Đưa vào hoạt động chợ hiện đại nhất thành phố Vĩnh Yên

12:27' - 03/08/2018
BNEWS Chợ Vĩnh Yên được khởi công xây dựng từ tháng 4/2017 từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, theo chủ trương đầu tư công, tổng vốn đầu tư hơn 255 tỷ đồng.

Ngày 3/8, UBND thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khánh thành chợ Vĩnh Yên. Đây là chợ có quy mô lớn, xây dựng hiện đại nhất thành phố và là Trung tâm buôn bán của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.
Chợ Vĩnh Yên được khởi công xây dựng từ tháng 4/2017 từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước, theo chủ trương đầu tư công, tổng vốn đầu tư hơn 255 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho các phần cơ bản như xây lắp gần 163 tỷ đồng, chi phí thiết bị 22 tỷ đồng...Theo quy hoạch, chợ Vĩnh Yên được xây mới có gần 1.200 điểm kinh doanh, chia làm 2 khu là chợ chính và chợ ướt (Chợ kinh doanh thực phẩm).
Đối với khu chợ chính diện tích xây dựng 4.987 m2, tổng diện tích sàn hơn 16.000 m2, có 595 điểm kinh doanh gồm 1 tầng bán hầm và 3 tầng nổi. Cùng với đó, khu chợ ướt diện tích xây dựng trên 2.382 m2, tổng diện tích sàn 4.995 m2, có 572 điểm kinh doanh.
Phát biểu tại lễ, ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, chợ Vĩnh Yên khánh thành đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu buôn bán của gần 1.200 tiểu thương và nhu cầu mua sắm hàng hóa tiêu dùng của đông đảo nhân dân, góp phần thúc đẩy thành phố Vĩnh Yên phát triển toàn diện. Vĩnh Phúc coi đây là một công trình kiến trúc mang tính thẩm mỹ, văn hóa tiêu biểu.
Chợ Vĩnh Yên sẽ đóng góp vào cảnh quan kiến trúc chung, góp phần tạo dựng một đô thị Vĩnh Yên trẻ trung, năng động, tươi đẹp… Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các ngành chức năng tạo điều kiện tốt nhất để bà con buôn bán - kinh doanh hiệu quả và đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân. Chợ Vĩnh Yên đi vào hoạt động cần làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn trật tự, nhất là công tác phòng chống cháy nổ phải được quan tâm thường xuyên…
Chợ Vĩnh Yên mới được xây dựng trên nền của chợ Vĩnh Yên cũ. Chợ cũ được xây dựng từ năm 1988, nằm trên địa bàn của 2 phường Ngô Quyền và Đống Đa. Trải qua nhiều năm hoạt động, nhiều hạng mục của chợ cũ xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động kinh doanh buôn bán chật chội, tiềm ẩn nguy cháy nổ cao. Tình trạng quá tải ở chợ diễn ra thường xuyên và vài con đường lớn lân cận chợ bị lấn chiếm làm chỗ kinh doanh buôn bán mặt hàng, làm ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân.
Việc xây dựng chợ Vĩnh Yên mới đáp ứng về mặt không gian thoáng rộng hơn, có khả năng tiếp nhận đông đảo các tiểu thương và người dân đến mua hàng hóa, có khu để xe rộng rãi. Chợ xây dựng mang tính thẩm mỹ cao và các yếu tố liên quan đến an toàn, văn minh đô thị được đảm bảo.../.

>> >ADB hỗ trợ Hà Giang, Vĩnh Yên và Huế xây dựng thành phố xanh và thích ứng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục