Động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc): Chuyển sang công tác khắc phục hậu quả và tái định cư
Chiều 8/1, giới chức Trung Quốc cho biết công tác tìm kiếm và cứu hộ sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra ở Khu tự trị Tây Tạng về cơ bản đã kết thúc, trọng tâm công việc hiện sẽ chuyển sang tái định cư những người bị ảnh hưởng.
Trong cuộc họp báo, Thị trưởng Xigaze, ông Wang Fanghong cho biết sau khi hơn 10.000 nhân viên cứu hộ rà soát khắp các khu vực đổ nát, công tác tìm kiếm và cứu hộ về cơ bản đã kết thúc. Tổng cộng có 407 người bị mắc kẹt đã được giải cứu.
Trong bước tiếp theo, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tăng cường cảnh báo sớm về động đất, duy trì công tác tìm kiếm để đảm bảo không có người bị mất tích và sẽ nỗ lực hết sức để điều trị cho những người bị thương.
Ngoài ra, chính quyền sẽ đảm bảo tái định cư thích hợp cho những cư dân bị ảnh hưởng, đảm bảo người dân có nơi trú ẩn trong điều kiện lạnh giá, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và đẩy nhanh quá trình xác minh thảm họa và tái thiết sau thảm họa.
Theo chính quyền thành phố Xigaze, hơn 46.500 cư dân bị ảnh hưởng đã được di dời đến 187 địa điểm tái định cư, với hơn 3.700 lều trại đã được dựng. Tổng cộng 484 khách du lịch ở huyện Dingri, bao gồm 13 người nước ngoài, đã trở về khu vực đô thị Xigaze, không có thương vong nào.
Tại các khu lều trại tái định cư, giới chức đã hỗ trợ bếp lò, lò sưởi và thức ăn nóng để bảo vệ người dân khỏi nhiệt độ đóng băng, dự kiến sẽ giảm xuống mức âm 17 độ C trong vòng 3 ngày sau trận động đất.
Khoảng 428.000 mặt hàng cần thiết khẩn cấp, như lều vải, chăn, áo khoác, máy phát điện, đèn chiếu sáng khẩn cấp, thực phẩm và thuốc men, cùng 81 xe chở nhiên liệu, đã được chuyển đến khu vực bị động đất. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (NDT - khoảng 13,9 triệu USD) để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ thiên tai ở Xizang. Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia cũng đã phân bổ 100 triệu NDT để hỗ trợ phục hồi khẩn cấp sau thảm họa.
Bộ Tài chính Trung Quốc cũng thông báo dành 80 triệu NDT vào quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp tại Khu tự trị Tây Tạng. Trong khi đó, các dịch vụ viễn thông, điện và đường sá đã cơ bản được khôi phục tại khu vực bị động đất.
Theo các nhà chức trách Trung Quốc, vụ động đất sáng 7/1 tại Tây Tạng đã khiến 126 người thiệt mạng, 188 người bị thương và hơn 3.600 ngôi nhà bị sập. Hơn 14.600 người, bao gồm lính cứu hỏa, binh lính, cảnh sát và nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp, đã tham gia vào hoạt động cứu hộ.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất có độ lớn 4.2 tại Kon Plông, Kon Tum
09:32' - 09/01/2025
Sáng sớm 9/1, một trận động đất có độ lớn 4.2 đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; không gây thương vong về người và tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc): Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu triển khai toàn diện công tác cứu hộ
16:18' - 07/01/2025
Tính đến 11h40 ngày 7/1 theo giờ địa phương, Trung Quốc đã huy động 1.500 lính cứu hỏa, 256 xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai cứu trợ.
-
Kinh tế & Xã hội
Động đất tại Tây Tạng (Trung Quốc): Số người thiệt mạng lên đến 95 người
15:51' - 07/01/2025
Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) xác định trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm rung chuyển huyện Dingri ở thành phố Xigazê (Shigatse) thuộc khu tự trị Tây Tạng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
09:59'
Bnews/TTXVN giới thiệu các sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua
09:21' - 30/08/2025
Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, HĐBA LHQ ra tuyên bố chung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, vô điều kiện tại Gaza... là một số sự kiện quốc tế nổi bật.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa Mỹ chặn thuế đối ứng, Tổng thống Trump tuyên bố thuế vẫn có hiệu lực
08:36' - 30/08/2025
Chính quyền Trump cho rằng tư pháp không có thẩm quyền xem xét những hành động “tùy nghi” này và cảnh báo một phán quyết bất lợi sẽ làm suy yếu đòn bẩy của Washington.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc muốn mua thêm khí đốt Nga qua đường ống hiện có
06:30' - 30/08/2025
Trung Quốc được cho là muốn tăng mua khí đốt từ Nga qua đường ống Sức mạnh Siberia 1, khi dự án Sức mạnh Siberia 2 trị giá 13,6 tỷ USD chưa đạt tiến triển sau nhiều năm đàm phán.
-
Kinh tế Thế giới
Quyết định của Italy có thể định hình lại chính sách năng lượng của châu Âu
06:00' - 30/08/2025
Italy đã trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên loại trừ tấm pin Mặt Trời và linh kiện do Trung Quốc sản xuất khỏi các ưu đãi năng lượng tái tạo mới.
-
Kinh tế Thế giới
Tòa án Hiến pháp Thái Lan bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtan Shinawatra
16:37' - 29/08/2025
Ngày 29/8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan chính thức bãi nhiệm Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra do vi phạm đạo đức.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ chấm dứt vĩnh viễn quy định miễn thuế với bưu kiện giá trị thấp từ ngày 29/8
16:22' - 29/08/2025
Quy định miễn thuế quan đối với các lô hàng gửi theo đường bưu điện có giá trị dưới 800 USD, hay còn gọi là “de minimis”, sẽ kết thúc vĩnh viễn từ ngày 29/8.
-
Kinh tế Thế giới
Mexico sắp tăng thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc
16:21' - 29/08/2025
Chính phủ Mexico trong đề xuất ngân sách năm 2026, đang xem xét việc tăng thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc, bao gồm ô tô, dệt may và nhựa.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khai trương tàu cao tốc thế hệ mới tuyến Washington - New York
11:03' - 29/08/2025
Ngày 28/8, đoàn tàu cao tốc Acela thế hệ mới của công ty Amtrak đã khai trương xuất phát từ Nhà ga Union ở trung tâm thủ đô Washington D.C tới Nhà ga Pennsylvania ở thành phố New York.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường động đất ở huyện Dingri thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 7/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lán trại dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở thành phố Xigaze, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc, ngày 7/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường động đất ở huyện Dingri thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 7/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN