BNEWS Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch đang tìm giải pháp để du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng.
Chín tháng năm 2019, du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả ấn tượng. Lượng khách quốc tế đến thành phố đạt trên 6,2 triệu lượt, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu từ du lịch của thành phố tăng 4% so cùng kỳ năm 2018.
Song, trước thực tế yêu cầu của du khách ngày càng cao, công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, làm thế nào để du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng là điều các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lĩnh vực du lịch trăn trở tìm giải pháp thực hiện hiệu quả.
Phóng viên TTXVN phản ánh nội dung này qua chùm 3 bài viết với chủ đề: Nâng cao chất lượng điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh.
Bài 1: Phát triển sản phẩm theo hướng đa dạng, tăng trải nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là điểm đến sôi động, thị trường gửi khách và nhận khách năng động bậc nhất cả nước. Do đó, để ngành Du lịch của thành phố phát triển bền vững, bên cạnh việc tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, phát triển cơ sở hạ tầng, bồi dưỡng nhân lực..., việc đa dạng các sản phẩm du lịch là hết sức quan trọng. * Đa dạng sản phẩm Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay, các sản phẩm du lịch chủ lực của thành phố được xác định là du lịch MICE (du lịch kết hợp hội thảo, hội nghị, triển lãm, sự kiện…), du lịch mua sắm, ẩm thực, thể thao, du lịch đường thủy, vui chơi giải trí và văn hóa cộng đồng đô thị.Đối với mỗi du khách, một tỉnh, thành phố không chỉ là khái niệm địa lý và hành chính mà còn là một điểm đến thú vị mà họ mong muốn được trải nghiệm, khám phá. Điểm đến đó có gì hấp dẫn, khác biệt với điểm đến khác, để hình thành, kết nối thành một hành trình là điều những người làm du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang nỗ lực thực hiện để mang đến cho du khách những cảm nhận thực sự giá trị.
Từ đầu năm 2019 đến nay, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát hiện trạng các tuyến đường thủy phục vụ du lịch để xây dựng các tour tuyến du lịch, làm việc với đơn vị truyền thông tư vấn làm clip quảng bá du lịch đường sông trên địa bàn thành phố.Bên cạnh đó, Sở Du lịch và các doanh nghiệp lữ hành tiến hành khảo sát thực tế xã Thạnh An, huyện Cần Giờ để góp ý hình thành các tour tuyến mới đi từ bến Bạch Đằng (Quận 1) đến xã đảo nhằm tạo sự đa dạng, mới mẻ cho sản phẩm du lịch đường thủy của thành phố.
Ngoài ra, theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, vừa qua, UBND thành phố đã chấp thuận chủ trương tổ chức khai thác du lịch đường sông nội đô kết hợp phục vụ ẩm thực về đêm tại cầu bến số 3 – Khu bến Bạch Đằng, Quận 1 của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.Cụ thể, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho tàu nhà hàng, ca nô du lịch của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ra - vào cập bến, đón trả khách du lịch tại cầu bến số 3 - Khu bến Bạch Đằng. Hoạt động này sẽ được thực hiện trước mắt trong vòng một năm.
Ngoài ra, tàu nhà hàng sẽ được phép neo đậu cố định các ngày thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại bến. Trong quá trình tổ chức hoạt động, khai thác, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn bố trí lực lượng phối hợp đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, chịu trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và đường bộ..
Đối với loại hình du lịch cộng đồng, theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh nội dung về Kế hoạch tổng thể phát triển du lịch cộng đồng kết hợp tình nguyện tại điểm đến xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, gửi các các cơ quan và đơn vị liên quan góp ý sau đó sẽ trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương thực hiện; hỗ trợ Công ty Triptoknow hoàn thiện và khai thác tuyến du lịch trải nghiệm văn hóa cộng đồng tại ấp đảo Thiềng Liềng, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ - một điểm đến hoang sơ, thanh bình và mộc mạc đang có sức hấp dẫn đối với nhiều du khách, nhất là những du khách ưa thích du lịch trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các quận, huyện triển khai Đề án khuyến khích hỗ trợ người dân làm du lịch trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2020 tại các Quận 4, 8, 9, Tân Phú, Phú Nhuận và hỗ trợ các quận, huyện xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Sở tiếp tục triển khai các nội dung trong Kế hoạch phát triển du lịch gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi giai đoạn 2019 – 2020.Song song đó, Sở Du lịch, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiến hành khảo sát các hộ dân có tiềm năng phát triển các mô hình du lịch sinh thái, nông nghiệp để xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch… gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở các huyện ngoại thành như Củ Chi, Cần Giờ, Hóc Môn.
