Du lịch Thái Lan đang có những dấu hiệu phục hồi

16:13' - 25/11/2021
BNEWS Là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á mở cửa trở lại đón du khách nước ngoài, ngành du lịch Thái Lan đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi dù tốc độ còn chậm.

Trong giai đoạn từ tháng 1-10/2021, Thái Lan đón tổng cộng 106.117 lượt khách du lịch quốc tế, giảm mạnh so với mức 6,7 triệu lượt khách vào năm 2020. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, "xứ sở Chùa Vàng" ghi nhận khoảng 40 triệu lượt khách mỗi năm.

Theo các công ty kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Thái Lan, phần lớn khách đặt phòng khách sạn đến từ các nước phương Tây và Trung Đông.

Giám đốc điều hành công ty Asset World Corporation, bà Wallapa Traisorat, cho biết du khách đến từ châu Âu như Đức, Vương quốc Anh, các nước Bắc Âu chiếm khoảng 70% tổng số lượng đặt phòng, tiếp theo là Mỹ, Trung Đông và châu Á.

Giới chức ngành du lịch Thái Lan dự báo số lượng khách quốc tế đạt khoảng 200.000 lượt người trong năm nay và 5 triệu lượt người vào năm 2022.

Theo Tổng Thư ký Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC) Danucha Pichayana, ngành du lịch, vốn đóng góp nhiều cho kinh tế quốc gia Đông Nam Á này, nhiều khả năng sẽ chưa thể phục hồi hoàn toàn trước năm 2024.

Thái Lan chính thức mở cửa đón du khách nước ngoài kể từ tháng 11 vừa qua. Tại thủ đô Bangkok - một điểm nóng trong đợt bùng phát biến thể Delta, chính quyền đã nới lỏng các biện pháp hạn chế trong những tuần gần đây, theo đó cho phép một số nhà hàng mở lại và phục vụ rượu nhằm thu hút khách du lịch.

Nền kinh tế Thái Lan phụ thuộc nhiều vào "ngành công nghiệp không khói". Trong năm 2019, lượng khách du lịch quốc tế đến nước này đạt 40 triệu lượt người, mang lại doanh thu 1.910 tỷ baht (57,3 tỷ USD)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục