Dự báo thời tiết 2 ngày diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa kỳ - Triều Tiên lần hai

16:26' - 25/02/2019
BNEWS Dự báo thời tiết theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội vào ngày 27-28/2 diễn ra trong thời tiết thuận lợi.
Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên diễn ra trong thời tiết thuận lợi. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Cụ thể vào đêm 25 và ngày 26/2 Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Ngày 27-28/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Đông Bắc Bộ từ đêm 25 đến ngày 27/2, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét. Từ đêm 27/2 đến ngày 28/2, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ từ ngày 26 đến 28/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng Điện Biên và Lai Châu ngày 26 và 27/2 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 26 đến 28/2, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm 25/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, trời rét với nhiệt độ vùng núi từ 11-14 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 18-25 độ C.

Dự báo thời tiết đêm 25/2:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời rét, độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, gió nhẹ, độ ẩm từ 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 52 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục