BNEWS Không chỉ dừng lại ở bán lẻ, ông Tạ Minh Sơn còn là người tích cực lan tỏa phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Ở vùng biên giới Tây Nam, nơi hàng ngoại chỉ cần "qua một con nước" đã có thể tràn vào các chợ nội địa, nên việc giữ vững chỗ đứng cho hàng Việt chưa bao giờ là dễ. Giữa dòng chảy ấy, ông Tạ Minh Sơn, Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn (phường Châu Đốc, An Giang) vẫn kiên định với hơn 20 năm dành trọn tâm huyết đưa hàng Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng vùng biên, vùng sâu, vùng xa.
Doanh nhân mê hàng Việt Đầu năm 2000, trong một lần xuất ngoại mua sắm ở một siêu thị nước ngoài, nhìn thấy những sản phẩm quen thuộc như: gói mì, nước mắm, cà phê… mang thương hiệu Việt được đặt trang trọng trên các kệ hàng, ông Sơn cảm thấy xúc động và vô cùng tự hào. Khi đó đang là một nhà phân phối hàng tiêu dùng ở vùng biên giới An Giang, nhìn hàng Việt Nam được bán ở nước ngoài, ông chợt nghĩ "sao mình lại không tập trung phân phối, ưu tiên bán hàng Việt trên kệ hàng siêu thị". Ông Sơn trăn trở: "Người Nhật yêu hàng Nhật. Người Thái khuyến khích dùng hàng Thái. Vậy, tại sao người Việt không tự tin vào sản phẩm của chính mình". Suy nghĩ đã trở thành động lực để ông chọn cho mình một hướng đi riêng và dành trọn sự nghiệp phân phối, nâng tầm hàng Việt. Bất chấp thời điểm nay, thị trường Việt Nam đang tràn ngập hàng ngoại nhập.Từ đó, giấc mơ của ông không chỉ dừng ở việc "bán hàng Việt", mà là tạo dựng một cầu nối đưa đặc sản, nông sản, sản phẩm truyền thống của các vùng miền trong cả nước đến tay người tiêu dùng vùng biên An Giang và khách du lịch khi đến Châu Đốc vía Bà Chúa Xứ. Mỗi sản phẩm, theo ông, không chỉ chứa đựng hương vị quê hương mà còn mang theo câu chuyện văn hóa và công sức của những con người tạo ra nó.
Năm 2004, siêu thị Tứ Sơn ra đời. Dù quy mô khiêm tốn, ông Sơn muốn nơi đây trở thành "bệ phóng" cho hàng Việt ba miền. Từ mắm cá linh An Giang, muối ớt Tây Ninh cho đến bánh cốm Hà Nội, miến dong Thái Nguyên. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện văn hóa được ông nâng niu đặt lên kệ hàng giới thiệu đến người dân và du khách. Kiên trì kết nối hàng Việt Sau gần 20 năm tâm huyết phân phối hàng Việt, đặc sản 3 miền và sản phẩm OCOP, năm 2022, ông Sơn đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động "Trung tâm nông nghiệp và Đặc sản các vùng miền Việt Nam" tại phường Châu Đốc. Trung tâm có diện tích hơn 20.000m2 với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng giới thiệu hàng Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng vùng biên và du khách. Trung tâm phân phối hơn 10.000 sản phẩm hàng Việt, sản phẩm đặc sản vùng miền và OCOP trở thành một trong những điểm bán lẻ nội địa tiêu biểu của Tây Nam Bộ. Dưới sự điều hành của ông Sơn, mỗi sản phẩm trước khi lên kệ đều được chọn lựa bằng "cái tâm" dựa trên chất lượng, câu chuyện và tiềm năng phát triển của sản phẩm. Theo ông Sơn, có những sản phẩm tưởng chừng khó bán, nhưng khi được chọn đưa vào kênh phân phối lại được người tiêu dùng và khách du lịch đón nhận tích cực. "Như bánh tráng, muối Tây Ninh; sen Đồng Tháp; miến dong Thái Nguyên… nhìn thì lạ, nhưng lên kệ lại bán rất chạy, khách du lịch rất thích mua làm quà mang về", ông Sơn phấn khởi cho biết.Nhưng khi được tiếp thị, mời dùng thử các sản phẩm hàng Việt an toàn, giá hợp lý, hương vị quen thuộc, họ bắt đầu tin tưởng rồi chọn mua. Nhờ đó, sức mua hàng Việt ở nông thôn tăng lên rõ rệt, tạo tín hiệu tích cực cho thị trường tiêu thụ và quảng bá hàng Việt. Mỗi phiên chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là "ngày hội văn hóa hàng Việt".
"Bà con vùng biên rất chân thật. Thấy tốt là dùng, thấy ngon là mua. Họ tin hàng Việt khi sản phẩm thật sự mang lại giá trị.Mỗi phiên chợ hàng Việt không chỉ là điểm mua sắm, mà còn là ngày hội văn hóa, nơi người dân được thưởng thức đặc sản ba miền, sản phẩm OCOP, nghe doanh nghiệp chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp để hiểu giá trị thật đằng sau từng sản phẩm", ông Sơn hào hứng chia sẻ. Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với hàng Việt, điều khiến ông tiếc nuối nhất là "thời gian" có hạn, ông không thể đi hết mọi vùng quê để tìm đặc sản mới, tìm sản phẩm OCOP tiềm năng để đưa về kênh phân phối. Nhưng chừng nào ông còn đủ sức khoẻ sẽ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và người sản xuất với mong muốn đưa hàng Việt chiếm lĩnh thị trường. Ông mong người tiêu dùng tiếp tục tin yêu hàng Việt, bởi từ Nam ra Bắc, mỗi sản phẩm đều mang một bản sắc riêng, hương vị riêng của quê hương. Mỗi khách hàng chọn hàng Việt là đang góp phần nuôi dưỡng giá trị Việt. Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, ông Sơn vẫn miệt mài đi khắp ba miền tìm sản vật mới. Với người dân vùng biên An Giang, ông không chỉ là một doanh nhân, mà là "người giữ lửa", giúp sản phẩm quê nhà tỏa sáng bằng chính chất lượng và câu chuyện thật của nó. Hơn hai thập kỷ, doanh nhân Tạ Minh Sơn lặng lẽ nhưng bền bỉ góp phần nâng tầm giá trị hàng Việt bằng cái tâm, sự kiên trì và niềm tự hào không bao giờ tắt đối với hàng Việt, nhất là các sản phẩm đặc sản vùng miền, OCOP.Tin liên quan
Hưng Yên: Đưa đặc sản cam đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô
Ngày 29/11, tại Khu đô thị Ecopark (xã Phụng Công - Hưng Yên), Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên tổ chức khai mạc Phiên chợ Cam năm 2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngHệ thống siêu thị GO! áp dụng giá ưu đãi mùa Trung Thu
Chương trình giới thiệu đến người tiêu dùng hơn 350 mẫu bánh Trung Thu đa dạng về mẫu mã, hương vị, trọng lượng và mức giá, nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.
-
Thị trườngLiên kết chuỗi giá trị: Bệ phóng cho nông sản xuất khẩu ở Vĩnh Long
Từ những diện tích canh tác kém hiệu quả, Vĩnh Long đang thúc đẩy chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị như chanh không hạt, chanh dây ngọt, gắn sản xuất với hợp tác xã, nông dân và doanh nghiệp.
-
Thị trườngSaudi Arabia tìm đường mới đưa dầu ra thị trường
Lượng dầu Saudi Arabia xuất qua cảng Sidi Kerir (Ai Cập) tăng lên 2,3 triệu thùng/ngày trong tháng 8, trong khi xuất khẩu qua Yanbu-Bab el-Mandeb giảm gần 90% do Houthi phong tỏa hàng hải.
-
Thị trườngHà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên thị trường vàng, bạc, ngoại tệ
Trong năm 2026, Sở Công Thương chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra chuyên đề ít nhất 2 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng, bạc, hoàn thành trước ngày 15/11/2026.
-
Thị trườngTrái cây Đồng Tháp và hành trình tìm giá trị mới
Với gần 135.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn/năm cùng nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, Đồng Tháp có lợi thế để phát triển ngành hàng trái cây theo chuỗi giá trị.
-
Thị trườngCao Lãnh Mega Sale 2026: Cơ hội săn 200 thương hiệu giá rẻ
Ngày 12/8, tại phường Cao Lãnh, Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức khai mạc sự kiện khuyến mại hàng hiệu Cao Lãnh Mega Sale 2026.
-
Thị trườngLần đầu Mega Sale hàng hiệu quy mô lớn đến Cao Lãnh
Ngày 12/8, Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Bigbang Hàng Hiệu tổ chức khai mạc sự kiện khuyến mại hàng hiệu Cao Lãnh Mega Sale 2026.
-
Thị trườngThị trường cây giống Vĩnh Long hút hàng, giá tăng mạnh mùa chính vụ
Hiện nay, các nhà vườn sản xuất cây giống tại Vĩnh Long phấn khởi nhờ cây giống hút hàng, tăng giá vào mùa chính vụ. Giá cây giống các loại hiện tăng 20-30% so với cùng kỳ năm trước.
-
Thị trườngThương hiệu tiêu dùng Mỹ tìm động lực tăng trưởng ở nước ngoài
Các công ty lớn của Mỹ trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, thực phẩm và nhà hàng đang chứng kiến doanh thu ở nước ngoài tăng đáng kể.














