BNEWS Đồng yen yếu đã đẩy chi phí nhập khẩu lên cao đối với các nhà nhập khẩu của Nhật Bản, song làm tăng lợi nhuận đối với các nhà xuất khẩu nước ngoài.
Số liệu công bố ngày 22/5 của Chính phủ Nhật Bản cho thấy thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 4 vừa qua ở mức 462,51 tỷ yen (3 tỷ USD), chủ yếu do giá dầu thô tăng cao và sự sụt giảm mạnh của đồng yen.
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 4 đạt 8.980 tỷ yen, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm tài chính trước đó, nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với ô tô. Đây là mức tăng liên tiếp trong 5 tháng qua và cũng là mức kỷ lục của tháng 4 hằng năm. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 8,3% lên 9.440 tỷ yen và cũng là mức tăng cao nhất từ trước đến nay đối với tháng 4 hằng năm.
Các mặt hàng nhập khẩu ghi nhận tăng trưởng mạnh gồm dầu thô và máy bay. Các mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng là xe hybrid (chạy bằng cả xăng và điện), thiết bị sản xuất chất bán dẫn và chip.
Đồng yen yếu đã đẩy chi phí nhập khẩu lên cao đối với các nhà nhập khẩu của Nhật Bản, song làm tăng lợi nhuận đối với các nhà xuất khẩu nước ngoài.
Trong tháng 4, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản sang Mỹ tăng 8,8% so với cùng kỳ trước đó, lên 1.800 tỷ yen, đánh dấu chuỗi tăng kéo dài 31 tháng qua. Tuy nhiên, thặng dư thương mại của Nhật Bản với Mỹ trong tháng 4 giảm 13,2%, xuống còn 688,46 tỷ yen, giảm lần đầu tiên trong 15 tháng qua.
Với đối tác thương mại lớn là Trung Quốc, Nhật Bản vẫn chịu mức thâm hụt trong 37 tháng liền, với mức thâm hụt là 526,97 tỷ yen, tăng 14,6% so với cùng kỳ.
Trong tháng 4, thặng dư thương mại của Nhật Bản với các nước châu Á, bao gồm Trung Quốc, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước, lên 305,84 tỷ yen. Tuy nhiên, Nhật Bản chứng kiến thâm hụt thương mại với Liên minh châu Âu ở mức 123,2 tỷ yen, tăng 68% so với cùng kỳ.
Tin liên quan
Những thay đổi đáng chú ý trong chính sách ODA của Nhật Bản
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko nêu rõ Nhật Bản sẽ sử dụng viện trợ phát triển như một trong những "công cụ ngoại giao quan trọng nhất".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 1/7/2026.










