Dự báo thời tiết: Mưa dông khu vực nội thành Hà Nội

17:26' - 12/09/2017
BNEWS Dự báo thời tiết của Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Đêm 12/9, Hà Nội có mưa rào và dông.
Dự báo thời tiết: Mưa dông khu vực nội thành Hà Nội. Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 15 giờ 5 phút, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy có những đám mây đối lưu đang phát triển trên khu vực các quận Hà Đông, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và có khả năng mở rộng thêm.

Trong khoảng thời gian tới, vùng những mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và có thể có dông cho khu vực này và sau đó có khả năng mở rộng sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.
Khu vực Hà Nội, đêm 12/9 nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối 12/9 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C ở Tây Nguyên và 24 - 27 độ C ở Nam Bộ.
Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục ở mức cao và biến đổi theo điều tiết thủy điện Sơn La. Mực nước trên sông Thao và hạ lưu sông Lô tiếp tục xuống chậm. Lúc 9h ngày 12/9, mực nước tại Yên Bái: 30,30m (trên báo động 1 là 0,30m).

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức: 30,15m (trên báo động 1 là 0,15m). Trong 24 giờ tới, mực nước sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống mức: 29,95m (dưới báo đọng 1 là 0,05m). Mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên trong 24 giờ tới sau đó xuống. Đến 7 giờ ngày 14/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 7,25m.
Cảnh báo sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục