Dưa hấu khắc chữ được giá

18:06' - 03/02/2019
BNEWS Chợ hoa xuân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp hiện có gần 1.000 lô bán hoa kiểng; trong đó có 41 lô chuyên bán dưa hấu phục vụ Tết 2019.
Gian hàng bán dưa hấu được khắc chữ bằng máy tính tại chợ dưa thành phố Cao Lãnh. Ảnh : Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Đáng chú ý, năm nay mặt hàng dưa hấu khắc chữ có giá bán cao hơn dưa hấu thường từ 5-8 nghìn đồng/kg.

Tại chợ chuyên cung cấp dưa hấu Tết, các loại dưa hấu Hắc Mỹ Nhân, Thành Long, An Tiêm 94, An Tiêm 95, An Tiêm 98 hay như giống Tiểu Hắc Long vỏ đen, Trang Nông… có giá bán từ 10-15 nghìn đồng/kg.

Trong khi đó, dưa có khắc chữ thư pháp Phúc Lộc Thọ, Vạn Sự Như Ý, hình lợn, rồng, phụng… được bán từ 15-18 nghìn đồng/kg hoặc khắc chữ, hình theo ý muốn bằng máy laser với giá khắc mỗi trái dưa khoảng 50 nghìn đồng.

Anh Trường Chinh chủ bán dưa hấu ở phường Hòa Thuận, thành phố Cao Lãnh cho biết, nếu khắc chữ trên trái dưa bằng tay mất 30 phút trên một tác phẩm; nếu phun keo có kim tuyến mất 10-15 phút. Anh bán mỗi trái dưa hấu khắc chữ 6 kg là 100 nghìn đồng, trong khi chưa khắc chữ giá 50 nghìn đồng.

Gian hàng bán dưa hấu được khắc chữ bằng máy tính tại chợ dưa thành phố Cao Lãnh. Ảnh : Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Đặc biệt hơn, có một lô bán dưa của anh Trương Quang Sang – ở xã Tân Thuận Tây đưa máy vi tính và máy laser ra khắc chữ, hình nên khá lạ và đẹp. Khách hàng yêu cầu khắc chữ thư pháp hoặc bất cứ hình gì trên quả đưa hấu đều được. Chỉ trong vòng 1 phút chiếu tia laser đã cho ra 1 tác phẩm trên trái dưa và rất tinh xảo.

Một trái dưa khắc bằng tia laser giá từ 17-18 nghìn đồng/kg, còn dưa thường chưa khắc 10 nghìn đồng/kg. Khách hàng mang dưa tới giá dịch vụ khắc 50 nghìn đồng/quả.

Anh Sang cho biết, đây là máy khắc bằng tia laser độc nhất và chỉ mỗi nhà anh có ở thành phố Cao Lãnh này. Riêng ngày hôm nay, anh bán hơn 200 cặp dưa các loại được khắc laser.

Hiện người dân thành thị lẫn nông thôn có phong trào mua cặp dưa hấu khắc chữ thư pháp Phúc Lộc Thọ, Cát Tường, rồng, phụng, hình con lợn… để bày Tết và chiêm ngưỡng tác phẩm do họa sĩ, nhà điêu khắc, người vẽ chữ thư pháp thực hiện./.

Xem thêm:

>>Hàng Tết nườm nượp "nhập" chợ đầu mối

>>Giám sát giá cả, an toàn vệ sinh thực phẩm hàng Tết

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục