Đồng Tháp thông qua 48 quyết sách lớn, kiện toàn nhân sự chủ chốt

  • Hồng Nhung/vnanet.vn

BNEWS Ngày 9/7, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc Kỳ họp thứ 3, thông qua 48 nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Ngày 9/7, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bế mạc Kỳ họp thứ 3, thông qua 48 nghị quyết quan trọng về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng chuyển đổi số, phát triển hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục… trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc, ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu, sự chuẩn bị tích cực của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng ngắn gọn, đi thẳng vào những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 48 nghị quyết. Đây là những quyết sách quan trọng tạo cơ sở pháp lý để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và khơi thông nguồn lực phát triển của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Ông Trần Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi bế mạc Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XI. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN
Đối với công tác nhân sự, HĐND tỉnh đã xem xét quyết định miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Văn Vũ Minh do được điều động nhận nhiệm vụ công tác mới; đồng thời bầu ông Trần Minh Trang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết quả kiện toàn nhân sự thành viên UBND tỉnh góp phần đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong thời gian tới.

Đại biểu Lê Thị Hồng Phượng chất vấn UBND tỉnh Đồng Tháp về các vấn đề liên quan tuyến đường quốc lộ 30 Cao Lãnh - An Hữu. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tập trung thực hiện quyết liệt 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết ngay sau kỳ họp; tăng cường giám sát việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp thực tiễn; tiếp tục gần dân, sát doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực và các vấn đề được cử tri quan tâm.

Đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp chất vấn lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

UBND tỉnh, các cấp, các ngành và địa phương bám sát mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 8,24% trở lên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026; tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt việc ban hành và thực hiện các nghị quyết an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

Các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy; chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm; bảo đảm các chính sách được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Dịp này, ông Ngô Chí Cường gửi đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng tại tỉnh Đồng Tháp lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc và những lời chúc tốt đẹp nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Hồng Nhung/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục