BNEWS Dọc hai bên đoạn đường dài hàng trăm mét qua khu rừng tràm thuộc địa phận ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có hàng ngàn tấn chất thải rắn không rõ nguồn gốc.
Đây là loại chất thải lạ, dẻo dai, có mùi nồng hắc rất khó chịu khiến nhiều người dân sống gần khu vực này rất bức xúc.
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, khối chất thải này có độ kết dính cao, dẻo dai như cao su, màu nâu, đỏ và trắng; còn số chất thải đựng trong bao tải có màu trắng, dạng mùn giống như cát, vôi bột. Số chất thải rắn được cắt ra từng khối với đường kính khoảng 20-40 cm, khi tiếp xúc gần có mùi hắc rất khó chịu... Theo ông Nguyễn Hữu H, sống gần khu rừng tràm thuộc ấp 7, xã An Phước, số chất thải này xuất hiện ở đây đã lâu, ban đầu số lượng ít, nhưng đến nay chất thải ngày một tăng dần lên. Ông Nguyễn Hữu H lo lắng: Gia đình ông có cháu nhỏ, sử dụng nước giếng khoan để sinh hoạt, không biết chất thải có ảnh hưởng tới nguồn nước không? Chị Trương Thị Thanh M, có quán nước gần khu rừng tràm thuộc ấp 7, xã An Phước cho biết, vào những ngày trời mưa mùi hôi, hắc bốc lên nồng nặc, nhiều khách ngồi uống nước không thể chịu được phải bỏ đi. Trao đổi với phóng viên, ông Trương Văn Phương, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Long Thành xác nhận, đã nắm được thông tin và lập tức cho tiến hành kiểm tra khu đất có chứa chất thải. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận, trên khu đất nói trên có 1.500 bao tải bên trong chứa chất màu trắng đục và nâu đỏ nằm hai bên đường, ngoài ra còn có khoảng 100m3 chất thải rắn được đổ thành từng đống trên đường. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe tải biển kiểm soát 93C - 060.53 (biển hiệu Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ môi trường BP Xanh, tỉnh Bình Phước) do tài xế Nguyễn Văn Hưng điều khiển đang vận chuyển chất thải đổ vào khu vực trên.Trên xe có chứa 10 bao chất thải với số lượng 6,6 tấn (theo chứng từ tài xế cung cấp). Khối lượng chất thải trên có nguồn gốc từ một doanh nghiệp có địa chỉ tại khu công nghiệp Biên Hòa 2 (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).
Tài xế Hưng khai, sáng 22/3 có nhận được yêu cầu của lãnh đạo một công ty đóng tại tỉnh Bình Phước đưa xe tải đến Khu công nghiệp Biên Hòa 2 để vận chuyển hơn 6,6 tấn bùn thải đến đổ tại đoạn đường qua khu rừng tràm thuộc địa phận ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành. Khu vực đổ thải là rừng tràm thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp Đ.H. Khi đang đổ chất thải xuống thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã phối hợp với Trung tâm quan trắc kỹ thuật môi trường Đồng Nai tiến hành lấy 3 mẫu chất thải (1 mẫu trên xe tải, 1 mẫu chất thải màu trắng đục, 1 mẫu chất thải màu nâu) đưa đi giám định, làm rõ tính chất nguy hại để có cơ sở xử lý theo quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục, đoàn kiểm tra đã bàn giao toàn bộ vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Riêng 1.500 bao tải chứa chất thải và khoảng 100m3 chất thải cơ quan chức năng bàn giao cho Xí nghiệp Đ.H giám sát, giữ nguyên hiện trạng để chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng. Ông Trương Văn Phương cho biết thêm: Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu, kiến nghị huyện Long Thành có văn bản chỉ đạo xã An Phước thường xuyên giám sát, kiểm tra việc vận chuyển, đổ chất thải tại khu vực trên./.- Từ khóa:
- đồng nai
- đổ chất thải
- rừng tràm
- chất thải rắn
Tin liên quan
Ngừng 4 dự án nạo vét kết hợp tận thu cát trên các nhánh sông Đồng Nai
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản thông báo ngừng thực hiện các dự án nạo vét kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh đổi cách thanh tra: Không chờ sai phạm mới xử lý
Nếu phát hiện và xử lý vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng thì việc tổ chức thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị thanh tra đang là vấn đề cần được Tây Ninh tập trung tháo gỡ.
-
Kinh tế và pháp luậtLàm rõ hành vi của 6 cựu giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtHOSE cảnh báo tình trạng giả mạo giấy phép, hợp đồng để lừa đảo nhà đầu tư
Theo HOSE, một số đối tượng đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở; đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo











