Dự báo thời tiết ngày mai 29/8: Mưa bao trùm các khu vực trên cả nước

16:45' - 28/08/2017
BNEWS Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Đêm 28, ngày 29/8, mưa bao trùm các khu vực trên cả nước, đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết ngày mai 29/8: Mưa bao trùm các khu vực trên cả nước. Ảnh minh họa: TTXVN

Từ ngày 29-31/8, lưu vực sông Thao và sông Cầu có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ từ 1-2m, đỉnh lũ có khả năng đạt mức báo động 1. Cảnh báo, sạt lở đất và lũ quét có khả năng xảy ra tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
Dự báo thời tiết đêm 28, ngày 29/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; gần sáng 29/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; từ chiều 29/8 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc (Đà Nẵng-Quảng Ngãi) đêm 28/8 và chiều tối 29/8 có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65 - 98%. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C./.

>>> Tin bão số 7 và dự báo thời tiết 4 ngày tới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục