Dự báo thời tiết ngày mai 10/2: Hà Nội mưa vài nơi, đến chiều hửng nắng

20:09' - 09/02/2021
BNEWS Dự báo thời tiết ngày 10/2, Hà Nội ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 9/2, không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần sang phía Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m và suy yếu dần, đêm 9/2 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông với tổng lượng mưa 10-30mm/12 giờ, có nơi trên 30mm/12 giờ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 9-12 độ C.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân vùng núi cần thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng để giảm thiểu thiệt hại như sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại, tận dụng nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, nguồn cỏ sẵn có để chế biến, dự trữ thức ăn tinh; kiểm tra, gia cố chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió; di chuyển, tập trung đàn gia súc vào nơi kiên cố có che chắn...

Bên cạnh đó, người dân cần biết cách phòng, chống rét cho bản thân và gia đình với việc mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa.

Khi thời tiết xuống thấp, người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, xương khớp, không được điều trị kịp thời có thể dẫn tới viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 9 và ngày 10/2: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 11-14 độ C; cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa vài nơi.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi trên 18 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao từ 2-4m./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục