Dự báo thời tiết ba ngày tới: Hà Nội có nắng nóng trên 36 độ C

17:56' - 06/04/2017
BNEWS Dự báo thời tiết từ ngày mai (7/4) các tỉnh Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Khu Tây Bắc có nắng nóng từ ngày 7 - 11/4.
Dự báo thời tiết ba ngày tới: Bắc Bộ có nắng nóng trên 36 độ C. Ảnh minh họa: TTXVN.

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày mai (7/4) các tỉnh Bắc Bộ có nơi nắng nóng trên 36 độ C. Khu Tây Bắc có nắng nóng từ ngày 7 - 11/4, khu Đông Bắc có nắng nóng trong 2 ngày 9 - 10/4.

Dự báo thời tiết ngày mai 7/4

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng;riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội và Đông Bắc Bộ

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Dự báo thời tiết Thừa Thiên - Huế  và các tỉnh bác trung bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết Đà Lạt và khu vực Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (từ Đắc Lắc đến Lâm Đồng) chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết tp Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5 - 7 độ vĩ Bắc duy trì nên ở khu vực Nam Biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục