Đồng euro phục hồi từ mức “đáy” 13 tháng​

18:29' - 16/08/2018
BNEWS Trong phiên giao dịch ngày 16/8, đồng euro đã phục hồi từ mức thấp nhất trong 13 tháng so với đồng USD.
Đồng euro phục hồi. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, đồng bạc xanh mất giá sau khi có thông tin cho hay một phái đoàn Trung Quốc sẽ tới Mỹ vào cuối tháng Tám để tiến hành đàm phán về thương mại.

Phiên giao dịch sáng 16/8 tại thị trường London, đồng euro tăng 0,3% lên 1.1373 USD đổi 1 euro, thoát khỏi mức thấp nhất kể từ tháng 6/2017 là 1,1301 USD/euro ghi nhận trong phiên trước đó. Trong khi chỉ số đồng USD, thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với giỏ các đồng tiền quốc tế chủ chốt, giảm 0,2%, xuống 96,554 (điểm) phiên này.

Trong khi đó, tại thị trường Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng lira đã tăng 3% so với phiên trước đó sau khi Qatar thông báo sẽ đầu tư trực tiếp 15 tỷ USD vào Thổ Nhĩ Kỳ. Thông báo trên được đưa ra giữa bối cảnh Quốc vương Qatar vừa có cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara. Vào hồi 16 giờ 08 phút (giờ Việt Nam), đồng lira được giao dịch ở mức 5,7903 lira đổi 1 USD.

Trên các thị trường mới nổi khác, đồng rand của Nam Phi tăng 0,6% sau khi giảm hơn 2% phiên trước đó. Trong lúc đồng peso của Mexico và rouble của Nga cũng mạnh lên.

Đồng yen của Nhật Bản, thường được xem là “thiên đường trú ẩn an toàn” trong thời kỳ bất ổn, "đi ngang" trong phiên này và được mua bán ở mức 110,75 yen/USD.

Trong khi đó, đồng đôla Australia (AUD) cũng tiến 0,3% lên 0,7262 USD = 1 USD sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017 ở phiên 15/8. Đồng crown của Na Uy tăng gần 1% trước thềm cuộc họp chính sách của ngân hàng trung ương nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục