Dự án BOT Quán Toan – Cầu Nghìn lộ nhiều bất cập về an toàn giao thông

18:18' - 28/03/2018
BNEWS Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên dự án Quán Toan - Cầu Nghìn sau khi dự án vừa hoàn thành.

Theo Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Giao thông Vận tải), dự án án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, Tp. Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao) hiện đã  hoàn thành 100% khối lượng tuyến chính bao gồm hơn 30 km đường. Nhà đầu tư đang tiến hành vận hành thu vé thử tại trạm thu giá (thu phí) của dự án này. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, dự án đã bộc lộ bất cập về công tác an toàn giao thông trên tuyến.

Đường vừa xong nhưng hàng quán của người dân đã mọc lên san sát mặt đường gây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Tuyến Đường 10 đoạn Quán Toan Cầu Nghìn được dự báo có lưu lượng lớn, trong đó có nhiều xe container di chuyển trên đường. Trong khi đó, phần đường lại gần ngay sát nhà dân. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Tuyến đường trên dự án Quán Toan - Cầu Nghìn . Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Mật độ giao thông cao, người dân hoạt động buôn bán ngay trên phần đường dành cho xe mô tô, xe gắn máy ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến của các phương tiện nhất là vào giờ cao điểm. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Chủ đầu tư dự án BOT Quán Toan - Cầu Nghìn đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải được thu phí để hoàn vốn dự án. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Dự án BOT Quán Toan - Cầu Nghìn hứa hẹn sẽ giúp các địa phương của Hải Phòng, Hải Dương và Thái Bình cất cánh. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Dự án BOT Quán Toan - Cầu Nghìn hứa hẹn sẽ giúp các địa phương của Hải Phòng, Hải Dương và Thái Bình cất cánh. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Hiện còn 4 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng thuộc phần mở rộng trong phạm vi vuốt nối còn lại (dài khoảng 40m) của nút giao ngã tư Quý Cao. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Dự án BOT Quán Toan  - Cầu Nghìn có điểm đầu tại Km25+500 trên Quốc lộ 10 (cuối cầu Quán Toan, đoạn cầu vượt Quốc lộ 5); điểm cuối tại Km58+200 trên Quốc lộ 10 (đoạn đường vào đầu cầu Nghìn vượt sông Hóa, điểm phân chia địa giới thành phố Hải Phòng và tỉnh Thái Bình). Tổng chiều dài của dự án là hơn 30 km với tổng mức đầu tư là 2.815 tỷ đồng, do Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng là nhà đầu tư, được khởi công từ tháng 5/2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục