BNEWS Gần Tết, nhiều người lại nháo nhào, ngược xuôi đổi tiền mới, tiền lẻ để mừng tuổi hay đi lễ chùa đầu năm.
"Năm nào tôi cũng nhờ người nhà làm ở ngân hàng đổi tiền mới các loại 10.000 - 20.000 - 50.000 đồng để mừng tuổi. Năm nay bận rộn không nhờ sớm, giờ nhờ đổi khó quá. Chắc không có!", anh Văn Giáp (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết.
Chia sẻ với phóng viên, anh Thanh Bình (nhân viên tín dụng một ngân hàng lớn tại Hà Nội) cho hay, năm nay, hạn mức đổi tiền của mỗi nhân viên ở ngân hàng anh rất ít mà số lượng người thân quen nhờ đổi thì nhiều nên anh và nhiều đồng nghiệp khác phải nhờ các mối quan hệ riêng, xoay sở để kiếm tiền mới, nhất là tiền lẻ mệnh giá thấp dưới 10.000 đồng."Cả tuần nay phòng tôi nháo nhào lên vì đổi tiền lẻ, tiền mới. Tiền 10.000 đồng được chuộng nhất nhưng rất hiếm. Có chị đồng nghiệp được người thân, bạn bè nhờ đổi đến cả mấy trăm triệu đồng", anh Bình nói thêm.Đổi tiền mới, tiền lẻ ở ngân hàng không dễ, nhiều người đã tìm tới “chợ đen” qua những lời quảng cáo công khai trên các website cũng như mạng xã hội Facebook, Zalo...
Theo quan sát của phóng viên, việc đổi tiền qua mạng xã hội cũng rất nhanh chóng, chỉ cần gọi điện hay nhắn tin thông báo số lượng và loại tiền là các điểm đổi tiền sẽ chuyển tiền đến tận nơi. Thậm chí, nhiều nơi còn còn khuyến mại, tặng kèm lì xì Tết để hút khách.Tuy nhiên, mức phí đổi tiền chênh lệch khá lớn tuỳ thuộc vào mệnh giá và số lượng tiền mà khách hàng đổi, có nơi còn báo mức phí "trên trời" với các loại tiền mệnh giá nhỏ, nhất là tờ 500 đồng.Tiền mới loại 10.000 và 20.000 đồng được ưa chuộng nhất có phí đổi dao động từ 10-20%. Cụ thể, nếu đổi 10 triệu tiền 10.000 đồng thì người đổi phải trả 2 triệu đồng tiền phí.
Mức phí này không hề nhỏ, nhưng nếu so với phí đổi tiền giấy loại 10.000 đồng màu đỏ vốn được mệnh danh là "hoa hậu tiền giấy" thì chưa đáng là bao. Bởi có nơi "hét" phí tới 600% cho loại tiền này."Phí đổi tiền mới cách đây khoảng 2 tuần chỉ khoảng 3-8% tùy số lượng, nhưng đến giờ này thì cũng phải từ 15-30% vì càng Tết càng khan, nhất là đổi tiền 1.000-2.000-5.000 đồng", một tài khoản facebook rao đổi tiền giải thích cho mức phí khá cao này.Tiền giấy mệnh giá 100-200-500 đồng từ lâu đã rất ít gặp trong thanh toán, giao dịch hàng ngày nhưng dịp Tết này cũng được rao đổi với giá cao, lên tới 20.000 đồng/tờ.Bên cạnh, tiền lẻ, tiền mới, nhiều người còn muốn "lì xì" phải độc, lạ nên săn các bộ tờ tiền có số serie đẹp, tứ quý 8888, 6666, 9999, serie năm sinh... Các loại tiền này được bán với giá 100.000 đồng/tờ.
Năm Kỷ Hợi còn "hot" tờ 2 USD mạ vàng in hình con heo. Giá bán loại này cũng không hề rẻ, 350.000 đồng/tờ. Bộ tiền lì xì 52 tờ của 28 quốc gia được rao bán với giá 500.000 đồng/bộ. Thực tế cho thấy, càng gần Tết, mức phí đổi tiền càng tăng, mỗi nơi “hét” một giá, nhưng nhiều nơi cung vẫn không đủ cầu.Tuy vậy, đổi tiền lẻ, tiền mới qua mạng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo rất cao bởi nhiều trang web đổi tiền không có địa chỉ rõ ràng và thường yêu cầu khách chuyển khoản trước nên không ít người đã bị "bùng" tiền khi còn chưa nhận được tiền mới, tiền lẻ.
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục khẳng định chủ trương không đưa tiền mới in mệnh giá nhỏ ra lưu thông, vì việc phát hành thêm tiền mới sẽ rất tốn kém, trong khi những tờ tiền lẻ lại có thể không được sử dụng đúng mục đích. Chủ trương này từ năm 2013 đến nay đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.>>> Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo chất lượng hoạt động ATM dịp cuối năm
Tin liên quan
Năm 2019 mục tiêu tăng trưởng tín dụng đạt 14%
Ngày 7/1, tại Hà Nội Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức họp báo về kết quả hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2019,
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTrung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam ghi nhận 20 tỷ USD vốn cam kết
Sau khoảng 6 tháng đi vào vận hành, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) đã ghi nhận khoảng 20 tỷ USD vốn cam kết từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNền kinh tế lớn nhất ASEAN khẳng định nợ công vẫn ở mức an toàn
Theo dữ liệu từ Tổng cục Tài trợ và Quản lý Rủi ro, tính đến ngày 31/3/2026, nợ chính phủ của Indonesia ở mức 9.920.420 tỷ rupiah (khoảng 608,6 tỷ USD), tương đương 40,75% GDP.
-
Tài chính & Ngân hàngBVBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng trước thềm niêm yết HoSE
BVBank vừa được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỷ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ ngân hàng sau khi tăng lên gần 10.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngChi tiêu thẻ tín dụng tại Mỹ giảm mạnh nhất trong hai năm qua
Theo Báo cáo Tín dụng Tiêu dùng do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa công bố, tổng dư nợ tiêu dùng trong tháng 5/2026 đã giảm khoảng 182 triệu USD.
-
Tài chính & Ngân hàngChủ tịch ECB khẳng định đồng euro kỹ thuật số không thay thế tiền mặt
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde khẳng định đồng euro kỹ thuật số sẽ chỉ đóng vai trò bổ sung, chứ không thay thế tiền mặt.
-
Tài chính & Ngân hàngĐa số các nghị sỹ EU ủng hộ kế hoạch ra mắt đồng euro kỹ thuật số
Nghị viện châu Âu (EP) đã ủng hộ việc khởi động các cuộc đàm phán về phiên bản kỹ thuật số của đồng euro.
-
Tài chính & Ngân hàngSHB SAHA ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh”
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) chính thức ra mắt tính năng “Sinh lời nhàn tênh” trên ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất cao “bào mòn” động lực đầu tư của doanh nghiệp
Bên cạnh lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất huy động cũng được nhiều doanh nghiệp nhìn nhận là một rào cản đối với mục tiêu tăng trưởng.
-
Tài chính & Ngân hàngPBoC sẽ củng cố vị thế trung tâm tài chính của Hong Kong (Trung Quốc)
PBoC sẽ tăng tỷ lệ phân bổ tài sản dự trữ ngoại hối tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời mở rộng chương trình Bond Connect như một phần của gói biện pháp lớn nhằm tăng cường vai trò của Hong Kong.
