* Tạo điểm nhấn mới Theo các chuyên gia lĩnh vực du lịch, để phát triển du lịch bền vững,“giữ chân” du khách, việc làm mới các sản phẩm du lịch rất cần thiết. Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hơn ai hết, khách du lịch sẽ là những người kiểm chứng sản phẩm xem có đúng như những gì người làm du lịch đã quảng bá hay không, do đó điều tiên quyết là phải xây dựng thành công sản phẩm du lịch cho mỗi điểm đến rồi mới nói tới quảng bá. Tạo nét khác biệt, mới mẻ trong mỗi sản phẩm du lịch đang là một trong những hoạt động được các doanh nghiệp lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch và lữ hành ở Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng thực hiện.Mới đây, sau một thời gian tạm dừng hoạt chợ dưới lòng đất để chấn chỉnh việc quản lý và chỉnh trang đô thị, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định cho phép duy trì hoạt động chợ trở lại vì thiết kế của chợ nằm ngầm dưới lòng đất, không ảnh hưởng đến công năng mảng xanh của Công viên 23 tháng 9 nằm trên địa bàn Quận 1.
Khu chợ trong lòng đất duy nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh có thương hiệu mới là Cental Market đã được khai trương trở lại.
Điểm đến này được kỳ vọng đem đến cho du khách, nhất là du khách quốc tế những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo, với các điểm nhấn về không gian văn hóa ẩm thực Á - Âu, khu mua sắm hàng hóa, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ đa dạng theo tiêu chí bán đúng giá, không nói thách….
Qua đó, góp phần quảng bá, nâng tầm hình ảnh của du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.
Một điểm đến nữa tại Thành phố Hồ Chí Minh đang được doanh nghiệp du lịch nỗ lực đổi mới, hoàn thiện, tạo nhiều dấu ấn cho du khách đến tham quan không chỉ một lần là Bảo tàng tranh 3D Artinus ở Khu đô thị mới Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7.Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Artinus - chủ đầu tư của bảo tàng, đi vào hoạt động từ giữa tháng 8/2015, Bảo tàng là điểm đến thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.
Đặc biệt, trong chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh dành cho học sinh, sinh viên, công nhân và người lao động năm 2019, đây là điểm đến được khá nhiều du khách lựa chọn.
Để tạo thêm điểm nhấn, tăng trải nghiệm cho du khách, thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đầu tư phát triển mô hình mới, không phải chỉ là những bức tranh 3D đơn thuần mà thay vào đó là không gian 3D với nhiều sự tương tác của khách tham quan từ đó cho ra những clip sống động và chân thật nhất./.
Bài 2: Từng bước phát triển du lịch thông minh (TTXVN 6/10)Tin liên quan
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nói gì về tòa nhà xây trái phép trên đèo Mã Pì Lèng?
Sáng 5/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông tin chính thức liên quan đến việc tòa nhà xây dựng trái phép trên đèo Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang gây xôn xao dư luận.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTừ "Chợ số" đến phòng Livestream: Bước đột phá trong phát triển kinh tế số
Giá trị lớn nhất mà cơ sở nhận được sau phiên livestream không chỉ đo đếm bằng số lượng đơn hàng bán ra, mà là cơ hội lan tỏa câu chuyện thương hiệu cùng uy tín của các sản phẩm OCOP.
-
Kinh tế xã hộiDiễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tại Khu kinh tế Dung Quất
Ngày 30/9, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân năm 2026 tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP
Với GRDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22% - mức cao nhất trong 10 năm gần đây, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp siết từ tàu cá đến từng lô hàng thủy sản
Đồng Tháp hiện đã hoàn thành cấp phép cho 100% tàu cá đang hoạt động. Các tàu được đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu nhận biết, cấp giấy phép, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, lắp đặt thiết bị VMS.
-
Kinh tế xã hộiKết nối làng nghề, du lịch thúc đẩy kinh tế nông thôn
Hội chợ Làng nghề Việt Nam 2026 cùng các hoạt động quảng bá du lịch, hội thi thủ công mỹ nghệ mở rộng không gian kết nối sản phẩm làng nghề với thị trường.
-
Kinh tế xã hộiĐại Đồng đưa kỹ năng số đến từng khu dân cư
Đại Đồng triển khai các mô hình “Đại sứ số”, “Gia đình số”, “Chợ số - Nông thôn số” và “Mỗi công dân - Một danh tính số”, tạo thêm kênh hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng cấm xe tải từ 4 trục trên Quốc lộ 14D
Ngày 30/9, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ra thông báo về việc cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên đi lại trên quốc lộ 14D trong thời gian thi công cải tạo nâng cấp tuyến đường này.
-
Kinh tế xã hộiChuẩn bị phương án ứng phó mưa lũ từ cơ sở
Phương án ứng phó thiên tai năm 2026 của Quảng Trị xác định số người dự kiến phải sơ tán theo từng cấp báo động lũ, cùng trách nhiệm chỉ huy và huy động lực lượng ở mỗi cấp.
-
Kinh tế xã hộiBiến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất đối với du lịch châu Âu
Những tác động của khí hậu cực đoan đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động du lịch tại châu Âu.










