Dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh từ quyết tâm đến hành động
Trong chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vùng Đông Nam Bộ, dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh được xác định là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối liên vùng, giảm tải cho khu vực nội đô và mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương. Đối với tỉnh Tây Ninh, đoạn tuyến Vành đai 4 đi qua địa bàn không chỉ là một dự án giao thông đơn thuần mà còn được kỳ vọng trở thành trục động lực chiến lược, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực liên kết vùng trong giai đoạn mới.
Theo yêu cầu của Chính phủ, nhóm các dự án thành phần đầu tư theo hình thức đầu tư công sẽ khởi công trước ngày 30/6 và nhóm dự án thực hiện theo phương thức đối tác công tư sẽ khởi công xây dựng trong quý IV/2026; hoàn thành dự án năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.
Theo ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ngay sau khi Quốc hội, Chính phủ ban hành các nghị quyết, tỉnh đã tổ chức triển khai nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan; giao nhiệm vụ chủ đầu tư và chuẩn bị dự án các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công tư; đồng thời, thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu đảm bảo theo các mốc tiến độ mà Chính phủ giao. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai dự án, ngay từ sớm, tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương vào cuộc. Công tác rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định phạm vi thu hồi, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được triển khai đồng bộ, bài bản. Các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, bảo đảm quá trình thực hiện thống nhất, đúng quy định và công khai, minh bạch. Tại các xã có tuyến Vành đai 4 đi qua, chính quyền cơ sở xác định đây không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là trách nhiệm chính trị gắn với lợi ích lâu dài của địa phương. Ông Huỳnh Minh Trí, Bí thư Đảng ủy xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh cho biết, ngay khi có chủ trương triển khai dự án Vành đai 4, xã đã xác định phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu đây là dự án vì lợi ích chung. Đa số người dân đồng thuận, sẵn sàng phối hợp với chính quyền trong kiểm kê đất đai, tài sản, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, xã đã tổ chức họp dân, thông báo chủ trương đầu tư và ban hành thông báo thu hồi đất; đơn vị chuyên môn đang tiến hành công tác kê biên, kiểm đếm và các thủ tục liên quan để tiến hành công tác giải phóng mặt bằng. Tương tự, tại xã Long Cang, ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết, dự án Vành đai 4 TP. Hồ Chi Minh đi qua địa bàn xã khoảng 6,5km, diện tích đất thu hồi thực hiện dự án khoảng 4,8ha. Xã đã tiến hành các thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất, hiện nay ngành chức năng đang tiến hành công tác kê biên, kiểm đếm tài sản gắn liên đất đai với khối lượng đạt gần 20%. Về phía đơn vị được giao chuẩn bị và triển khai dự án, công tác khảo sát, lập hồ sơ kỹ thuật, phối hợp với địa phương trong giải phóng mặt bằng được thực hiện song song nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An (thuộc UBND tỉnh Tây Ninh) cho biết, để đảm bảo tiến độ, Ban đã phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cho cá nhân phụ trách các dự án thành phần và lãnh đạo phụ trách dự án, bảo đảm bám sát tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư; đồng thời, tăng cường huy động nhân lực có kinh nghiệm, phối hợp với các đơn vị tư vấn đủ năng lực để đẩy nhanh công tác khảo sát, lập, thẩm tra và hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Riêng đối với thành phần giải phóng mặt bằng, đến nay, công tác triển khai đang được thực hiện khẩn trương và đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Chủ đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương rà soát phạm vi thu hồi đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định; đồng thời, phối hợp các xã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An đã vận dụng cơ chế đặc thù mà Chính phủ cho phép để triển khai song song công tác lập quy hoạch và lập thiết kế cơ sở đối với 6 khu tái định cư đã được UBND tỉnh thống nhất tại các xã Hòa Khánh, Đức Huệ, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc, Tân Tập nhằm đáp ứng tiến độ, tạo cơ sở triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng, hạn chế tối đa việc chậm trễ do thiếu mặt bằng sạch. “Với tiến độ hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban đánh giá khả năng khởi công dự án theo đúng mốc tiến độ Chính phủ yêu cầu là khả thi”, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Long An Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và chủ đầu tư, cùng sự đồng thuận của người dân, công tác chuẩn bị triển khai đoạn Vành đai 4 qua Tây Ninh đang được đẩy nhanh theo đúng kế hoạch. Đây là tiền đề quan trọng để dự án sớm được khởi công, từng bước hình thành trục giao thông chiến lược, góp phần đưa Tây Ninh hòa nhịp sâu hơn vào quá trình phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Đồng Nai sắp động thổ cầu Cát Lái hơn 20.600 tỷ đồng kết nối TP. Hồ Chí Minh
12:41' - 14/01/2026
Ngày 15/1, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ thổ dự án cầu Cát Lái kết nối Đồng Nai với TP. Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư 20.614 tỷ đồng, theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự kiến đưa vào khai thác năm 2029.
-
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp công nghiệp TP. Hồ Chí Minh xây dựng thương hiệu toàn cầu
11:42' - 14/01/2026
Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã cho thấy sự vươn mình bền bỉ trong xây dựng và thương hiệu hóa sản phẩm công nghiệp, từng bước xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường toàn cầu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
5 tháng: Số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu bằng 47,7% dự toán
20:56'
Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 5 tháng đầu năm đạt 215.140 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh kim ngạch thương mại tiếp tục tăng mạnh.
-
Kinh tế Việt Nam
Bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
20:02'
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các Trưởng đoàn tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Ưu tiên của ASEAN là duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển
20:00'
Tiếp các đại biểu quốc tế dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh ASEAN cần tăng cường đoàn kết, đổi mới và nâng cao năng lực thích ứng.
-
Kinh tế Việt Nam
Bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026
19:02'
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
-
Kinh tế Việt Nam
Liên kết chuỗi toàn diện để phát triển cây ăn quả xuất khẩu
18:47'
Cây ăn quả hiện đang là một trong những ngành hàng nông nghiệp trọng điểm của thành phố Cần Thơ, đóng vai trò chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan phát triển sâu rộng, hiệu quả
18:22'
Ngày 9/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đang thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
-
Kinh tế Việt Nam
Cà Mau đồng hành cùng doanh nghiệp với mục tiêu tăng trưởng hai con số
18:19'
Chiều ngày 9/6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026-2031.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Nai hướng tới trở thành trung tâm giao dịch điều quốc tế
18:19'
Với hơn 176.000 ha điều, Đồng Nai đẩy mạnh tái cơ cấu vùng nguyên liệu, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, hướng tới trung tâm giao dịch điều quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Khoảng trống trong quản lý rừng phòng hộ - Bài cuối: Sớm rà soát lại quỹ đất, phát triển kinh tế dưới tán rừng
18:09'
Tình trạng trồng tự phát, không thuê môi trường rừng vẫn diễn ra phổ biến; việc kiểm soát diện tích vùng trồng cũng như phương án trồng cây dược liệu của các hộ dân chưa được chặt chẽ.

Ngày 10/1, UBND xã Phước Vĩnh Tây (Tây Ninh) tổ chức họp dân để công bố chủ trương đầu tư, thông báo thu hồi đất và triển khai kế hoạch kê biên, kiểm đếm để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Người dân xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh, nêu kiến nghị liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Vành đai 4. TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN