Đồng Nai xem xét cho "vùng xanh" hoạt động trở lại

17:38' - 09/09/2021
BNEWS Hiện Đồng Nai có hơn 70 xã, phường "vùng xanh", tuy là vùng không có ca bệnh, nhưng hầu hết hoạt động vẫn tạm ngưng. Quan điểm của Đồng Nai là bảo vệ "vùng xanh", nhưng phải để "vùng xanh" hoạt động.

Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, ngày 9/9.

Ông Cao Tiến Dũng yêu cầu Sở Công Thương Đồng Nai sớm hoàn thành dự thảo quy định "vùng xanh" được phép hoạt động những gì, sau đó gửi dự thảo cho các địa phương bổ sung, góp ý rồi hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh vào đầu tuần tới. Đây là vấn đề cấp bách, người dân đang rất chờ mong, các đơn vị không được chậm trễ.

Theo ông Cao Tiến Dũng, đến nay Đồng Nai được phân bổ 1,8 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tỉnh đang tiến hành tiêm vaccine cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt thường trú và tạm trú.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, có những trường hợp người dân ở trọ trên địa bàn tỉnh nhưng không đăng ký tạm trú, hoặc mới từ vùng khác về nên chưa được tiêm.

Vấn đề này, ông Dũng chỉ đạo các địa phương giao Trưởng khu phố, ấp xác nhận về việc có người cư trú trên địa bàn, từ đó tiến hành tiêm chủng cho người dân.

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, phương án cho phép địa phương "vùng xanh" trở lại trạng thái bình thường là cần thiết. Tuy nhiên, việc mở cửa "vùng xanh" phải có mức độ, đảm bảo an toàn,  được thực hiện song song với các giải pháp phòng, chống dịch, nếu mở cửa rồi dịch tái bùng phát là thất bại.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá, những ngày gần đây, mỗi ngày Đồng Nai tiêm được hơn 100.000 liều vaccine phòng COVID-19, đây là kết quả tốt, rất đáng khích lệ, cần tiếp tục phát huy. Mục tiêu cao nhất khi Đồng Nai đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 là để bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế ca bệnh, sớm đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường mới.

Các lực lượng cần tổ chức các điểm tiêm chủng bài bản, khoa học, không gây phiền hà cho dân. Phải dự trù các tình huống, đừng để người dân chờ đợi lâu nhưng khi đến lượt thì lại hết vaccine, hẹn dân tiêm vào hôm sau.

Theo ông Nguyễn Hồng Lĩnh, người mắc COVID-19 đến lúc phải điều trị ở tầng 3 là sống chết rất mong manh. Bằng mọi giá Đồng Nai phải nâng cao năng lực điều trị ở tầng 1, hạn chế tối đa tình trạng bệnh nhân chuyển nặng. Để nâng cao hiệu quả điều trị tại tầng 1, ngành y tế phải chuẩn bị đầy đủ thuốc uống, kết hợp cả đông y để nâng cao sức đề kháng cho người bệnh.

Ngoài ra, đội ngũ y bác sĩ phải tậm tâm, dốc hết sức mình vì người bệnh. Có như vậy người mắc COVID-19 mới có tâm lý tốt, qua đó giúp họ nhanh hồi phục sức khỏe.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng, tới đây, các đơn vị cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện trên địa bàn.

Đồng thời, đề nghị Đồng Nai quy định mọi người khi ra đường ngoài giấy đi đường thì phải có thêm giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19; tăng cường xét nghiệm, tầm soát, kiểm soát chặt nguồn lây từ bên ngoài ở các công ty thực hiện "3 tại chỗ".

Đến sáng 9/9, Đồng Nai ghi nhận hơn 32.000 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 13.600 người đã khỏi bệnh, hơn 290 trường hợp tử vong./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục