Động đất độ lớn 6,8 tại Indonesia

15:41' - 05/06/2020
BNEWS Cơ quan quản lý thảm họa của Indonesia cho biết một trận động đất có độ lớn 6,8 xảy ra ngoài khơi tỉnh Bắc Maluku của nước này trong ngày 4/6.

Trận động đất xảy ra vào lúc 15h49' (theo giờ địa phương) với tâm chấn nằm cách làng Daruba của huyện Marotai 89 km về phía Tây Bắc và ở độ sâu 112 km dưới dáy biển.

Theo cơ quan quản lý thảm họa, hiện vẫn chưa có báo cáo về thương vong do trận động đát này gây ra, tuy nhiên trận động đất đã làm hư hại hơn 100 nhà dân, khiến nhiều cư dân phải rời bỏ nhà cửa và sơ tán lên các quả đồi. Giới chức cơ quan quản lý thảm họa cho biết trận động đất này không có khả năng gây sóng thần.

Indonesia thường xuyên phải hứng chịu động đất do nằm trong khu vực Vành đai lửa Thái Bình Dương thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục