BNEWS Nhật Bản sẽ cử đoàn gồm các nhân viên y tế đến Myanmar nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho quốc gia Đông Nam Á này ứng phó với hậu quả của trận động đất kinh hoàng xảy ra hồi tuần trước.
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, nhóm 32 thành viên, bao gồm các bác sĩ và y tá, sẽ lên đường từ Tokyo vào sáng sớm 2/4.
Trước đó, Nhật Bản đã chuyển 240 tấm bạt chống thấm nước và 450 lều đến Myanmar. Nhật Bản cũng đang chuẩn bị cung cấp các vật dụng cứu trợ khẩn cấp như bộ dụng cụ vệ sinh, nước và máy lọc nước.
Ngoại trưởng Iwaya khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động hỗ trợ nhằm giúp đỡ người dân gặp nạn tại Myanmar.
Ngoài ra, Tokyo đã xác nhận 2 công dân Nhật Bản bị thương ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai gần tâm chấn, và 1 công dân khác vẫn đang mất tích.
Cùng ngày, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thông báo đang chuẩn bị cấp 3 triệu USD để hỗ trợ Myanmar giải quyết với các nhu cầu khẩn cấp sau trận động đất. Khoản tài trợ này sẽ được phân phối thông qua
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) để cung cấp thực phẩm, hỗ trợ tiền mặt cho người dân và mua các vật dụng thiết yếu như nước, vật tư y tế và nơi trú ẩn.
ADB cho biết khoản tài trợ sẽ được lấy từ Quỹ ứng phó thảm họa châu Á - Thái Bình Dương, nhằm cung cấp hỗ trợ nhanh chóng cho các quốc gia đang phát triển sau các thảm họa lớn do thiên tai gây ra.
Trận động đất không chỉ gây thiệt hại lớn mà còn làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở Myanmar, đồng thời làm gia tăng thêm các thách thức mà người dân nước này đang phải đối mặt.
Tổng vụ trưởng khu vực Đông Nam Á của ADB Winfried Wicklein cho biết, ngân hàng sẽ xem xét hỗ trợ bổ sung bằng cách khai thác các nguồn lực từ Quỹ Phát triển châu Á 14.- Từ khóa:
- động đất
- động đất tại myanmar
- nhật bản
- myanmar
Tin liên quan
Động đất tại Myanmar: Lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam chạy đua với thời gian
Ngày 1/4 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đưa được thi thể 1 nạn nhân ra ngoài tòa nhà bị sập do động đất tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTrượt băng và Roller Việt Nam hướng tới phát triển chuyên nghiệp
Ngày 10/10/2026, Đại hội đại biểu Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam (SFV) nhiệm kỳ III (2026-2031) đã diễn ra thành công tại Hà Nội.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội phân luồng phục vụ thông xe đoạn tuyến từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long
Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện phương án phân luồng tổ chức giao thông tạm thời phục vụ thông xe kỹ thuật phân đoạn từ đê Hữu Hồng (cầu Hồng Hà tương ứng Km14+850) đến Đại lộ Thăng Long.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh: Nhiều nơi sẽ bị gián đoạn cấp nước trong đêm 10/10
Từ 21 giờ ngày 10/10 đến 5 giờ ngày 11/10, Tổng công ty tiến hành bảo trì, bảo dưỡng định kỳ Nhà máy nước Tân Hiệp kết hợp khắc phục sự cố rò rỉ trên mạng lưới cấp nước.
-
Kinh tế xã hộiTừ nhịp cầu hữu nghị đến nguồn lực phát triển Cần Thơ
Cùng với việc vun đắp quan hệ hữu nghị, Cần Thơ đang mở rộng quan hệ hợp tác thông qua hoạt động đối ngoại. Từ đó, kết nối thêm nguồn lực phục vụ phát triển của thành phố.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai tôn vinh 96 nông dân xuất sắc năm 2026
Tôn vinh “Nông dân Lào Cai xuất sắc” năm 2026 góp phần khuyến khích nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp biến đường chạy thành động lực tăng trưởng kinh tế
Giám đốc Nexus Sport Events cho biết, kinh tế thể thao không chỉ được tạo ra từ bản thân một giải đấu, mà từ những giá trị được lan tỏa đến các lĩnh vực xung quanh.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh đưa ý tưởng khởi nghiệp đến gần thị trường
Ngày 9/10, UBND tỉnh Tây Ninh trao tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiCần Thơ phát huy đối ngoại nhân dân để kết nối nguồn lực phát triển
Ngày 9/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
-
Kinh tế xã hộiKhi bầu trời mở ra cơ hội phát triển
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh đã ban hành Chiến lược phát triển hệ sinh thái phương tiện không người lái giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.











