Du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc bằng đường biển ngày càng tăng
Thông tin cho biết trong tổng số du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc, số lượng khách du lịch nhập cảnh qua các cảng biển như Incheon, Busan và cảng Jeju đã tăng từ 169 lượt người vào tháng 7/2023 lên 15.848 lượt người vào tháng 9/2023 và tiếp tục tăng lên mức 30.798 lượt người vào tháng 12/2023.
Con số này tăng lên 98.928 lượt người vào tháng 3/2024 và 100.763 lượt người vào tháng 4/2024, sau đó ghi nhận 80.663 lượt người vào tháng 5/2024 và 70.531 lượt người trong tháng 6/2024.Tính theo phần trăm, tỷ lệ khách du lịch sử dụng tàu chỉ 0,1% trong tháng 7/2023 đã tăng lên 2,4% vào tháng 8/2023, 15,3% vào tháng 10/2023 và 14,7% vào tháng 11/2023 và tháng 12/2023. Bước sang năm 2024, tỷ lệ này tăng dần, đạt 32,5% vào tháng 3/2024 và sau đó hạ xuống mức 21,2% vào tháng 6/2024.
Phân tích dữ liệu cho thấy khách du lịch đến bằng tàu và phà thường có thời gian lưu trú ngắn hơn và chi tiêu ít hơn so với khách du lịch đến bằng đường hàng không.Dữ liệu do Yanoljari Research công bố cho biết mức chi tiêu trung bình của mỗi du khách nước ngoài chi tiêu tại Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay chỉ là 1.063 USD. Con số này thấp hơn 18% so với mức 1.286 USD năm 2019 trước đại dịch COVID-19 và thấp hơn 43% so với mức 1.858 USD của năm 2023.
Khách du lịch Trung Quốc thường lưu trú tại Hàn Quốc trung bình 13,7 ngày trong quý I năm 2023 và trong cùng thời kỳ năm 2024 chỉ là 6,5 ngày, giảm 7,2 ngày. Phân tích cho rằng do tác động từ nhu cầu nội địa trì trệ của Trung Quốc, khiến du khách thắt chặt chi tiêu hơn, ảnh hưởng đến chi tiêu của du khách khi đến Hàn Quốc.Giáo sư nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Yongin, Park Seung-chan, cho biết khi tình trạng bất ổn trong công việc và kinh tế ngày càng gia tăng, người dân Trung Quốc có xu hướng không tiêu tiền mạnh như trước nữa. Theo Giáo sư Park, thói quen du lịch của người Trung Quốc cũng đã thay đổi.Giờ đây người Trung Quốc cũng không theo các tour nhóm lớn và tiêu tiền tại các cửa hàng miễn thuế như trước mà có xu hướng đi cá nhân, sử dụng các cửa hàng tiện lợi và thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động. Chính vì vậy, cho dù số lượng du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc gia tăng cũng không đủ động lực để khích thích tiêu dùng Hàn Quốc trở lại.
Hàn Quốc đang trong tình trạng suy thoái tiêu dùng kéo dài. Theo báo cáo “Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 6” của Cục Thống kê quốc gia, doanh số bán lẻ trong quý II năm nay giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quý thứ 9 liên tiếp doanh số bán lẻ suy giảm và mức giảm lớn nhất trong 1 quý kể từ mức giảm 4,5% trong quý I/2009.Sản xuất ngành dịch vụ, thước đo doanh thu của ngành dịch vụ, tăng 1,6%, nhưng đây là tốc độ tăng thấp nhất trong vòng 39 tháng kể từ mức tăng 0,7% của quý I/2021.
Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) gần đây dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay là 2,5%, giảm 0,1% so với dự báo trước đó. Nguyên nhân khiến KDI giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc là do tiêu dùng cá nhân sụt giảm do việc cắt giảm lãi suất bị trì hoãn.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hàn Quốc cho phép các trường đại học tự đặt lịch tuyển sinh viên nước ngoài
14:15' - 10/08/2024
Hàn Quốc đang xem xét cho phép các trường đại học khu vực độc lập tuyển sinh nhiều kỳ đối với sinh viên quốc tế và học viên trưởng thành.
-
Kinh tế và pháp luật
7 hãng hàng không Hàn Quốc bị phạt vì vi phạm quy định hỗ trợ người khuyết tật
11:17' - 08/08/2024
7 hãng hàng không Hàn Quốc đã bị phạt vì không chỉ định hoặc cung cấp chỗ ngồi ưu tiên, cũng như các thông tin cần thiết cho hành khách gặp khó khăn trong việc di chuyển.
-
DN cần biết
Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc tuyển dụng lao động Việt Nam
15:08' - 02/08/2024
Ngày 2/8, Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) công bố tuyển 50 lao động Việt Nam cho các đối tác vừa và nhỏ thông qua GAET, một doanh nghiệp công trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Bảo đảm bảo an toàn thực phẩm hỗ trợ người dân vùng bão, lũ
15:14'
Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn, hoàn lưu bão gây lũ quét, sạt lở tạo ra những vùng cô lập, người dân cần được hỗ trợ nhu yếu phẩm trong đó có thực phẩm và nước sạch để uống.
-
Kinh tế & Xã hội
Nước lũ rút dưới báo động 1, Phú Thọ tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu
13:02'
Ngày 13/9/2024, UBND tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi các sở, ban, ngành liên quan về việc thực hiện tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sự cố sập cầu Phong Châu.
-
Kinh tế & Xã hội
Cập nhật thiệt hại bão số 3 và mưa lũ
11:03'
Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến 8h ngày 14/9, bão số 3 và mưa lũ đã làm 345 người chết, mất tích.
-
Kinh tế & Xã hội
Đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào 10h ngày 14/9
08:48'
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có công điện số 6831/CĐ-BNN-ĐĐ về việc đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 10h ngày 14/9.
-
Kinh tế & Xã hội
Đã tìm được 51 thi thể nạn nhân bão lụt tại Nguyên Bình (Cao Bằng)
08:39'
Ngày 13/9/2024, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thêm 6 nạn nhân mất tích trong các vụ sạt lở, mất tích ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
-
Kinh tế & Xã hội
Busan là lựa chọn của nhiều du khách nước ngoài tới Hàn Quốc
08:10'
Những điểm đến phổ biến nhất của du khách là các thành phố Busan, Daegu và Gyeongju, trong đó gần 62% số du khách lựa chọn Busan.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 14/9/2024
06:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 14/9, sáng mai 15/9, các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Vụ mạo danh Liên đoàn Xiếc ủng hộ 10.000 đồng: Nam sinh viên chuyển khoản chủ động liên hệ, xin lỗi
21:55' - 13/09/2024
Nam sinh viên đã xin lỗi toàn thể các nghệ sỹ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và cho biết không nghĩ đến hậu quả mà mình gây ra.
-
Kinh tế & Xã hội
Hình ảnh Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp ở các vùng bão lũ
21:09' - 13/09/2024
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã không quản nguy hiểm có mặt tại các điển nóng để đưa thông tin ảnh về bão, lũ, sạt lở, cứu hộ, cứu nạn, công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, ủng hộ người dân.