Đơn hàng may mặc toàn cầu sụt giảm khi các hãng tạm dừng hoạt động ở Nga

15:29' - 22/03/2022
BNEWS Lượng đơn hàng mới từ các thương hiệu toàn cầu, như Mango, Zara, H&M đã sụt giảm mạnh sau khi các hãng tạm ngừng hoạt động ở Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.
Các nhà sản xuất hàng may mặc ở Tirupur và Noida, Ấn Độ, đang chứng kiến giảm tới 25% lượng đơn hàng mới từ các thương hiệu toàn cầu, như Mango, Zara, H&M, sau khi các hãng tạm ngừng hoạt động ở Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Hãng bán lẻ thời trang Tây Ban Nha Inditex, sở hữu thương hiệu Zara, ngừng kinh doanh tại Nga khi đóng cửa 502 cửa hàng và ngừng bán hàng trực tuyến cách đây hai tuần.

Hãng H&M tạm ngừng hoạt động tại Nga, còn hãng bán lẻ thời trang lớn thứ hai Tây Ban Nha Mango cũng tạm thời đóng 120 cửa hàng tại Nga.

Chủ tịch Lalit Thukral của khu Noida Apparel Export Cluster ở Ấn Độ, cho biết: “Hàng may mặc chuyển đến Nga thông qua Tây Ban Nha”. Ông cho biết thêm sau khi các thương hiệu toàn cầu ngừng hoạt động kinh doanh tại Nga, lượng đơn đặt hàng mới giảm 15%.

Trong khi đó, ông Raja Shanmugam, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu Tirupur cho biết: “Căng thẳng Nga-Ukraine và những bất ổn xung quanh cuộc khủng hoảng diễn ra vào thời điểm các nhà xuất khẩu hàng may mặc đang dần hồi phục sau tác động COVID-19. Ông nói lượng đơn đặt hàng mới từ các thương hiệu như Zara, Mango, H&M đã giảm 25% kể từ khi xảy ra khủng hoảng tại Ukraine.

Ông Shanmugam lưu ý giá cước cũng tăng vọt do căng thẳng địa chính trị và các nhà xuất khẩu đang chịu tác động xấu./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục