Đợt dịch lần thứ 4 tại Hà Nội * Bài 3: Tỏa sáng phẩm chất người Hà Nội
Hà Nội trong những ngày giãn cách xã hội, đường sá vắng vẻ, thưa bóng người qua lại. Các ngõ phố, khu dân cư dường như thu mình trong sự im lìm, người cách ly với người. Trái với không khí trầm lặng là sự ấm áp, yêu thương, san sẻ - một truyền thống rất quý báu của người Hà Nội đã được phát huy, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động mất việc làm... vượt qua đại dịch COVID-19.
Các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, nhóm thiện nguyện của thành phố lan tỏa phong trào "chung sức vì cộng đồng", sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ việc khó nào mà người dân đang cần.
* Những nụ cười chia sẻCon đường dẫn vào xóm trọ số 2 ngách 173/24/7 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình khá quanh co, nhỏ hẹp. Thật bất ngờ, giữa làng hoa nổi tiếng của Hà Nội xưa kia, giờ được coi là một trong những vị trí “đất vàng” của Thủ đô lại có một xóm trọ với 5 gian nhà lụp xụp, lợp ngói fibro xi măng vá chằng chụp các tấm bạt và mái che tối tăm của những người làm nghề đồng nát, thợ xây.
11 người ở đây bao năm qua sống trong cảnh trời nóng thì như lò hơi, trời mưa dột ướt khắp nơi, thiếu cả ánh sáng lẫn không khí. Dịp này, Hà Nội liên tiếp thực hiện các đợt giãn cách xã hội, 5 người trong số họ không thể về quê, bị kẹt lại ở Thủ đô, cuộc sống, sinh hoạt rất khó khăn.
Ngày cuối cùng của tháng 8/2021, nhận được suất hỗ trợ lương thực, thực phẩm gồm gạo, thùng mỳ, chai dầu, nước mắm, rau… do cán bộ phường Ngọc Hà và Tổ trưởng tổ dân phố mang đến, chị Nguyễn Thị Hợi, quê ở xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cùng những người trong xóm trọ không giấu được sự xúc động.Chị Hợi chia sẻ, thường ngày, chị đi làm giúp việc và thu mua đồng nát nhưng do Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên cuộc sống hiện tại rất khó khăn. Số tiền dành dụm được không nhiều, chi phí phải dè sẻn. Được tổ dân phố và phường hỗ trợ, chị cùng những người trong xóm trọ rất phấn khởi.
Chị Hợi cũng cho biết, từ khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội, một số đoàn thể, nhà hảo tâm đã đến hỗ trợ xóm trọ khiến những người ở đây thấy ấm lòng.
Theo bà Nguyễn Tuyết Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hà, để nắm bắt được các gia đình khó khăn, những người đang lưu trú trên địa bàn bị kẹt lại do giãn cách không về được quê, phường đã phát phiếu khảo sát tình hình. Từ nhu cầu, nguyện vọng của họ, phường đã có công văn gửi các chủ nhà trọ đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ trong thời gian giãn cách.Hầu hết các chủ nhà trọ đều giảm từ 1 tháng hoặc từ 30-70% tiền thuê nhà. Phường trao hơn 500 suất quà gồm nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt thường ngày cho người dân bị mắc kẹt không về được quê, người có khó khăn và sẽ tiếp tục vận động nhà hảo tâm ủng hộ trong các đợt tiếp theo.
Dịp này, nhiều cơ quan, đoàn thể, hội nhóm thiện nguyện tích cực ủng hộ những khu vực, các gia đình, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Người Hà Nội đang tiếp nối truyền thống vốn quý, luôn sát cánh cùng những người chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, kịp thời chia sẻ, động viên họ trong thời điểm này. Bếp ăn từ thiện của Chi hội Phụ nữ số 19 phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy những ngày qua luôn đỏ lửa, trao hàng trăm suất cơm miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Chị Nguyễn Thị Phương Thức, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 19 chia sẻ, mỗi ngày bếp cung cấp 170 suất ăn cho lao động tự do, người thuê trọ. * Không để người dân nào bị bỏ lại phía sauTrong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân, lao động bị dừng việc, sinh viên trong các khu vực nhà trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi, chốt kiểm dịch… với phương châm “không để người dân nào thiếu đói, ốm đau mà không được quan tâm, hỗ trợ”, các cấp, ngành, đoàn thể thành phố đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ.
Hà Nội xác định việc hỗ trợ người dân khó khăn trong thời điểm này là nhiệm vụ quan trọng trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh. Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phối hợp cùng các tổ chức, cá nhân triển khai chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình” với 4 giai đoạn. Trong đó, 3 giai đoạn đầu đã nấu, trao 120.000 suất ăn tới những hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình “Xe buýt Siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”, “Túi an sinh Công đoàn” hỗ trợ công nhân lao động khó khăn trong các đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.Lũy kế từ khi đợt dịch bùng phát lần thứ tư đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi từ nguồn kinh phí Công đoàn trên 62 tỷ đồng và vận động các nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 103 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thăm hỏi lực lượng tuyến đầu, ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19…
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội đã triển khai ngay việc hỗ trợ 12 nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP. Theo Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương, tính đến hết ngày 29/8, thành phố đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 2,34 triệu lượt người dân, người lao động, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng kinh phí gần 750 tỷ đồng (kinh phí từ ngân sách là gần 597 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là gần 153 tỷ đồng).Trong đó, gói hỗ trợ an sinh xã hội của Chính phủ dành cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Hà Nội đã quyết định hỗ trợ cho hơn 1,58 triệu người, kinh phí hơn 314,2 tỷ đồng. Các chính sách đặc thù của thành phố và nguồn lực cộng đồng đã hỗ trợ cho gần 760 nghìn lượt người, hộ gia đình, với tổng số tiền hơn 435 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Sỹ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời cho người dân như: hỗ trợ 100% hộ nghèo suất quà trị giá 1 triệu đồng; triển khai chương trình “Đoàn kết chống dịch”; thiết lập đường dây nóng của Mặt trận Tổ quốc thành phố và 30 quận, huyện, thị xã; lập fanpage “Đoàn kết chống dịch” để kịp thời hỗ trợ người dân.Cùng với đó, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Túi hàng 0 đồng”… Thông qua đường dây nóng và fanpage “Đoàn kết chống dịch”, Mặt trận các cấp tiếp nhận trên 2.300 cuộc gọi đề nghị giúp đỡ, xin tư vấn về chính sách hỗ trợ của Chính phủ và thành phố cho người lao động… Sau khi xác minh, các cấp đã trao hỗ trợ cho 2.064 trường hợp.
Đến nay, Mặt trận các cấp huy động đóng góp cho Quỹ phòng, chống COVID-19 với số tiền gần 2.000 tỷ đồng...
Đáng chú ý, UBND thành phố Hà Nội đang thực hiện các bước, thủ tục theo quy định để giảm 50% học phí cho trẻ Mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2021-2022 gồm cả cơ sở giáo dục công lập, dân lập, tư thục (trừ các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) với tổng kinh phí khoảng 900 tỷ đồng. Cùng với đó, Hà Nội còn thể hiện nghĩa tình với các địa phương, tích cực chi viện cho nhiều tỉnh, thành phố như tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang... Vừa qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì Thành phố Hồ Chí Minh”, Hà Nội đã hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh 5.000 tấn gạo, tỉnh Bình Dương 1.000 tấn gạo, hỗ trợ 18 tỉnh, thành phố phía Nam mỗi địa phương 3 tỷ đồng. Dịch COVID-19 tại Hà Nội vẫn còn diễn biến phức tạp, cùng với tập trung phòng, chống dịch, thành phố luôn quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Chứng kiến những nghĩa tình của người dân Thủ đô dành cho người yếu thế mới thấy giá trị của công tác an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào thành công trong "cuộc chiến" chống dịch COVID-19.Bài cuối: Vững niềm tin chiến thắng
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Đợt dịch lần thứ 4 tại Hà Nội * Bài 4: Vững niềm tin chiến thắng
13:21' - 16/09/2021
Từ ngày 24/7 đến nay, Hà Nội đã trải qua 4 đợt giãn cách xã hội “ai ở đâu, ở yên đó” cho thấy đây là thời điểm cam go nhất của cuộc chiến chống COVID-19 lần thứ 4 tại Thủ đô.
-
Kinh tế & Xã hội
Đợt dịch lần thứ 4 tại Hà Nội:* Bài 2 - Thần tốc, đánh chặn mọi "ngả đường"
13:20' - 16/09/2021
Từng khu, từng cụm thiết lập được "vùng xanh" sẽ là chìa khóa thành công trong phòng, chống dịch COVID-19 thời gian tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội: Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phải tạo điểm quét QR code khi mở cửa
12:46' - 16/09/2021
Các chủ cơ sở kinh doanh đăng ký để sử dụng được tính năng quét mã QR và quản lý được thông tin người ra vào truy cập trang web https://qr.tokhaiyte.vn.
-
Đời sống
Nhiều hộ kinh doanh Hà Nội vui mừng khi được hoạt động trở lại
12:41' - 16/09/2021
Người dân Hà Nội rất phấn khởi vui mừng khi cuộc sống "bình thường mới" dần trở lại với các hoạt động sản xuất, kinh doanh...
-
Kinh tế & Xã hội
Đợt dịch lần thứ 4 tại Hà Nội: Bài 1 - Triệu con tim một ý chí
12:26' - 16/09/2021
Chính quyền và người dân Hà Nội đang căng sức trải qua "chiến dịch" gần 60 ngày đêm đối phó với đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4.
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội: Chia nhỏ khu vực giãn cách, mở rộng sản xuất, kinh doanh
12:09' - 16/09/2021
Hà Nội đang triển khai rất nhiều biện pháp, giải pháp vừa chủ động linh hoạt, nhưng phải bám sát chỉ đạo để “khớp” giữa thực tiễn và đúng tinh thần chỉ đạo trên của Thủ tướng Chính phủ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Nối dài mạch nguồn “Nhà báo - Chiến sĩ”
13:13'
Hội Cựu chiến binh TTXVN tổ chức hành trình về nguồn tại Hà Giang, tri ân các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa tinh thần “Nhà báo – Chiến sĩ” nơi biên cương Tổ quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
TP. Hồ Chí Minh triển khai nhiều chính sách đặc thù hỗ trợ du lịch MICE
12:45'
TP. Hồ Chí Minh chính thức triển khai chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch MICE quy mô lớn, nhằm nâng cao sức cạnh tranh điểm đến và khẳng định vị thế trung tâm MICE hàng đầu khu vực.
-
Kinh tế & Xã hội
Đắk Lắk lại "nóng" dịch tả lợn châu Phi, hàng trăm hộ nuôi lao đao
11:41'
Theo số liệu thống kê của tỉnh Đắk Lắk, trong tháng 11/2025, toàn tỉnh phát sinh dịch làm chết và tiêu hủy trên 5.000 con lợn, khối lượng trên 330 tấn tại 267 hộ, 95 thôn, 14 xã, phường.
-
Kinh tế & Xã hội
Camera AI phát huy hiệu quả góp phần giảm ùn tắc giao thông tại Thủ đô
11:14'
Việc xử lý vi phạm được thực hiện khách quan, minh bạch trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.
-
Kinh tế & Xã hội
Tăng phổ biến pháp luật về hàng hải, đường thủy nội địa
08:30'
Thông qua các hội nghị hướng tới mục tiêu tuyên truyền pháp luật, phát huy hiệu quả cơ chế đối thoại, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp.
-
Kinh tế & Xã hội
AI đứng sau gần 55.000 vụ sa thải ở Mỹ trong năm 2025
07:14'
Sa thải đã trở thành một đặc điểm nổi bật của thị trường lao động Mỹ năm 2025, khi nhiều công ty lớn công bố cắt giảm hàng nghìn việc làm do tác động của trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Kinh tế & Xã hội
Indonesia trải qua hơn 3.100 vụ thiên tai trong năm 2025
07:12'
Năm 2025, Indonesia tiếp tục nằm trong nhóm các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của thiên tai tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, khi tần suất và mức độ thiệt hại đều ở mức cao.
-
Kinh tế & Xã hội
NHÌN LẠI THẾ GIỚI 2025: Đối thoại có điều kiện
07:11'
Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm nay, quan hệ Nga – Mỹ bắt đầu xuất hiện những tín hiệu “tan băng” thận trọng sau nhiều năm căng thẳng kéo dài.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 22/12/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 22/12, sáng mai 23/12 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.

Lãnh đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô trao quà hỗ trợ khó khăn cho người lao động Thủ đô khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: TTXVN
Những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, không thể di chuyển để nhận quà, Hội Mầm non tư thục Tp. Hà Nội sẽ hỗ trợ trao tận nhà. Ảnh: Đức Dũng/BNEWS/TTXVN