Dự báo thời tiết ngày mai 14/1: Sáng sớm có mưa phùn và sương mù

18:34' - 13/01/2020
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 14/1 tại Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 14 độ C
 
Dự báo thời tiết ngày mai 14/1: Sáng sớm có mưa phùn và sương mù . Ảnh minh họa: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 13/1 và ngày 14/1, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2.0-3.0m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Dự báo thời tiết cho các khu vực đêm 13/1 và ngày 14/1:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 19-21 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; có nơi dưới 14 độ; cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 25-27 độ, có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi 13-16 độ; cao nhất 19-22 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20, phía Nam có nơi trên 20 độ; cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C./.
>>> Phòng chống rét cho rau màu vụ Đông Xuân

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục