BNEWS Ngày càng nhiều người Bỉ chọn hình thức du lịch chữa bệnh ở nước ngoài để hưởng mức chi phí thấp hơn nhiều so với ở quê nhà.
Ngày càng nhiều người Bỉ chọn hình thức du lịch chữa bệnh ở nước ngoài. Lý do đầu tiên chính là chi phí thấp hơn nhiều so với ở Bỉ. Nha khoa, thẩm mỹ, chăm sóc mắt… là những lĩnh vực khiến người Bỉ chọn thực hiện ở nước ngoài thay vì nhờ đến các bác sĩ trong nước.
Thái Lan: đây là đất nước mà ông Jacques, 76 tuổi, chọn để can thiệp mắt và răng. Trên cơ sở thông tin từ bạn bè, ông đã chọn quốc gia này để đến điều trị mặc dù chi phí khám chữa bệnh không dược bảo hiểm ở Bỉ chi trả.Nhưng không sao, bởi mức phí ở đó thấp hơn nhiều so với khoản tiền mà ông phải bỏ ra nếu điều trị ở Bỉ. Vả lại, đến Thái Lan, ông có cơ hội được đi du lịch ở một quốc gia cách xa Bỉ tới hơn 10.000 km.
Để cấy tóc, theo lời khuyên từ một người quen, Pierre đã chọn Thổ Nhĩ Kỳ. "Đất nước này rất nổi tiếng về chất lượng của những ca cấy ghép này. Ước tính rẻ hơn 7.000 euro (7.929 USD) so với Bỉ", người đàn ông 36 tuổi, hiện đang là giáo viên ở Bỉ cho biết. Đối với ông Michel, 72 tuổi, ngoài chỗ ở không đáp ứng được mong đợi của ông, trải nghiệm y tế ở Hungary cũng rất "tốt và chuyên nghiệp". Ông quyết định đến quốc gia Đông Âu này để thực hiện dịch vụ về răng miệng. Ông cho biết, dịch vụ tốt mà giá lại rẻ hơn 5 lần so với ở Bỉ.
Điều khiến Philippe, 59 tuổi, quyết định bay đến Tirana ở Albania để cấy ghép răng là câu chuyện từ một người bạn rất yên tâm và hoàn toàn hài lòng với phương pháp điều trị được cung cấp tại phòng khám ở Albania.
Cuốn hút bởi tỷ lệ giữa chất lượng và giá cả, Philippe tâm sự: "Trong chừng mực chất lượng chăm sóc hoàn hảo được đảm bảo, giá cả trở thành một lý do của sự lựa chọn và người ta không nên ngần ngại thương lượng. Giá như vậy có thể thấp hơn từ 30 đến 50% so với giá ở Bỉ". Hiện vẫn đang trong quá trình điều trị, nhưng Philippe cho biết ông vẫn hài lòng với các dịch vụ, ngay cả khi ông nhận ra rằng khoảng cách địa lý sẽ không phù hợp với những trường hợp chăm sóc bổ sung hoặc khẩn cấp. Và ông đã trải nghiệm điều đó. Một biến chứng phát sinh vài tuần sau cuộc phẫu thuật buộc ông phải gấp gáp quay lại Albania. Từ việc đặt vé máy bay, ăn ở, chi phí can thiệp nha khoa tại chỗ: mọi thứ đều được phòng khám Tirana, nơi thực hiện các thủ thuật cho ông, lo hết. Tuy nhiên, không phải bất cứ cơ sở y tế nào cũng làm như vậy. Một bất tiện khác, đơn thuốc kê từ Albania không được công nhận ở Bỉ. Tuy nhiên, ông Philippe cho biết có thể yêu cầu bác sĩ Bỉ kê đơn để được bảo hiểm hoàn lại tiền. *Một lĩnh vực bùng nổThất bại trong phẫu thuật thẩm mỹ, biến chứng trong chăm sóc răng miệng… tất cả đều là những rủi ro trong lĩnh vực du lịch y tế rộng lớn này. Các bác sĩ ở Bỉ không bao giờ muốn "bị đổ vỏ" từ các đồng nghiệp, đặc biệt là những đồng nghiệp nước ngoài. Điều này là hiển nhiên vì các bác sĩ cũng muốn bảo vệ việc thực hiện chuyên môn của họ ở Bỉ một cách hợp pháp.
Dù được gọi là "du lịch bệnh viện" hay "du lịch sức khỏe", hiện tượng này không phải mới có từ ngày hôm qua. Giống như thủy liệu pháp, một trong những phương pháp phục hồi chức năng cho người bệnh thờ cổ xưa thì hiện nay, thuỷ trị liệu như “quay ngược thời gian” để một lần nữa làm mới mình và xứng đáng với danh xưng “thuỷ trị liệu – phương pháp điều trị sức khoẻ tốt nhất hiện nay".Phương pháp điều trị này đang phát triển khá mạnh với mức độ thành công khác nhau trong vài thập kỷ. Du lịch chữa bệnh cũng phát triển nhiều đến mức tại các hội chợ du lịch chuyên nghiệp đều dành một không gian riêng cho hình thức du lịch này. Theo một nghiên cứu được Visa Oxford Economics công bố, doanh thu của du lịch chữa bệnh dự kiến tăng trưởng hàng năm là 25% trong 10 năm tới.
Chăm sóc răng miệng, thẩm mỹ, chữa bệnh, phẫu thuật mắt, y học sinh sản, mà còn điều trị ung thư hoặc tim, vô sinh, phục hồi chức năng, khám dự phòng, cấy ghép nội tạng... hầu hết mọi thứ đều có thể thực hiện được. Châu Âu và Mỹ, từ cuối những năm 1990, đã chú trọng vào khái niệm này, ngoài ra còn có Singapore, Cuba, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ… Tiếp theo là các quốc gia Đông Âu như Romania, Ba Lan, Hungary, Serbia, Cộng hòa Czech, Albania...Các quốc gia này thiên về chăm sóc răng miệng, nói chung là các can thiệp phức tạp và khá nặng (cấy ghép và phục hình), nhưng cũng chăm sóc mắt, cấy tóc và phẫu thuật thẩm mỹ, giống như các quốc gia Maghreb (Tunisia, Morocco) và châu Mỹ Latinh, hoặc Tây Ban Nha và Italy.
Và mọi thứ dường như cho thấy các quốc gia khác, những nước chưa khai thác được cơn gió này, một ngày nào đó sẽ lướt theo làn sóng du lịch mới này, trong chừng mực luật pháp cho phép./.
Tin liên quan
Bỉ đồng ý tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi
Phóng viên TTXVN tại Bỉ cho biết Hội đồng Y tế Cấp cao (CSS) của nước này đã đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngHàng Việt lên ngôi trên "chợ" thương mại điện tử dịp Lễ 2/9
Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, bức tranh tiêu dùng đang ghi nhận sự thay đổi mang tính cấu trúc.
-
Thị trườngGiá lúa mỳ và gạo châu Á lập đỉnh nhiều năm, cà phê đi ngang
Thị trường nông sản thế giới ghi nhận những biến động mạnh do tác động kép từ thời tiết cực đoan và căng thẳng địa chính trị.
-
Thị trườngThị trường TP.Hồ Chí Minh sôi động ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9, đang tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng khi nhu cầu mua sắm, chuẩn bị bữa ăn gia đình, gặp gỡ, vui chơi và du lịch cùng tăng.
-
Thị trườngTây Ninh đảm bảo đủ sách giáo khoa cho học sinh trước năm học mới
Những ngày cuối tháng 8, thị trường sách giáo khoa, vở viết và đồ dùng học tập tại tỉnh Tây Ninh trở nên nhộn nhịp khi phụ huynh, học sinh tất bật chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027.
-
Thị trườngSở hữu 61% diện tích cả nước, Vĩnh Long biến cây dừa thành “mỏ vàng”
Với diện tích hơn 122.870 ha, chiếm trên 61% diện tích dừa cả nước, Vĩnh Long đang nắm giữ cơ hội để đưa cây dừa từ ngành hàng sản xuất nguyên liệu trở thành ngành kinh tế có chuỗi giá trị hoàn chỉnh.
-
Thị trườngThêm cơ hội cho sản phẩm OCOP tiếp cận các kênh phân phối
Từ tối ngày 28/8 đến 3/9 tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, Hội chợ Công Thương vùng Bắc Trung Bộ năm 2026 diễn ra với quy mô gần 250 gian hàng.
-
Thị trườngCửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Phi
Thương mại Việt Nam - Maroc tăng trưởng tích cực, với kim ngạch năm 2025 đạt khoảng 380 triệu USD, mở thêm cơ hội cho hàng Việt thâm nhập Bắc Phi và Tây Phi.
-
Thị trườngViệt Nam học hỏi kinh nghiệm Hàn Quốc về dự trữ dầu
Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị KNOC chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, vận hành kho dự trữ dầu, nhất là công nghệ kho chứa ngầm và ứng phó rủi ro.
-
Thị trườngLiên kết vùng nâng chất lượng, minh bạch nguồn gốc nông sản
Cần Thơ và các tỉnh, thành thống nhất tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, kết nối đơn hàng và xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững.












