BNEWS Báo cáo mới của Quỹ Hans Böckler cho thấy ngày càng có nhiều người dân Đức từ tầng lớp trung lưu thấp rơi vào cảnh nghèo đói.
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, báo cáo mới của Quỹ Hans Böckler cho thấy ngày càng có nhiều người dân Đức từ tầng lớp trung lưu thấp rơi vào cảnh nghèo đói. Nghiên cứu này phân tích các số liệu của Ủy ban Kinh tế Xã hội (SOEP) từ năm 2022.
Theo báo cáo, tỷ lệ hộ gia đình sống trong nghèo đói ở Đức đã tăng lên 17,7%, so với 14,4% năm 2010. Những người thuộc tầng lớp trung lưu thấp hiện nay kiếm được ít tiền hơn trước, làm gia tăng bất bình đẳng thu nhập ở Đức. Theo nghiên cứu, chỉ số Gini, thể hiện mức độ phân phối thu nhập bình đẳng trong xã hội, đã tăng lên mức cao kỷ lục. Chỉ số này có giá trị từ 0 (mọi người đều có cùng thu nhập) đến 1 (thu nhập tập trung trong một hộ gia đình). Chỉ số Gini càng cao thì bất bình đẳng thu nhập càng lớn. Ở Đức, chỉ số này hiện là 0,310, so với 0,282 năm 2010. Các hộ gia đình có thu nhập dưới 60% mức thu nhập ròng trung bình hàng năm gần 26.000 euro (khoảng 30.000 USD)/người, được coi là nghèo. Như vậy có nghĩa là ngưỡng nghèo đối với người độc thân là có thu nhập ròng hàng năm 15.439 euro. Các hộ gia đình có thu nhập ròng trung bình gấp đôi mức trung bình, tức là 52.000 euro/người/năm, được coi là giàu có và tỷ lệ này vẫn rất ổn định qua nhiều năm. Do hậu quả của sự bất bình đẳng này, báo cáo cảnh báo về tình trạng phân cực ngày càng gia tăng. Các tác giả nghiên cứu cho rằng sự bất bình đẳng ngày càng tăng đầu tiên là do mức thuế suất cao nhất đã giảm, dẫn đến việc phân phối lại thu nhập ít hơn. Hơn nữa, nghiên cứu cho biết vẫn còn "một số lượng lớn người dân có việc làm bấp bênh". Lương hưu và an sinh xã hội cơ bản cũng không thể giảm bớt sự chênh lệch. Để ngăn chặn xu hướng này, các tác giả kêu gọi tăng thuế đối với những người có thu nhập và tài sản cao nhất. Hơn nữa, họ lập luận rằng những người sống trong cảnh nghèo đói cần được hội nhập tốt hơn vào thị trường lao động, và các khoản trợ cấp như hỗ trợ thu nhập cơ bản và lương hưu cần được tăng cường, cho phép họ tham gia đầy đủ hơn vào xã hội và do đó, giúp họ ít bị ảnh hưởng bởi các tiếng nói chính trị cực đoan.Tin liên quan
Oxfam: Thu nhập một năm của các tỷ phú G20 đủ để xóa sổ đói nghèo
Tổ chức Oxfam cho biết các tỷ phú tại các nền kinh tế hàng đầu thế giới đã kiếm được 2.200 tỷ USD vào năm ngoái, số tiền đủ để giúp toàn bộ người nghèo trên thế giới thoát khỏi nghèo đói.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.











