Động đất tại Nhật Bản: Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân
Trước nguy cơ xảy ra các trận lở đất, lực lượng cứu hộ Nhật Bản đã chạy đua với thời gian tìm kiếm những nạn nhân còn mắc kẹt trong những đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy trong hai trận đống đất vừa qua tại nước này.
Tính đến chiều 17/4, giới chức trách Nhật Bản cho biết hai trận động đất đêm 14/4 và rạng sáng 16/4 tại đảo Kyushu (Kiu-sư) đã làm tổng cộng 41 người thiệt mạng, hơn 1.000 người bị thương, trong đó có 190 người bị thương nghiêm trọng.
Đài truyền hình NHK đưa tin hơn 400 dư chấn đã được ghi nhận kể từ ngày 14/4. Theo NHK, tại làng Minamiaso (Mi-na-mi-a-xô), khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do động đất, hiện vẫn còn 11 người mất tích.
Trả lời báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Y-ô-si-hi-đê Xư-ga) nêu rõ: " Làng Minamiaso là khu vực bị hư hại nặng nề và có khả năng vẫn còn người mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Do đó, chúng tôi đang tập trung đang nỗ lực cứu hộ tại khu vực này".
Hơn 2.500 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm tại khu vực này. Trước đó, các nhân viên cứu hộ ngày 16/4 đã kéo được 10 sinh viên ra khỏi đống đổ nát của khu học xá thuộc một trường đại học tại đây.
Dự báo về mưa lớn xung quanh Kumamoto (Cư-ma-mô-tô) đã không xảy ra trong ngày 17/4, giúp công tác cứu hộ bớt trở ngại sau khi giới chức Nhật Bản quan ngại rằng dư chấn có thể gây thêm trôi bùn.
Hãng tin Kyodo cho biết hơn 110.000 dân đã được sơ tán khỏi khu vực này. Khoảng 62.700 hộ gia đình đang sống trong tình trạng mất điện, trong khi hơn 300.000 hộ gia đình không có nước sạch và nhiều nơi thiếu khí đốt.
Toàn bộ các chuyến bay thương mại đến sân bay Kumamoto, hiện đang bị hư hại, đã bị hủy và tàu tốc hành đến khu vực này cũng đã bị đình chỉ hoạt động. Các đường cao tốc đã bị đóng của tại nhiều khu vực rộng lớn do lở đất và nứt mặt đường.
Điều này cản trở việc cấp nước và thực phẩm cho những người sống sót. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (Sin-dô A-bê) tuyên bố đã nhận lời đề nghị hỗ trợ công tác cứu hộ thông qua vận tải bằng đường không của quân đội Mỹ.
Mặc dù ba nhà máy hạt nhân tại khu vực này đều không bị ảnh hưởng bởi động đất, song Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết sẽ triệu tập phiên họp bất thường vào ngày 18/4 để thảo luận về tình hình.Động đất cũng đã ảnh hưởng nghiệm trọng đến hoạt động của các nhà máy tại Kumamoto. Tập đoàn sản xuất ôtô hang đầu thế giới của Nhật Bản Toyota thông báo sẽ ngưng hoạt động sản xuất tại các nhà máy trên khắp Nhật Bản sau khi động đất làm gián đoạn dây chuyền cung ứng của tập đoàn này. Hãng điện tử Sony cũng cho biết sẽ tạm ngưng hoạt động nhà máy tại tỉnh Kumamoto./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Động đất tại Ecuador: Số nạn nhân thiệt mạng tăng gần gấp đôi
19:15' - 17/04/2016
Đến đầu giờ chiều ngày 17/4, số nạn nhân thiệt mạng là 77 người, trong khi có hơn 588 người bị thương. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là con số thương vong cuối cùng.
-
Kinh tế Thế giới
Động đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng tăng lên 37 người
21:20' - 16/04/2016
Số nạn nhân thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,3 độ Richter rạng sáng 16/4 tại tỉnh Kumamoto Tây Nam Nhật Bản đã tăng lên 37 người.
-
Kinh tế Thế giới
Động đất tại Nhật Bản: Hơn 1.000 người thương vong trong trận động đất thứ hai
16:03' - 16/04/2016
Nhiều khả năng số người thiệt mạng sẽ còn tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương.
-
Kinh tế Thế giới
Động đất tại Nhật Bản: 19 người thiệt mạng, cứu sống 1 em bé 8 tháng tuổi
13:23' - 16/04/2016
Theo tin mới nhất của hãng tin AP, tính đến trưa 16/4 (giờ Việt Nam), trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra sáng cùng ngày tại tỉnh Kumamoto ở miền Nam Nhật Bản đã làm 19 người thiệt mạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc chuẩn bị ban hành chính sách mới thúc đẩy đầu tư tư nhân
15:40'
Trung Quốc đang nghiên cứu, chuẩn bị ban hành văn bản chính sách mới nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển đầu tư tư nhân, để mở rộng không gian đầu tư và gỡ bỏ những rào cản tiềm ẩn.
-
Kinh tế Thế giới
Đà tăng chậm lại của kinh tế Trung Quốc chưa có dấu hiệu đảo chiều
15:40'
Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Quốc gia (NBS) công bố ngày 15/9, doanh số bán lẻ tháng trước đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo tăng 3,9% của các nhà phân tích.
-
Kinh tế Thế giới
Fitch hạ bậc tín nhiệm của Pháp xuống mức thấp nhất trong lịch sử
13:02'
Việc Fitch hạ bậc xếp hạng tín nhiệm của Pháp đã gây áp lực lớn đối với Thủ tướng mới nhậm chức Sebastien Lecornu, trong bối cảnh ông bắt đầu các cuộc đàm phán xây dựng ngân sách.
-
Kinh tế Thế giới
Cuộc chiến kim cương: Khi hàng thật lép vế
08:03'
Những nước đã xây dựng phần lớn sự thịnh vượng của mình dựa trên kim cương, đang nỗ lực tìm kiếm các nguồn tài nguyên thay thế khi những viên kim cương nhân tạo rẻ hơn đang đe dọa nền kinh tế của họ.
-
Kinh tế Thế giới
Gần 60% FDI của Ấn Độ chảy vào các “thiên đường thuế”
08:02'
Các công ty Ấn Độ ngày càng tận dụng những “thiên đường thuế” để điều hướng vốn đầu tư ra nước ngoài, qua đó mở rộng hiện diện toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại Đông Nam Á
18:10' - 14/09/2025
Phó Thủ tướng Belarus Anatoly Aleksandrovich Sivak khẳng định Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên hàng đầu của Belarus tại khu vực Đông Nam Á.
-
Kinh tế Thế giới
Tân Thủ tướng Thái Lan thúc đẩy chương trình nghị sự 120 ngày
17:35' - 14/09/2025
Ngày 13/9, tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã triệu tập cuộc họp chính sách cấp cao trong bối cảnh chính phủ mới chuẩn bị trình bày chương trình nghị sự 120 ngày lên Quốc hội.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: GDP bình quân đầu người dự kiến sắp vượt 40.000 USD
16:37' - 14/09/2025
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc dự kiến sẽ vượt qua mốc 40.000 USD lần đầu tiên, đạt 40.526 USD vào năm 2027.
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản đẩy mạnh sử dụng năng lượng tái tạo cho hệ thống tàu điện
16:01' - 14/09/2025
Các tuyến tàu điện tại Nhật Bản đang ngày càng được vận hành bằng nguồn năng lượng tái tạo, trong nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt trung hòa carbon vào năm 2050.