Du khách quốc tế đến Nhật Bản đạt 96% mức trước dịch COVID-19

15:24' - 18/10/2023
BNEWS Du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 9 vì mục đích thư giãn và kinh doanh là 2,18 triệu người, tăng nhẹ so với 2,16 triệu người ghi nhận 1 tháng trước đó.

Nhật Bản đã đón hơn 2 triệu lượt du khách quốc tế trong tháng 9/2023, đánh dấu tháng thứ 4 tăng liên tiếp, đưa ngành "công nghiệp không khói" của nước này dần phục hồi bằng mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, lượng khách du lịch Trung Quốc tới Nhật Bản chưa nhiều. 

 

Số liệu báo cáo của Tổ chức Du lịch Nhật Bản (JNTO) công bố ngày 18/10 cho thấy số du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 9 vì mục đích thư giãn và kinh doanh là 2,18 triệu người, tăng nhẹ so với 2,16 triệu người ghi nhận 1 tháng trước đó. Số lượng du khách nước ngoài đến xứ sở "Mặt Trời mọc" phục hồi 96,1% so với lượng khách của năm 2019 - thời điểm trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát và dẫn đến việc các nước hạn chế đi lại.

Tháng 7 đánh dấu số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đông nhất, 2,32 triệu người khi các hãng hàng không tăng cường các chuyến bay quốc tế và đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong gần 33 năm là yếu tố khiến Nhật Bản trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn hơn.

Ngay sau khi dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế biên giới cách đây 1 năm, Nhật Bản đã nhanh chóng triển khai chương trình thúc đẩy du lịch như khôi phục miễn thị thực đối với nhiều nước và tiếp tục dỡ bỏ hoàn toàn biện pháp phòng dịch COVID-19 hồi tháng 5/2023.

Báo cáo của JNTO cũng liệt kê danh sách các nước có lượng du khách kỷ lục đến Nhật Bản như Mỹ, Hàn Quốc, Singapore,... Nhu cầu du lịch mạnh mẽ từ những thị trường này đã giúp ngành du lịch Nhật Bản lấp chỗ trống lượng du khách Trung Quốc hiện vẫn ở mức thấp 60% so với năm 2019 - thời điểm du khách Trung Quốc đến Nhật Bản chiếm tới 1/3 tổng lượng du khách và 40% tổng chi tiêu du lịch tại Nhật Bản.

Báo cáo của JNTO cũng cho thấy hơn 17 triệu lượt du khách đã tới Nhật Bản trong 9 tháng đầu năm 2023, thấp hơn nhiều con số kỷ lục 32 triệu lượt người trong năm 2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục