BNEWS Giám đốc điều hành của các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu của Saudi Arabia và Mỹ là Saudi Aramco và Exxon Mobil ngày 18/9 đã bác dự báo rằng nhu cầu dầu sẽ đạt đỉnh.
Các hãng này cho biết thêm việc chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn để ứng phó với biến đổi khí hậu sẽ đòi hỏi phải tiếp tục đầu tư vào dầu thô và khí đốt.
Bình luận trên được đưa ra sau khi người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuần trước thông báo ước tính mới nhất của cơ quan này cho thấy thời kỳ tăng trưởng nhiên liệu hóa thạch sắp kết thúc và nhu cầu sẽ đạt đỉnh vào năm 2030.
Phát biểu tại Hội nghị Dầu khí Thế giới ở Calgary, Giám đốc điều hành Saudi Aramco Amin Nasser cho biết các cuộc thảo luận về nhu cầu dầu đạt đỉnh đã thường xuyên được nhắc đến trước đây. Ông Nasser cho hay dự báo này đang giảm dần sau khi được xem xét cẩn thận vì nó chủ yếu được thúc đẩy bởi các chính sách chứ không phải là sự kết hợp đã được chứng minh giữa thị trường, kinh tế cạnh tranh và công nghệ. Ông dự báo nhu cầu sẽ tăng lên khoảng 110 triệu thùng/ngày vào năm 2030. Nhu cầu hiện tại là khoảng 100 triệu thùng/ngày.Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng đã bác ước tính dầu đạt đỉnh của IEA và tỏ ý lạc quan hơn về nhu cầu khi đưa ra dự báo tăng 2,44 triệu thùng/ngày trong năm nay lên 102,1 triệu thùng/ngày, so với dự báo tăng 2,2 triệu thùng/ngày của IEA.
Các nhóm môi trường đã biểu tình trong tuần này bên ngoài hội nghị hàng năm của các công ty và quốc gia sản xuất dầu. Chủ đề của hội nghị năm nay là chuyển đổi năng lượng. Ông Nasser cho biết quá trình chuyển đổi năng lượng hiện tại dựa trên các giả định và kịch bản "không thực tế" và điều quan trọng là phải tiếp tục đầu tư vào dầu khí để đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu và chuyển đổi sang các nguồn sạch hơn với chi phí hợp lý. Theo ông, vẫn cần phải đầu tư, nếu không trong trung và dài hạn, thế giới sẽ gặp một cuộc khủng hoảng khác và sẽ đi thụt lùi trong việc sử dụng ngày càng nhiều than và các sản phẩm giá rẻ khác hiện có. Giám đốc điều hành Exxon, Darren Woods, phát biểu cùng hội nghị với ông Nasser, cho biết sẽ khó thay thế hệ thống năng lượng ngày nay vì dầu và khí đốt có sẵn và quá trình chuyển đổi sẽ mất thời gian. Ông nói rằng bất kể nhu cầu đến đâu, nếu không duy trì một mức độ đầu tư nào đó trong ngành, thì nguồn cung sẽ bị thiếu hụt, dẫn đến giá cao hơn./.- Từ khóa:
- iea
- sản lượng dầu
- dầu mỏ
- năng lượng sạch
- dầu
- dầu thô
- khí đốt
Tin liên quan
Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể chạm mức thấp nhất bốn tháng
Giá dầu tăng tại châu Á trong phiên chiều 19/9, đánh dấu phiên tăng giá thứ tư liên tiếp, khi sản lượng dầu đá phiến thấp tại Mỹ làm gia tăng những lo ngại về khả năng thâm hụt nguồn cung.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu ghi nhận mức tăng mạnh trong tháng 9
Phiên 30/9, giá dầu tăng khoảng 1 USD/thùng và ghi nhận mức tăng mạnh trong cả tháng 9, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bế tắc, và thị trường nhiên liệu tại Mỹ tiếp tục thắt chặt.
-
Hàng hoáThúc đẩy xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Đức và kết nối logistics tại cảng Hamburg
Các doanh nghiệp Việt Nam thể hiện mong muốn đưa cà phê Việt Nam trực tiếp vào chuỗi cung ứng của Đức và xây dựng được thương hiệu tại thị trường Đức.
-
Hàng hoáDòng chảy dầu qua Hormuz và các tuyến thay thế phục hồi gần 80%
Xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn trong khu vực, trong đó có Saudi Arabia, Iraq và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), đã tăng lên gần 13 triệu thùng/ngày trong tháng 9.
-
Hàng hoáGiá dầu phục hồi khi Mỹ bác khả năng nới lỏng trừng phạt Iran
Dầu Brent đang hướng tới mức tăng khoảng 14% trong tháng 9/2026, mức tăng nhiều nhất tính theo tháng kể từ tháng 7/2026.
-
Hàng hoáAustralia còn nhiều dư địa cho hàng hóa Việt Nam
Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang Australia tăng 30% trong 7 tháng năm 2026, song thị phần mới khoảng 2,7%, cho thấy dư địa mở rộng còn lớn nếu đáp ứng tốt tiêu chuẩn.
-
Hàng hoáĐề xuất đổi mới quản lý kinh doanh xăng dầu
Bộ Công Thương lấy ý kiến dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu, đề xuất tinh gọn hệ thống phân phối, tăng quyền chủ động về giá và giảm thủ tục hành chính.
-
Hàng hoáMở không gian phát triển mới cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam
Bộ Công Thương phê duyệt Đề án phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh giai đoạn 2026-2030, hướng tới hình thành giá tham chiếu trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm hơn 2% trước triển vọng phục hồi nguồn cung từ Trung Đông
Giá dầu thô thế giới sụt giảm hơn 2% trong phiên 29/9, khi những tín hiệu phục hồi mạnh mẽ từ hoạt động xuất khẩu của Trung Đông đã xoa dịu phần nào nỗi lo đứt gãy nguồn cung kéo dài.
-
Hàng hoáĐồng Nai đẩy mạnh liên kết, nâng giá trị nông sản
Đồng Nai thúc đẩy liên kết sản xuất với tiêu thụ, mở rộng vùng nguyên liệu, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường nhằm nâng giá trị, sức cạnh tranh nông sản.











