BNEWS Các công ty quản lý quỹ nhận định lợi suất từ những tài sản tại các thị trường mới nổi sẽ sớm vượt trội so với những thị trường phát triển, sau giai đoạn 2 thị trường này biến động tương đồng.
Hai thị trường này biến động kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động cuộc chiến thuế quan vào tháng 4/2025.
Theo nhận định của các công ty Fidelity International, T. Rowe Price và Ninety One Plc, triển vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ, xu hướng chuyển dịch khỏi những khoản đầu tư tại Mỹ và những chính sách tài khóa thận trọng hơn tại các quốc gia mới nổi được cho là sẽ thúc đẩy sự vượt trội này.
Các công ty này cũng cho rằng lạm phát ở mức thuận lợi là một dấu hiệu cho thấy những thị trường mới nổi sẽ tăng trưởng tốt.
Giới phân tích dự báo Chỉ số chứng khoán của các thị trường mới nổi MSCI (MSCI Emerging Markets Index) sẽ tăng khoảng 15% trong 12 tháng tới, so với mức tăng khoảng 10% của chỉ số tương ứng tại các thị trường phát triển. Dữ liệu từ một số quỹ hoán đổi danh mục (ETF) lớn nhất thế giới cũng cho thấy dòng vốn chảy vào cổ phiếu thị trường mới nổi cũng đang tăng nhanh hơn so với các thị trường khác.
Dòng vốn dường như đang ưu ái những thị trường mới nổi kể từ thông báo thuế quan đối ứng của ông Trump vào ngày 2/4. Kể từ đó, các nhà đầu tư đã rót khoảng 5,8 tỷ USD vào quỹ iShares Core MSCI Emerging Markets ETF - quỹ ETF thị trường mới nổi lớn nhất thế giới, tương đương khoảng 5,8% tổng tài sản của quỹ. Con số này cao hơn mức 5,6 tỷ USD đổ vào quỹ Vanguard FTSE Developed Market ETF, một quỹ lớn khác của thị trường phát triển, chỉ chiếm khoảng 3,3% tổng tài sản của quỹ này.
Ông George Efstathopoulos, một nhà quản lý quỹ của công ty Fidelity ở Singapore, cho rằng cổ phiếu của các thị trường mới nổi có khả năng vượt trội nhờ được hưởng lợi từ những yếu tố thuận lợi như việc nới lỏng chính sách tiền tệ tại hầu hết các thị trường, giúp thúc đẩy hoạt động cho vay và tiêu dùng trong nước, cũng như sự suy yếu của đồng USD. Ông cũng nhấn mạnh rằng Fed, với vai trò là ngân hàng trung ương có sức ảnh hưởng lớn nhất, rất có thể sẽ nối lại việc nới lỏng chính sách trong các quý tới.
Tài sản tại các thị trường mới nổi đã nhận được thêm một cú hích vào cuối tuần trước, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell phát đi tín hiệu rằng ngân hàng trung ương Mỹ có khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025. Sau phát biểu của ông tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole, giới đầu tư đã gia tăng đặt cược rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 16-17/9.
Bên cạnh đó, ông Archie Hart, một nhà quản lý quỹ cổ phiếu thị trường mới nổi tại công ty quản lý đầu tư Ninety One ở London, nhận định một trong những lý do lớn nhất khiến tài sản tại thị trường mới nổi có khả năng vượt trội là nhờ các chính sách tài khóa thân thiện với thị trường hơn. Ông giải thích rằng các nhà hoạch định chính sách tại những thị trường mới nổi thường thận trọng, thực tế và tuân thủ kỷ luật thị trường. Do đó, các thị trường này không xuất hiện tình trạng thâm hụt tài khóa lớn và không bền vững như ở những thị trường phát triển.
Ngoài ra, theo T. Rowe Price, định giá tại các thị trường đang phát triển hấp dẫn hơn. Ông Thomas Poullaouec, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty này ở Singapore, cho biết công ty đang duy trì quan điểm ưu tiên (khuyến nghị tăng tỷ trọng) đối với cổ phiếu thị trường mới nổi trong các danh mục đầu tư đa tài sản của mình, do định giá vẫn hợp lý hơn so với những thị trường phát triển, đi kèm với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận cao hơn.
Tin liên quan
Tín hiệu hạ lãi suất từ Fed "tiếp lửa" cho chứng khoán châu Á
Chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm mạnh mẽ trong sáng 25/8, khi giới đầu tư hoan nghênh tín hiệu về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nối lại việc cắt giảm lãi suất.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á đa phần đi xuống trước rủi ro căng thẳng Mỹ-Iran
Chứng khoán châu Á phân hóa với sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên 1/9.
-
Chứng khoánMở "đường ống" dẫn vốn ngoại: Cơ hội tái định giá chứng khoán
Sự kiện Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp đang được coi là cột mốc lịch sử, mở ra "đường ống" dẫn dòng vốn ngoại quy mô lớn vào thị trường chứng khoán trong nước.
-
Chứng khoánCác chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 31/8 đồng loạt giảm điểm
Chỉ số Dow Jones giảm 374,09 điểm (tương đương 0,7%) xuống 53.185,90 điểm, chỉ số S&P 500 mất 25,62 điểm (0,33%) xuống 7.686,14 điểm.
-
Chứng khoánChứng khoán tháng 9: VN-Index sẽ vượt 1.870 điểm?
Khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.850-1.870 điểm, sự cải thiện của thanh khoản cùng việc khối ngoại thu hẹp bán ròng đang mở ra kỳ vọng, nhưng cũng đặt thị trường trước bài kiểm tra trong tháng 9.
-
Chứng khoánDAX lập kỷ lục rồi lại “chấp chới”?
Lo ngại về lãi suất, lạm phát và nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang đang phủ bóng lên thị trường chứng khoán Đức.
-
Chứng khoánChứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa lo ngại Fed nâng lãi suất
Trong phiên giao dịch chiều 31/8, chứng khoán châu Á biến động trái chiều.
-
Chứng khoánLịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tuần tới (từ 3-4/9): TNP trả cổ tức cao nhất 26%
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó TNP trả cổ tức cao nhất 26%, trong khi DRG trả cổ tức thấp nhất 1,26%.
-
Chứng khoánTin chứng khoán: 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông tuần tới
Trong tuần tới từ ngày 3-4/9, có 6 doanh nghiệp chốt quyền họp đại hội cổ đông; trong đó có 2 doanh nghiệp trên HNX và 4 doanh nghiệp trên UPCoM.
-
Chứng khoánPhố Wall giằng co trước “cú hích" Nvidia và sức ép từ Fed
Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 9,45 điểm (tương đương 0,02%) xuống 53.559,99 điểm.












