Đồng chí Chẩu Văn Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang ​

11:00' - 15/10/2020
BNEWS Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Khoá XVII.

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã ra mắt Đại hội. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Khoá XVII.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chẩu Văn Lâm cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh; khẳng định đây là vinh dự to lớn, cũng là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XVII sẽ luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng và sức mạnh đoàn kết các dân tộc, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo, đổi mới, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII đề ra; xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc
Trước đó, chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII gồm 49 đồng chí, giảm 2 đồng chí so với nhiệm kỳ 2015 - 2020; đảm bảo yêu cầu giảm 3,92% số lượng so với nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Do chưa chuẩn bị được nhân sự theo cơ cấu cán bộ trẻ là người đứng đầu sở, ngành, Ban Chấp hành Đảng bộ Khoá XVI đã thống nhất trình Đại hội bầu 48 đồng chí, khuyết 1 đồng chí (sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ). Nhân sự được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XVII do Ban Chấp hành Khoá XVI trình Đại hội là 54 đồng chí, có số dư là 6 đồng chí, bằng 12,5%.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khoá XVII tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, 13 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tín nhiệm cao.
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khoá XVI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy là đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh và Lê Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Chẩu Văn Lâm sinh năm 1967; quê quán: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang; vào Đảng ngày 23/01/1995; trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Thạc sỹ quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Khoá XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Chẩu Văn Lâm từng kinh qua các chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

>>Đồng chí Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục