Dự báo thời tiết ngày mai 18/2: Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi

18:59' - 17/02/2021
BNEWS Dự báo thời tiết ngày mai 18/12, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 17/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Đêm 17/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi; ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Ở Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ chiều tối 17/2 có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6; biển động; sóng biển cao từ 1,5-2,5 m; từ đêm 17/2 gió giảm dần. Trong đêm 17/2 và ngày 18/2 ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2,0-3,0 m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 1.
Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực đêm 17/2 và ngày 18/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng Lai Châu - Điện Biên 23-26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 25 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam có nơi trên 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C; phía Nam 27-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.
Khu vực Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường, thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung đông người - Khai báo y tế). 
Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi nhiệt độ xuống thấp, người dân vùng núi cần biết cách phòng chống rét, tăng sức đề kháng của cơ thể bằng việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, bổ sung rau xanh, trái cây đảm bảo đủ nhiệt cho cơ thể, tránh uống rượu trước khi ra ngoài trời lạnh. Đặc biệt quan tâm tới người già và trẻ em có khả năng mắc các bệnh lý như: Hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, giãn phế quản, tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, xương khớp... cần phải được điều trị kịp thời để tránh viêm phổi, suy hô hấp, đột quỵ, ảnh hưởng đến tính mạng. 
Bên cạnh đó, người dân vùng núi cũng cần thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho vật nuôi, cây trồng để giảm thiểu thiệt hại như sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại, tận dụng nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp như: Thân cây ngô, nguồn cỏ sẵn có để chế biến, dự trữ thức ăn tinh; kiểm tra, gia cố chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió; di chuyển, tập trung đàn gia súc vào nơi kiên cố có che chắn.../.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục