BNEWS Chiều 27/7, tại khách sạn Ansan Square ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc.
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại hội nghị với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, đã nhấn mạnh tiềm năng và lợi thế của tỉnh rất phù hợp với nhu cầu đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư Hàn Quốc.
Vĩnh Phúc nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí địa lý gần thủ đô Hà Nội, điều kiện tự nhiên thuận lợi, khí hậu ôn hòa, cấu tạo địa chất tốt, không xảy ra bão lụt, hạn hán, động đất, địa hình có cả đồng bằng, trung du và miền núi.
Tất cả những lợi thế đó, theo ông, mang lại cho tỉnh những cơ hội phát triển kinh tế đa dạng, nhất là trong ngành công nghiệp, du lịch và sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao.
Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã khẳng định rằng trong nhiều năm qua, tỉnh đã nỗ lực cải cách hành chính, tập trung đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đào tạo lao động… để phục vụ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Do vậy, các nhà đầu tư đến Vĩnh Phúc cơ bản thuận lợi và đều phát triển tốt, lợi nhuận ngày càng cao.
Theo ông Nguyễn Văn Trì, hiện nay đã có trên 300 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Vĩnh Phúc, trong đó có nhiều tập đoàn lớn của Hàn Quốc như Patron Vina, Heasung Vina, Bangjoo, Interflex…
Hiện các doanh nghiệp của Hàn Quốc như Interflex, Yong Pong Elextronics và Korea Circurt đang dự kiến đầu tư một số dự án vào cụm công nghiệp Đồng Sóc với tổng vốn đầu tư khoảng gần 1 tỷ USD. Nhân dịp này, nhà lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã kêu gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ trong sản xuất ô tô, xe máy và linh kiện điện tử; chế biến nông sản, thực phẩm, xây dựng các khu đô thị mới, khách sạn cao cấp, các tổ hợp du lịch sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp, giáo dục - đào tạo và y tế…
Trước đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Nguyễn Văn Trì cam kết sẽ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng khi đầu tư vào tỉnh nhà.
Cũng tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tú cho biết quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc” đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư hơn 60 tỷ USD tính đến tháng 7/2018.
Với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 60 tỷ USD năm 2017, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc. Năm 2017 đã có 2,5 triệu lượt du khách Hàn Quốc đến thăm Việt Nam, trong khi lượng khách du lịch Việt Nam sang Hàn Quốc tăng hơn 70%. Quan hệ giao lưu nhân dân diễn ra sâu rộng ở tất cả các cấp, các lĩnh vực. Hiện mỗi nước có khoảng hơn 150.000 công dân đang học tập, sinh sống và làm việc tại nước kia.
Theo Đại sứ Nguyễn Vũ Tú, quan hệ chính trị tốt đẹp và giao lưu nhân dân mật thiết giữa hai nước là những nhân tố góp phần bảo đảm cho các hoạt động hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Với tốc độ tăng trưởng GDP 6,8% năm 2017, Việt Nam được đánh giá là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh, là địa bàn hấp dẫn các nhà đầu tư, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc./.
>>> Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc
Tin liên quan
Nhiều đồng ruộng ở Vĩnh Phúc bị bỏ hoang
Đi dọc tuyến Quốc lộ 2 tránh thành phố Vĩnh Yên dài khoảng 10 km và các tuyến tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, dễ dàng nhận thấy nhiều đồng ruộng để hoang, gốc rơm rạ còn nguyên vẹn.
Tin cùng chuyên mục
-
DN cần biếtNghị quyết 57-NQ/TW: Hiệu quả được đo bằng sản phẩm và kết quả đầu ra
Nghị quyết số 57-NQ/TW được Bộ Công Thương thực hiện đồng bộ tạo chuyển biến tích cực, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực phát triển của ngành.
-
DN cần biếtĐắk Lắk mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Halal
Ngày 10/9, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy xuất khẩu nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh Đắk Lắk vào thị trường Halal và tuyên truyền về Hiệp định VIFTA, CEPA năm 2026”.
-
DN cần biếtXúc tiến thương mại mở thêm dư địa cho nông sản Ninh Bình
Ngày 10/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại nông nghiệp tỉnh Ninh Bình năm 2026.
-
DN cần biếtKết nối cung – cầu công nghệ số, tạo động lực phát triển kinh tế
Cần Thơ đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp công nghệ số với bên ứng dụng, mở rộng thị trường công nghệ, nâng năng suất và tạo động lực mới cho kinh tế số.
-
DN cần biếtCà Mau phê duyệt 2 dự án điện gió gần 5.000 tỷ đồng tại xã Vĩnh Hậu
Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư các dự án điện gió tại xã Vĩnh Hậu với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.
-
DN cần biếtDoanh nghiệp Ba Lan tìm nguồn hàng và đối tác tại Việt Nam
Các doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan tìm đối tác phân phối bánh kẹo, đồng thời tìm nguồn mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống từ doanh nghiệp Việt Nam.
-
DN cần biếtTrung Quốc tiếp tục dẫn đầu thế giới về các bằng sáng chế
Trung Quốc hiện sở hữu hơn 5,39 triệu bằng sáng chế trong nước và 50,82 triệu nhãn hiệu đã đăng ký trong nước còn hiệu lực, theo số liệu từ cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ hàng đầu của nước này.
-
DN cần biếtKiều bào cần cơ chế thuận lợi để đầu tư, đóng góp cho quê hương
Với nguồn vốn, tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang sở hữu nguồn lực quan trọng cho quá trình phát triển đất nước.
-
DN cần biếtKhai thác chỉ dẫn địa lý, mở rộng thị trường cho đặc sản vùng miền
Chỉ dẫn địa lý là tấm vé thông hành đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài; điều quan trọng là chuyển từ bảo hộ chỉ dẫn địa lý sang khai thác chỉ dẫn địa lý như một giá trị thương mại.











