xuất khẩu năng lượng trước đó và đạt được thỏa thuận nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho Iraq vào tháng 4/2022 khi Baghdad trả một phần nợ cho Tehran./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục